3 tòa nhà chọc trời chỉ nằm trên giấy ở Việt Nam

Google News

Trước Landmark 81, Keangnam Landmark Tower, khá nhiều dự án tòa nhà chọc trời dự kiến xây dựng, trong đó có tháp PVN Tower 102 tầng với chiều cao 528 m.

Nếu được xây dựng thành công, tòa tháp PVN Tower 102 tầng với chiều cao 528 m tại Hà Nội sẽ trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam, cao hơn cả tòa nhà Landmark 81 (461 m) tại TP.HCM đang hoàn thiện.
PVN Tower cao 528 m
Khoảng năm 2010, Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí (PVC) và Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương tuyên bố sẽ xây dựng tòa nhà cao nhất Việt Nam. Tòa nhà có quy mô 102 tầng với chiều cao 528 m. PVN Tower khi đó được quảng cáo sẽ vượt xa Keangnam (336 m) để trở thành tòa nhà cao nhất.
Với vốn đầu tư ban đầu khoảng 1 tỷ USD, liên doanh PVC và Đại Dương kỳ vọng dự án này sẽ là biểu tượng của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Dự án khi đó được dự kiến xây dựng tại quận Nam Từ Liêm (2 mặt tiền đường Mễ Trì và Lê Quang Đạo) và sẽ dự kiến hoàn thành vào năm 2014.
3 toa nha choc troi chi nam tren giay o Viet Nam
Phối cảnh PVN Tower. 
PVN Tower bao gồm khu nhà ở, khách sạn cao cấp và văn phòng cho thuê, khu công viên sinh thái và trung tâm văn phòng điều hành tài chính - thương mại và công nghệ quốc tế.
Tháng 3/2011, PVC công bố điều chỉnh PVN Tower từ 102 tầng xuống còn 79 tầng. Kế hoạch điều chỉnh dự án PVN Tower được PVC công bố một ngày sau phiên thảo luận về việc tái đầu tư 3.500 tỷ đồng cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Đến đầu năm 2012, lãnh đạo PVN cho biết PetroVietnam đã rút khỏi tòa tháp PVN Tower, khi thực hiện chủ trương dần rút vốn khỏi lĩnh vực bất động sản.
Sau đó, Chính phủ có văn bản đồng ý về nguyên tắc chuyển đổi chủ đầu tư dự án tòa nhà chọc trời này, giao UBND TP Hà Nội xem xét, đề xuất để giao cho một chủ đầu tư khác xây dựng chung cư.
Tháp truyền hình VTV
Khoảng năm 2015, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đề xuất xây dựng tháp truyền hình cao nhất thế giới tại Hà Nội, có chiều cao 636 m, cao hơn 2 m so với tháp truyền hình đang giữ kỷ lục cao nhất thế giới hiện nay, là Tokyo Skytree với chiều cao 634 m.
Dự kiến tháp đặt tại khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội). Tổng vốn đầu tư dự án là 1,3-1,5 tỷ USD, riêng khối tháp có mức đầu tư 900 triệu USD.
3 toa nha choc troi chi nam tren giay o Viet Nam-Hinh-2
Tháp truyền hình của VTV dự định ban đầu sẽ vượt cả kỷ lục của tháp Tokyo Skytree. Ảnh: Telegraph. 
Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, Công ty cổ phần Tháp truyền hình Việt Nam cho biết mục tiêu đầu tư xây dựng tháp truyền hình: "Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, còn là dự án đa mục tiêu, không chỉ dùng cho kỹ thuật truyền hình mà còn sử dụng ở nhiều mục tiêu khác nhau…".
Tuy nhiên sau đó VTV đã có công văn đề nghị thoái toàn bộ hoặc phần lớn vốn tại liên doanh với SCIC để thực hiện dự án từ cuối tháng 5/2017. VTV cho biết đơn vị này cần tập trung ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cho sản xuất chương trình và phát triển kinh doanh trong lĩnh vực truyền hình. Mặt khác, theo báo cáo của VTV thì hiện tại dự án chưa được Thủ tướng phê duyệt, chưa triển khai thực hiện.
SCIC sau đó cũng thoái vốn tại dự án, do không nằm trong danh mục hiện hữu mà Nhà nước cần chi phối hoặc đầu tư góp vốn. Dự án không được thực hiện.
Khách sạn Hoa Sen
Năm 2010, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh Bắc (KBC) của ông Đặng Thành Tâm cho ra mắt dự án Lotus Hotel (Khách sạn Hoa Sen). Dự án có tổng vốn khoảng 1 tỷ USD, với 2 khối nhà chênh nhau về độ cao từ 50 đến 100 m, độ cao lớn nhất không vượt quá 400 m.
Tòa nhà là công trình phức hợp đa chức năng, gồm trung tâm thương mại, vườn treo và khách sạn 6 sao, được thiết kế bởi hãng Foster + Partners, với kiến trúc cách điệu hình bông lúa.
3 toa nha choc troi chi nam tren giay o Viet Nam-Hinh-3
Phối cảnh Lotus Hotel. 
Theo dự kiến, khi hoàn thành, Lotus Hotel có thể vượt độ cao của Keangnam Landmark Tower, tòa nhà cao nhất Việt Nam khánh thành vào năm 2011. Trước đó, dự án do tập đoàn Nhật Bản, nhưng gặp khó khăn về tài chính nên chuyển giao cho KBC.
KBC dự tính xây dựng tòa nhà chọc trời này tại khu đất vàng 4 ha trên đường Phạm Hùng, gần Trung tâm hội nghị quốc gia (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tuy nhiên từ năm 2011 đến nay, siêu khách sạn vẫn chỉ nằm trên giấy. Khu đất vàng bị bỏ hoang và trở thành nơi trồng rau muống.
Theo Hiếu Công/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)