Đề phòng Trung Quốc, Mỹ-Nhật-Hàn duyệt xét liên minh

Google News

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thăm Hàn Quốc và Nhật Bản trong 5 ngày, kể từ ngày 30/9/2013, để tái thảo luận về liên minh quân sự song phương.

Ảnh minh họa.
Đây là lần thứ 6 kể từ khi nhậm chức vừa tròn 6 tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang châu Á trong khuôn khổ chiến lược “tái cân bằng” ở Châu Á-Thái Bình Dương.
Theo AFP, chuyến thăm Hàn Quốc mang giá trị biểu tượng cao nhất của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong chuyến công du Châu Á lần này. Ông Chuck Hagel sẽ tham dự lễ kỷ niệm 60 năm liên minh quân sự sau Hiệp ước đình chiến 1953 kết thúc Chiến tranh Triều Tiên.
Ngay vào ngày đầu tiên (30/9), Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cùng đồng nhiệm Hàn Quốc Kim Kwan-Jin thăm khu phi quân sự ở vĩ tuyến 38, quan sát một cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn và dự khán cuộc diễu binh của quân đội Hàn Quốc nhân “Ngày Quân lực”.
Ngày 3/10, ông Chuck Hagel sẽ chứng kiến lễ bàn giao quyền Tư lệnh lực lượng 28.500 quân Mỹ tại Hàn Quốc giữa tướng James Thurman và tướng Curtis Scaparrotti. Liên minh Mỹ-Hàn quy định trong trường hợp chiến tranh với Bắc Triều Tiên, Tư lệnh lực lượng Mỹ sẽ chỉ huy luôn 650.000 quân Hàn Quốc.
Đây là vấn đề gay cấn giữa Washington và Seoul. Sau 60 năm, Mỹ muốn trao trả trách nhiệm chỉ huy tác chiến cho đồng minh Hàn Quốc, nhưng ý định này đã bị trì hoãn nhiều lần vì các hành động khiêu khích quân sự của Bình Nhưỡng. Tháng Ba năm nay, Bình Nhưỡng đe dọa thế giới một cuộc chiến tranh “hạt nhân kinh hoàng”, gây ra một cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều tuần lễ.
Thế nhưng hồi tháng 5/2013, Tổng thống Barack Obama vẫn tuyên bố là lịch trình chuyển giao vai trò tư lệnh sẽ được thực hiện đúng theo kế hoạch vào cuối năm 2015, trong khi Seoul muốn có thêm thời gian.
Theo AFP, vấn đề trao lại quyền kiểm soát và chỉ huy quân đội sẽ được Bộ trưởng Chuck Hagel thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng thống Hàn Quốc. Nhưng có lẽ để tránh gây tranh cãi, ông Hagel tuyên bố trước là trong chuyến thăm viếng này sẽ không có quyết định dứt khoát về thời điểm chuyển giao.
Về phần Seoul, tuy dựa vào sức mạnh của Mỹ, nhưng quân đội Hàn Quốc không ngừng nâng cao nội lực. Hồi đầu tháng 9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố kế hoạch nâng cao khả năng phòng thủ với hai hệ thống: hệ thống phòng không chống tên lửa KAMD và nhất là hệ thống tấn công trước bằng tên lửa có thể “phát hiện và tiêu diệt vị trí tên lửa đạn đạo” ở bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Triều Tiên “trong vòng 30 phút”.
Sau Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel bay sang Nhật Bản nơi mà chiến lược quốc phòng tập trung vào sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Tại Tokyo, ông Hagel sẽ cùng Ngoại trưởng John Kerry tiến hành cuộc họp 2+2 với hai vị đồng nhiệm Nhật Bản là Itsunori Onodera và Fumio Kishida.
Những chủ đề quan trọng sẽ được thảo luận gồm: Tình hình bán đảo Triều Tiên, hành động nguy hiểm của Trung Quốc trên Biển Hoa Đông và ở một số nơi khác trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Mỹ-Nhật cũng bắt đầu xem xét lại “đường hướng chỉ đạo” trong quan hệ quân sự song phương, xác định điều kiện sử dụng lực lượng 50.000 quân Mỹ trấn giữ tại Nhật Bản, liên quan đến chiến lược “xoay trục” của Washington.
Văn Bình

Bình luận(0)