Người chết vì Covid-19 của Malaysia cao kỷ lục

Malaysia báo cáo 9.020 ca mắc mới và 98 người chết trong 24 giờ qua, vượt xa kỷ lục trước đó là 8.290 ca bệnh và 63 người chết hôm 26/5.

Malaysia ghi nhận các kỷ lục tồi tệ một ngày sau khi Thủ tướng Muhyiddin Yassin thông báo phong tỏa hoàn toàn cả nước trong hai tuần. Nhiều bệnh viện Malaysia hết chỗ ở khu chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân Covid-19.
Nguoi chet vi Covid-19 cua Malaysia cao ky luc
 Dòng người xếp hàng chờ vaccine AstraZeneca ở Kuala Lumpur. Ảnh: Asia News Network.
Hôm 29/5, Bộ trưởng Y tế Malaysia, Tiến sĩ Noor Hisham Abdullah, cảnh báo về những ngày đen tối phía trước nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục nặng nề như hiện tại, số ca bệnh mới có thể tăng lên 13.000 mỗi ngày vào giữa tháng 6.
“Hãy giúp chúng tôi cứu hệ thống y tế quốc gia, hệ thống sắp bị tê liệt nếu không kiểm soát được các ca bệnh gia tăng", ông nói trên Facebook hôm 29/5.
Ông Noor Hisham kêu gọi người Malaysia ở nhà, bày tỏ lo ngại về dòng người đang cố gắng rời thung lũng Klang, bao gồm phần lớn Selangor và Kuala Lumpur, đến các bang phía Nam và bờ biển phía Đông nước này.
Trong khi đó, các nhóm doanh nghiệp đang cố gắng tìm hiểu xem việc họ sẽ bị ảnh hưởng thế nào bởi lệnh phong tỏa mới, nhưng chính phủ Malaysia chưa công bố danh sách "khu vực kinh tế thiết yếu" sẽ được phép tiếp tục hoạt động.
Họ cũng chưa công bố gói tài chính mới để hỗ trợ các nhóm dân chúng dễ bị tổn thương như người nghèo và người lao động hưởng tiền công theo ngày.
Đây là lần phong tỏa thứ ba của Malaysia.

Nghi án nữ bệnh nhân COVID-19 bị cưỡng hiếp tập thể tại bệnh viện

(Kiến Thức) - Ba nhân viên tại bệnh viện ở Patna (Ấn Độ) bị cáo buộc đã cưỡng hiếp tập thể một nữ bệnh nhân COVID-19 45 tuổi.

Theo India, con gái của nữ bệnh nhân COVID-19 này cho biết, mẹ cô được đưa đến Bệnh viện Paras HMRI ở Patna vào ngày 15/5.

Trung Quốc yêu cầu điều tra phòng thí nghiệm Mỹ về nguồn gốc COVID-19

Không lâu sau khi Tổng thống Joe Biden đề nghị mở lại điều tra về nguồn gốc dịch COVID-19, Trung Quốc cũng lên tiếng yêu cầu điều tra một phòng thí nghiệm quân sự của Mỹ.

Kênh CNN (Mỹ) cho biết cách đây một năm, khi số ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra giả thiết rằng virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán (Trung Quốc). Vào cuối năm 2019, Vũ Hán là thành phố nơi ghi nhận những ca mắc COVID-19 đầu tiên.
Trung Quoc yeu cau dieu tra phong thi nghiem My ve nguon goc COVID-19
Viện Virus học Vũ Hán tại tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: CNN. 
Khi đó Bắc Kinh đã rất bất bình trước cáo buộc của nhà lãnh đạo Mỹ và cho rằng ông Trump muốn đổ tội cho Trung Quốc để đánh lạc hướng trước thất bại cá nhân trong kiềm chế dịch COVID-19 tại Mỹ.

Cận cảnh cuộc sống ngư dân Gaza sau lệnh ngừng bắn Israel - Hamas

(Kiến Thức) - Sau một đêm lênh đênh ngoài biển, các ngư dân trở về cảng al-Mina ở thành phố Gaza cùng với rất nhiều "chiến lợi phẩm" tôm, cua, cá,...

Can canh cuoc song ngu dan Gaza sau lenh ngung ban Israel - Hamas
Theo AP, sau khi Quân đội Israel và phong trào Hamas của Palestine đồng ý ngừng bắn hôm 21/5, các ngư dân ở Dải Gaza có thể quay trở lại công việc thường nhật của họ. (Nguồn ảnh: AP) 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.