Ngừng hoạt động trạm cấp nước Mỹ Đình vì nhiễm asen

(Kiến Thức) - Trong buổi làm việc với UBND TP Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị dừng hoạt động trạm cấp nước Mỹ Đình vì nhiễm Asen.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Trạm cấp nước Mỹ Đình (thuộc Công ty TNHH một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị) phải dừng hoạt động cấp nước đến khi đảm bảo nồng độ Asen trong nước phù hợp trong buổi làm việc với UBND TP Hà Nội sáng nay (2/7) về "tăng cường công tác quản lý chất lượng nước".
Trước đó, Bộ Y tế đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thành lập 2 Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng nước sinh hoạt tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Từ ngày 27-30/6, Bộ Y tế đã tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại 16 nhà máy nước và 7 trạm cấp nước trên địa bàn Hà Nội, trạm cấp nước khu đô thị Nam Đô; chất lượng nước cấp sau đồng hồ tại một số hộ gia đình tại 6 quận nội thành với tổng số mẫu là 196 mẫu.
Kết quả kiểm tra cho thấy các Công ty cấp nước đã tập trung vận hành sản xuất tối đa công suất các nhà máy nước để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Tuy nhiên, vẫn có một số mẫu nước không đạt các chỉ tiêu chất lượng theo QCVN 01:2009/BYT. Trong đó có: Chỉ tiêu Asen có 1/20 cơ sở cấp nước là trạm cấp nước Mỹ Đình II có nồng độ cao hơn 1,82 lần ngưỡng cho phép (xét nghiệm thực tế 0,0182 mg/L). Chỉ tiêu Clo dư (20/20 cơ sở cấp nước có nồng độ cao hơn ngưỡng cho phép.... 150/155 mẫu lấy tại hộ gia đình có chỉ tiêu Clo dư thấp hơn ngưỡng cho phép.
Chỉ tiêu Amoni không đạt ở 15/155 mẫu và Chỉ tiêu Pecmanganat 40/155 mẫu tại hộ gia đình, không đạt (chủ yếu ở khu vực quận Hoàng Mai). Các mẫu nước tại 23 nhà máy của Hà Nội đáp ứng yêu cầu nhưng mẫu nước lấy từ Trạm cấp nước Mỹ Đình lại có hàm lượng Asen cao.
Bộ Y tế đề nghị dừng hoạt động trạm cấp nước Mỹ Đình vì các mẫu nước kiểm tra có hàm lượng Asen cao.
Bộ Y tế đề nghị dừng hoạt động trạm cấp nước Mỹ Đình vì các mẫu nước kiểm tra có hàm lượng Asen cao.
Bộ Y tế cũng đã đưa ra một số giải pháp và kiến nghị đối với UBND TP Hà Nội, đặc biệt là Sở Xây dựng TP Hà Nội cần tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra giám sát chất lượng nước. Theo đó, các nhà máy và công ty cung cấp nước phải nâng cao năng lực tự kiểm tra, giám sát, nhất là các công ty nước sạch cung cấp nước cho địa bàn thành phố Hà Nội (đặc biệt là công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội) cần thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đầy đủ theo quy định tại QCVN 01:2009/BYT về các chỉ tiêu và tần suất xét nghiệm. 
Theo các chuyên gia y tế, Asen còn được gọi là thạch tín vô cùng độc hại. Độc tính của nó mạnh hơn thủy ngân 4 lần. Nếu người nào không may uống phải lượng Asen nhỏ bằng hạt đậu cũng đủ gây tử vong. Asen là nguyên nhân gây ra 19 loại bệnh nguy hiểm. Người nào bị tích tụ Asen trong người suốt thời gian dài sẽ có những triệu chứng như cơ thể mệt mỏi, da mặt xám, rụng tóc, giảm trí nhớ, mạch máu bị tổn thương, bệnh rối loạn nhịp tim, đau mắt, đau tai,... Đối với những trường hợp bị ngộ độc Asen mạnh có thể dẫn đến ngộ độc cấp tính, mắc bệnh ung thư hoặc tử vong ngay lập tức.

Chiêm ngưỡng sập gỗ 300 tuổi giá 2 triệu USD ở TPHCM

(Kiến Thức) - Sập cổ “tam sư hí cầu, voi chầu phục” 300 năm tuổi thời Trung Hoa lục địa của ông Hoàng Văn Cường từng có người ngã giá 2 triệu USD


Chiếc sập cổ có xuất sứ từ thời Trung Hoa lục địa. Theo ông Cường (ông "vua đồ cổ" ở Sài Gòn), sập được làm từ gỗ cây Lệ Chi (cây vải, ước tính hàng nghìn năm tuổi) được người Hoa Minh Hương di cư đến Việt Nam năm 1948 đem sang. Chiếc sập cổ có xuất sứ từ thời Trung Hoa lục địa.

Chiếc sập cổ có xuất sứ từ thời Trung Hoa lục địa. Theo ông Cường (ông "vua đồ cổ" ở Sài Gòn), sập được làm từ gỗ cây Lệ Chi (cây vải, ước tính hàng nghìn năm tuổi) được người Hoa Minh Hương di cư đến Việt Nam năm 1948 đem sang. Chiếc sập cổ có xuất sứ từ thời Trung Hoa lục địa. 

Ngư dân bám biển Hoàng Sa nhận tàu cá bọc thép 7 tỷ

(Kiến Thức) - Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam vừa bàn giao tàu cá vỏ thép Sang Fish 01 cho ngư dân Phan Bé để bám biển Hoàng Sa.

