Nhiều tiềm năng mới trong hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ba Lan

Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam - Ba Lan đều khẳng định hợp tác quốc phòng là một thành tố quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương.

Nhiều tiềm năng mới trong hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ba Lan

Chiều 7/9 theo giờ địa phương, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Ba Lan tại thủ đô Warsaw, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến ngài Pawel Zalewski, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan.

Cuộc hội kiến diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ba Lan đang có bước phát triển mới, là nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó quốc phòng là một kênh hợp tác giàu tiềm năng.

hoi-kien-10.jpg
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và ngài Pawel Zalewski tại cuộc hội kiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Tại hội kiến, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và ngài Pawel Zalewski đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm; chia sẻ nhận định về những diễn biến đang tác động tới môi trường an ninh, hòa bình và ổn định.

Hai bên khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan, đánh giá hợp tác quốc phòng là một thành tố quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Ba Lan - được thiết lập từ năm 1950 - không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước củng cố, vun đắp qua các thời kỳ. Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Ba Lan trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc phát triển đất nước của Việt Nam sau này.

hoi-kien-8.jpg
Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Ngài Pawel Zalewski đánh giá cao đường lối đối ngoại cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực; đồng thời cho biết, với Ba Lan, Việt Nam là đối tác có vị trí ngày càng quan trọng tại Đông Nam Á. Việc tăng cường hợp tác, đặc biệt là hợp tác quốc phòng với Việt Nam, góp phần mở rộng quan hệ với khu vực, tạo thêm những kênh trao đổi về các vấn đề an ninh cùng quan tâm.

Thời gian qua, trên cơ sở Thỏa thuận về hợp tác quốc phòng song phương (ký năm 2010), quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ba Lan được quan tâm, thúc đẩy, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp; đào tạo; công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; quân y; tìm kiếm cứu nạn - cứu trợ nhân đạo...

hoi-kien-4.jpg
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tại cuộc hội kiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Đánh giá còn nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác quốc phòng giữa hai nước, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy các nội dung hợp tác, trong đó có trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; ký kết, cập nhật các văn bản hợp tác; thiết lập các cơ chế tham vấn, đối thoại; tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Ba Lan sang Việt Nam học tiếng Việt và tham dự khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam; tiếp tục thúc đẩy hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, quân y, tìm kiếm cứu nạn - cứu trợ nhân đạo...

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc giữa các cơ quan chuyên môn; nghiên cứu mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên, trong đó có tăng cường hợp tác giữa các học viện, nhà trường, quân y, hậu cần và một số lĩnh vực khác.

hoi-kien-7.jpg
Ngài Pawel Zalewski tại cuộc hội kiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng mời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp; bày tỏ mong muốn được đón đoàn Bộ Quốc phòng Ba Lan thăm Việt Nam và tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12 tới tại Hà Nội; trân trọng mời các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ba Lan tiếp tục ủng hộ, tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm.

Ngài Pawel Zalewski cho biết rất mong muốn được đến thăm Việt Nam, đánh giá cao Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 và coi đây là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

*Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thăm, làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và đến thăm Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Ba Lan.

Hoa Kỳ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 quốc gia đề nghị các cơ quan chức năng Mỹ đẩy nhanh tiến độ giải mật và chuyển giao hồ sơ, tài liệu cung cấp thêm thông tin về khu vực chôn cất bộ đội Việt Nam.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, ngày 14/8 (giờ địa phương), Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Cơ quan Kiểm kê Tù binh và Người mất tích (DPAA) thuộc Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ.

img-4496.jpg
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu (ngoài cùng, bên trái) tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 9

Sáng 13/8, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Khieu Chhen, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam -Campuchia lần thứ 9.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Đại tướng Khieu Chhen đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia thời gian qua được hai bên quan tâm thúc đẩy, không ngừng mở rộng, đạt nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực, nổi bật là: Trao đổi đoàn; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại, giao lưu; đào tạo, tập huấn; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương và sự kiện do mỗi bên tổ chức...

dsc06868.jpg
Quang cảnh đối thoại. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Hợp tác quốc phòng trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - New Zealand

Chiều 13/8, tại Auckland, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao ngài Chuẩn đô đốc Mathew Williams, Phó tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand.

Bày tỏ vui mừng được gặp Đại tướng Phan Văn Giang nhân dịp cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, Chuẩn Đô đốc Mathew Williams đánh giá cao ý nghĩa chính trị quan trọng của chuyến thăm trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

2aoboqrbmy1kh90hm2oyygstudqauzc8nopkzcjk.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Chuẩn đô đốc Mathew Williams, Phó tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand. Ảnh: Thu Trang.

Đọc nhiều nhất

Tin mới