Khánh Vy xuất hiện đĩnh đạc tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội
Hình ảnh MC Trần Khánh Vy xuất hiện tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội góp phần khẳng định hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ tài năng mà còn đầy trách nhiệm.
Hình ảnh MC Trần Khánh Vy xuất hiện tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội góp phần khẳng định hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ tài năng mà còn đầy trách nhiệm.
Sáng 11/11, Lễ khai mạc Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về GGHB Liên hợp quốc năm 2025 (VINBAX 2025) do Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tổ chức.
Qua Lễ mở ký, Hội nghị cấp cao, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh 3 kết quả đồng thuận, cùng thành tựu quan trọng đạt được về ký kết tham gia Công ước Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres khi ông tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc tổ chức Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội, thu hút đại diện hơn 100 quốc gia thể hiện vai trò, vị trí, uy tín của Việt Nam.
Sáng 25/10, Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Lễ đón chính thức các Trưởng đoàn dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc (LHQ) về tội phạm mạng đã chính thức diễn ra. Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón.
Sáng 25/10, Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) chính thức diễn ra với sự tham dự của gần 100 quốc gia.
Chiều 24/9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố New York, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Sáng 23/9 theo giờ địa phương, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) Khoá 80 đã khai mạc.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã chỉ trích kế hoạch kiểm soát toàn bộ Thành phố Gaza của Israel.
Đại diện của Campuchia và Thái Lan bày tỏ thiện chí ngừng bắn sau khi các cuộc không kích và đấu pháo gây thương vong giữa hai nước diễn ra trong hai ngày liên tiếp.
Luật quy định lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc gồm: Lực lượng vũ trang; Lực lượng dân sự (là cán bộ, công chức, viên chức).
Lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được tuyển chọn từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Bộ, Ban, ngành, UBND cấp tỉnh.
Quốc hội bàn về việc bố trí nguồn thanh toán các khoản nợ thuộc trách nhiệm của Chính phủ tại Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC).
Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng xung đột giữa Israel và Iran có thể gây ra một cuộc khủng hoảng di cư mới.
Sáng 5/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan.
ĐBQH Phan Xuân Dũng cho rằng, để doanh nghiệp làm được và tin tưởng doanh nghiệp làm được thì phải có cơ chế, chính sách rõ ràng và cụ thể.
Theo Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Việt Nam đã triển khai gần 1.100 lượt quân nhân đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.