Tàu vỏ thép mang tên Sang Fish 01, do Công ty TNHH đóng tàu Nha Trang (thuộc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, có trụ sở tại Khánh Hòa) đóng vừa được bàn giao cho ngư dân Phan Bé (Quảng Ngãi) sáng nay (2/7).
 Tàu vỏ thép mang tên Sang Fish 01, do Công ty TNHH đóng tàu Nha Trang (thuộc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, có trụ sở tại Khánh Hòa) đóng vừa được bàn giao cho ngư dân Phan Bé (Quảng Ngãi) sáng nay (2/7).

Đây là loại tàu cá vỏ thép đánh bắt cá biển theo phương thức lưới vây. Tàu có chiều dài 25,21m, rộng 7,8m, được trang bị nhiều thiết bị hàng hải hiện đại gồm hệ thống radar, máy định vị GPS, máy thu phát hai chiều cầm tay, phao vô tuyến chỉ báo sự cố, phao cứu sinh các loại, thiết bị cứu hỏa, trang vật tư y tế sơ cấp cứu. . .
 Đây là loại tàu cá vỏ thép đánh bắt cá biển theo phương thức lưới vây. Tàu có chiều dài 25,21m, rộng 7,8m, được trang bị nhiều thiết bị hàng hải hiện đại gồm hệ thống radar, máy định vị GPS, máy thu phát hai chiều cầm tay, phao vô tuyến chỉ báo sự cố, phao cứu sinh các loại, thiết bị cứu hỏa, trang vật tư y tế sơ cấp cứu. . .

Tàu có thể duy trì vận tốc trung bình 11 hải lý/giờ trong cự ly di chuyển liên tục 2.000 hải lý trên biển.Tàu có 6 khoang chính, với trọng tải chứa khoảng 60 tấn thủy sản, chưa kể ngư cụ. Trong ảnh là máy kéo lưới hiện đại được trang bị trên tàu.
Tàu có thể duy trì vận tốc trung bình 11 hải lý/giờ trong cự ly di chuyển liên tục 2.000 hải lý trên biển.Tàu có 6 khoang chính, với trọng tải chứa khoảng 60 tấn thủy sản, chưa kể ngư cụ. Trong ảnh là máy kéo lưới hiện đại được trang bị trên tàu.

Tại lễ bàn giao và tiếp nhận tàu (thành phố Nha Trang, Khánh Hòa), sau thời gian hạ thủy hôm 12/6 và chạy thử, lãnh đạo Nhà máy đóng tàu và chủ tàu xác nhận “Về mặt an toàn, so với tàu vỏ gỗ, tàu vỏ thép này có những ưu thế vượt trội, tiêu hao nhiên liệu thấp hơn tàu vỏ gỗ cùng loại nên ngư dân rất yên tâm”.
 Tại lễ bàn giao và tiếp nhận tàu (thành phố Nha Trang, Khánh Hòa), sau thời gian hạ thủy hôm 12/6 và chạy thử, lãnh đạo Nhà máy đóng tàu và chủ tàu xác nhận “Về mặt an toàn, so với tàu vỏ gỗ, tàu vỏ thép này có những ưu thế vượt trội, tiêu hao nhiên liệu thấp hơn tàu vỏ gỗ cùng loại nên ngư dân rất yên tâm”.

Ngay sau khi tiếp nhận tàu, ông Phan Bé cho biết, tàu sẽ lên đường ra Hoàng Sa ngay để đánh bắt hải sản. Đồng thời, Công ty TNHH đóng tàu Nha Trang đã làm lễ cắt thép đóng mới 2 tàu vỏ thép, cũng cho 2 ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi.
 Ngay sau khi tiếp nhận tàu, ông Phan Bé cho biết, tàu sẽ lên đường ra Hoàng Sa ngay để đánh bắt hải sản. Đồng thời, Công ty TNHH đóng tàu Nha Trang đã làm lễ cắt thép đóng mới 2 tàu vỏ thép, cũng cho 2 ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi.

Việc ngư dân Phan Bé tiếp nhận tàu Sang Fish 01, là sự kiện quan trọng đối với ngư dân Quảng Ngãi, khi đây là tàu cá vỏ thép thứ 2 được Công ty TNHH đóng tàu Nha Trang đóng cho ngư dân với kinh phí hơn 7 tỷ đồng (trước đó, tàu cá vỏ thép tương tự mang tên Hoàng Anh 01, đã được bàn giao cho ngư dân Mai Thành Văn, cũng một ngư dân ở Quảng Ngãi).
 Việc ngư dân Phan Bé tiếp nhận tàu Sang Fish 01, là sự kiện quan trọng đối với ngư dân Quảng Ngãi, khi đây là tàu cá vỏ thép thứ 2 được Công ty TNHH đóng tàu Nha Trang đóng cho ngư dân với kinh phí hơn 7 tỷ đồng (trước đó, tàu cá vỏ thép tương tự mang tên Hoàng Anh 01, đã được bàn giao cho ngư dân Mai Thành Văn, cũng một ngư dân ở Quảng Ngãi). 

Lễ cắt băng bàn giao tàu.
 Lễ cắt băng bàn giao tàu.

Lễ cắt thép đóng mới thêm 2 tàu cá vỏ thép.
 Lễ cắt thép đóng mới thêm 2 tàu cá vỏ thép.

Tại lễ bàn giao tàu, