Nhật – Australia tăng cường hợp tác quân sự và tàu ngầm

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Nhật Bản và Australia hội đàm nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng và bàn về thỏa thuận bán công nghệ tàu ngầm.

Hãng tin AFP cho hay, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Itsunori Onodera sẽ tiếp hai người đồng nhiệm Australia là bà Julie Bishop và ông David Johnston trong các cuộc hội đàm “Nhật Australia 2+2” diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản.
Hai quốc gia đồng minh của Mỹ sẽ thảo luận về việc chuyển giao công nghệ tàu ngầm của Nhật Bản cho Australia do Canberra có nhu cầu thay thế đội tàu ngầm trong những năm tới. Ước tính chi phí của dự án này lên tới 34,7 tỷ USD.
Thỏa thuận này hiện đang trong quá trình đàm phán và giúp thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản đồng thời củng cố mối quan hệ kinh tế, quân sự giữa hai nước.
Australia muốn mua công nghệ tàu ngầm lớp Soryu của Nhật Bản
Australia muốn mua công nghệ tàu ngầm lớp Soryu của Nhật Bản
Tại cuộc họp, các bộ trưởng hai nước cũng bàn bạc về thỏa thuận tự do thương mại và hợp tác an ninh đạt được trong cuộc họp giữa Thủ tướng Australia Tony Abbott và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hồi tháng 4/2014.
Ông Abe cho rằng Nhật Bản cần phải đóng vai trò lớn hơn trên trường quốc tế và ông đang thúc đẩy việc nới lỏng những quy định hạn chế đối với các lực lượng vũ trang nước này. Thủ tướng Nhật Bản cũng đã nới lỏng các lệnh cấm xuất khẩu vũ khí, mở đường cho thỏa thuận với Australia.
Trong cuộc họp diễn ra tối 11/6, các bộ trưởng sẽ bàn bạc về khung pháp lý để hai nước có thể tiến hành nghiên cứu chung và mua bán các thiết bị quốc phòng.
"Chúng tôi sẽ bàn bạc cụ thể để củng cố hợp tác an ninh và quốc phòng giữa hai nước”, ông Kishida nói trong một cuộc họp báo ngày 10/6.
Ông Onodera cho hay theo đề nghị của Australia, Tokyo sẽ mời ông Johnson thị sát các tàu ngầm Nhật Bản trong chuyến thăm lần này.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết 2 nước đang thúc đẩy năng lực hợp đồng tác chiến của quân đội thông qua các cuộc tập trận chung, các chương trình hỗ trợ nhân đạo, giảm nhẹ thiên tai và các dự án bảo vệ an ninh hàng hải.
Dự kiến các bộ trưởng cũng sẽ thảo luận về những tác động của các hoạt động hải quân và tuyên bố chủ quyền đầy tham vọng của Trung Quốc nhằm làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ lâu do Mỹ thống lĩnh.
Bắc Kinh ngày càng quyết liệt với các tuyên bố chủ quyền ngang ngược trên Biển Đông và biển Hoa Đông.
Các nhà phân tích cho rằng nỗi lo sợ về Trung Quốc đã khiến các quốc gia khắp châu Á tăng cường các mối quan hệ hợp tác. Hai ông Abe và Abbott có ý định đưa mối quan hệ Nhật Bản – Australia trở thành “quan hệ đặc biệt mới”.

Nga đảm bảo an ninh cho dự án đào kênh của TQ sát sườn Mỹ

(Kiến Thức) - Nga đảm bảo sự hỗ trợ chính trị-quân sự cho dự án xây dựng nối 2 đại dương của Trung Quốc ở Nicaragua, ngay sát sườn Mỹ.

Dự án xây dựng kênh Nicaragua được mệnh danh là “dự án thế kỷ", kết nối Thái Bình Dương với Biển Caribe và sẽ là tuyến đường giao thông thay thế cho kênh đào Panama mà ngay cả sau khi tái thiết chỉ có thể đảm đương được một nửa công suất vận chuyển.
Chủ đầu tư của dự án kênh Nicaragua là công ty Trung Quốc HK Nicaragua Canal Development Investment. Công ty này đã thắng thầu để xây dựng với chi phí lên đến 40 tỷ USD và quyền vận hành kênh 100 năm. Nhưng trong việc xây dựng kênh sẽ có sự tham gia của các công ty nước thứ ba, bao gồm cả chính phủ Nga. 

Chuyên gia hiến kế Mỹ cùng châu Á xử lý TQ ngang ngược

(Kiến Thức) - Các nước cần đoàn kết, cùng nhau đưa ra phản ứng kiên quyết đối với  hành vi hung hăng khiêu khích của Trung Quốc để nước này "biết khó mà lui".

Trong bài viết mới nhất của mình, nhà bình luận về chính sách ngoại giao Mỹ Paul J. Leaf đã nhận định và gợi ý một số giải pháp giúp Việt Nam, Mỹ và các nước đồng minh thực hiện để trị Trung Quốc, giảm căng thẳng trên Biển Đông.
Giải pháp số 1 trị Trung Quốc "biết khó mà lui"

Hoa Đông nguy hiểm vì Nhật – Trung “ăn miếng trả miếng”

(Kiến Thức) - Nếu Nhật Bản và Trung Quốc không hành động để giải quyết mâu thuẫn ở Hoa Đông, bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng dẫn tới hậu quả khôn lường. 

“Khẩu chiến” Nhật – Trung tại Shangri-La
Tại sự kiện Đối thoại Shangri-La 13, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tướng Trung Quốc Vương Quán Trung đã “lời qua tiếng lại” về lối hành xử của 2 nước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới