Toyota Vios vốn được xem là mẫu sedan bán chạy nhất phân khúc hạng B nhiều năm liên tiếp. Dù phong độ có đôi lúc không ổn định nhưng mẫu xe này thường xuyên nằm trong nhóm có doanh số tốt nhất. Kết thúc tháng 11/2022, Toyota Vios có doanh số tích lũy đạt 20.765 xe, tạm dẫn đầu top 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam năm 2022
Xếp ngay sau mẫu xe "sedan quốc dân" Toyota Vios, ứng cử cho “ngôi vương” năm nay là vua doanh số MPV Mitsubishi Xpander. Cộng dồn 11 tháng, chiếc MPV có doanh số đạt 20.127 xe, chỉ kém Vios hơn 600 xe.
Sức nóng của “Á quân” năm 2021 vẫn chưa bao giờ giảm. Tổng doanh số 11 tháng năm 2022 của mẫu xe này đạt 19.716 xe, kém Toyota Vios 1.049 xe. Hyundai Accent là một trong những mẫu xe có doanh số ổn định, nằm trong top những xe bán chạy nhất thị trường. Accent đang được phân phối với giá từ 426-542 triệu đồng.
Được mệnh danh là "con cưng" của Toyota, 2 năm kể từ khi ra mắt, Corolla Cross vẫn luôn giữ vững phong độ, luôn nằm trong top những xe bán chạy trong tháng.
Ford Ranger là mẫu bán tải duy nhất lọt vào danh sách xe bán chạy nhất năm 2022. Cùng với Vios, Ranger là mẫu xe có phong độ ổn định nhất khi có mặt trong top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam từ năm 2013 đến nay (trừ năm 2018).
Giữ phong độ ổn định, thường xuyên nằm trong top những xe bán chạy trong tháng, Honda City luôn là mẫu xe được đánh giá là đáng trải nghiệm và “xuống tiền”. Sau 11 tháng, tổng doanh số của Honda City đạt 13.510 xe, tạm xếp thứ 6 toàn thị trường và thứ 3 trong phân khúc sedan hạng B. Honda City có 4 phiên bản, giá bán 499-599 triệu đồng.
Dù chỉ mới được ra mắt từ tháng 3, Toyota Veloz nhanh chóng chứng tỏ vị thế và đe dọa "ngôi vương" của Mitsubishi Xpander. Toyota Veloz đạt doanh số bán ra 12.876 xe trong vòng 8 tháng. Dù doanh số có phần không ổn định, nhưng Toyota Veloz vẫn là một trong những mẫu MPV bình dân bán chạy nhất thị trường.
Đạt tổng doanh số 11.985 xe, đứng thứ 8 toàn thị trường sau 11 tháng, Mazda CX-5 dường như đã nắm chắc vị thế dẫn đầu phân khúc SUV/CUV hạng C, bỏ xa các đối thủ xếp sau như Honda CR-V (8.550 xe), Hyundai Tucson (7.714 xe) hay Kia Sportage (2.971 xe).
Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2020, Kia Seltos vẫn tạo được dấu ấn trong lòng khách hàng. Sau 11 tháng, mức doanh số của Kia Seltos đạt 11.946 xe, tạm xếp thứ 9 toàn thị trường.
Từ cuối năm 2021, Kia Cerato đời mới ra mắt và được đổi tên thành Kia K3 tương tự bản quốc tế. Kiểu dáng mới mẻ, trang bị đầy đủ nhưng chưa thể giúp mẫu xe này cải thiện “chỗ đứng” của mình.
