Chánh văn phòng Nội các Nhật: “Tướng TQ bôi nhọ Nhật”

(Kiến Thức) - Chánh văn phòng Nội các Nhật cho rằng tướng Trung Quốc đã có lời lẽ bôi nhọ Nhật tại Đối thoại Shangri-La 13.

Nhật Bản vừa đưa ra phản ứng đối với những lời đấu tố của Trung Quốc đối với bài phát biểu của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Đối thoại Shangri-La 13.
Trong ngày 1/6, tướng Vương Quán Trung, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore cho biết các bình luận của Thủ tướng Nhật Abe và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tại diễn đàn Shangri-La là “không thể chấp nhận được”.
Để đáp lại lời cáo buộc của ông Vương Quán Trung, Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga trả lời báo chí tại Tokyo ngày 2/6 cho hay: “Chúng tôi tin rằng các quan chức cấp cao Trung Quốc đưa ra những lời tuyên bố dựa trên những điều sai trái và phỉ báng Nhật Bản”.
Ông Suga cho biết, phái đoàn Nhật ở Singapore đã có những phản ứng mạnh mẽ đối với phát biểu của ông Vương Quán Trung.
Tướng Vương Quán Trung phát biểu tại Shangri-La
Tướng Vương Quán Trung phát biểu tại Shangri-La 
Ngày 30-5, phát biểu mở đầu Đối thoại Shangri-La, Thủ tướng Nhật Abe kêu gọi các nước phải tôn trọng các quy định của luật pháp quốc tế. Đây được xem là thông điệp nhằm vào Trung Quốc sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan và tàu chiến tới vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng như đơn phương tuyên bố vùng xác định phòng không ở Hoa Đông.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 31/5 cũng cảnh báo Trung Quốc vì những “hành động gây bất ổn” ở Biển Đông. Ông Hagel cũng liệt kê những hành động phi pháp của Trung Quốc chống lại Philippines và Việt Nam.
Đối mặt với sự chỉ trích của các nước, tướng Vương Quán Trung vẫn hung hăng cho rằng phát biểu của ông Abe và ông Hagel là “khiêu khích Trung Quốc“.
Tướng Vương Quán Trung già mồm phát biểu: “Đoàn Trung Quốc có cảm giác rằng những bài phát biểu của ông Abe và ông Hagel là các hành động khiêu khích chống lại Trung Quốc”.
Mối quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, do tranh chấp ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trung Quốc xây đảo nhân tạo trái phép ở Trường Sa

(Kiến Thức) - Trung Quốc định ngang ngược xây đảo nhân tạo ở bãi đá Gạc Ma nhằm khẳng định chủ quyền trái phép đối với quần đảo Trường Sa.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc, nước này đang lên kế hoạch xây dựng trái phép đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam nhằm ngang ngược khẳng định chủ quyền đối với quần đảo này.
Hòn đảo nhân tạo sẽ được công ty Kỹ thuật Đóng tàu Số 9 tại Thượng Hải xây dựng ở bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. 

Rắc rối quan hệ Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Đài Loan nâng cấp trái phép cảng quân sự ở đảo Ba Bình, quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) nhưng không gặp phải sự phản đối của Trung Quốc.

Đài Loan đang xây dựng trái phép cảng quân sự với số tiền đầu tư lên tới 100 triệu USD trên đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). Tuy nhiên, động thái này của Đài Loan lại không gặp phải sự phản đối từ phía Trung Quốc.
Các chuyên gia chiến lược quân sự cho rằng, lý do về sự im lặng này vì Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh của nước này và một ngày đảo Ba Bình sẽ thuộc về Trung Quốc khi Đài Loan trở lại sáp nhập vào đại lục.

Giàn khoan Hải Dương 981 di chuyển đến tọa độ mới

(Kiến Thức) - Thông báo của Cơ quan Quản lý An toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam, đã di chuyển tới tọa độ mới.

Đây là thông tin được đăng tải trên tờ Sina của Trung Quốc. Theo đó, giàn khoan Hải Dương 981 sẽ di chuyển từ 15o29’58’’ vĩ bắc - 111o12’06’’ kinh đông tới 15o33'38" vĩ bắc - 11o34'62" kinh đông với vận tốc 5 hải lý/giờ.
Thông báo từ Cục Quản lý An toàn Hàng hải Trung Quốc về việc giàn khoan di chuyển được Sina dẫn lại.
Thông báo từ Cục Quản lý An toàn Hàng hải Trung Quốc về việc giàn khoan di chuyển được Sina dẫn lại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới