IS đắc lợi qua việc phiến quân Syria chém giết lẫn nhau

Google News

(Kiến Thức) - Phiến quân IS có thể đang lợi dụng tình trạng chém giết lẫn nhau giữa các phe nhóm phiến quân Syria khác để chiếm quyền kiểm soát một số khu vực.

Trong suốt cuộc khủng hoảng Syria, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã hỗ trợ nhiều phe nhóm nổi dậy chống chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nhưng các nhóm phe nổi dậy đang quay ra chém giết lẫn nhau và điều này vô tình khiến cho phiến quân IS đắc lợi.
Mỹ và các nước đồng minh, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, đã cung cấp kho vũ khí khổng lồ cho nhiều nhóm nổi dậy với hy vọng họ sẽ chống lại tổ chức khủng bố IS. Nhưng theo báo cáo từ Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), số vũ khí này được các chiến binh nổi dậy thuộc các nhóm khác nhau sử dụng để đánh nhau, chứ không nhằm vào IS.
IS dac loi qua viec phien quan Syria chem giet lan nhau
Các tay súng IS. 
Cuộc chém giết "nội bộ" này  đang diễn ra chủ yếu ở gần thị trấn Azaz, tỉnh  Aleppo, dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
“Mặt trận Levant và các nhóm nổi dậy khác đang mâu thuẫn về vấn đề ai sẽ kiểm soát khu vực Azaz”, Reuters dẫn lời một chiên binh nổi dậy.
“Đây là cuộc xung đột giữa Jaysh al-Thuwwar và người Kurd với Quân đội Syria Tự do (FSA)”, chiến binh này cho biết.
Được biết, FSA là nhóm có quan hệ thân thiết với Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi lực lượng YPG và Jaysh al-Thuwwar đều là một phần của liên minh mới do Mỹ hậu thuẫn và mang tên Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).
“Thật kỳ lạ khi nhóm nổi dậy do Ankara hậu thuẫn lại đánh nhau với lực lượng mà Mỹ hỗ trợ”, giám đốc SOHR Rami Abdulrahman nói với Reuters.
Cuộc chém giết "nội bộ" này rõ ràng đang trở thành một vấn đề "đau đầu nhức óc" đối với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Nó cũng trở thành một vấn đề lớn đối với cuộc chiến chống IS. Khu vực xung quanh Azaz được nhóm IS “nhòm ngó” và lợi dụng sự tranh chấp nội bộ này, chúng có thể chiếm quyền kiểm soát Azaz.
"IS có thể là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến này khi chúng cũng đang đưa lực lượng vào cùng khu vực và có kế hoạch chiếm lãnh thổ của bất cứ phe thắng trận nào”, Jason Ditz nhận định trên AntiWar.
Trong suốt cuộc xung đột, Nga đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc hỗ trợ chính phủ hợp pháp của Tổng thống al-Assad như là một biện pháp hiệu quả duy nhất ngăn chặn sự lây lan của chủ nghĩa khủng bố.
Trong khi Washington và các nước đồng minh luôn quả quyết rằng việc lật đổ ông al-Assad là rất quan trọng góp phần kết thúc cuộc xung đột thì Moscow cho rằng tương lai của Syria nên để người dân Syria định đoạt.
Một số nhà lãnh đạo phương Tây bắt đầu đồng tình về việc nên hợp tác với Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột này.
“Tôi không muốn các tay súng IS tiếp tục lộng hành trong cái gọi là vương quốc của chúng và không muốn kéo dài chiến dịch chống khủng bố như hiện nay”, Telegraph dẫn lời thị trưởng London (Anh) Boris Johnson.
Thiên An (Theo Sputnik)

Bình luận(0)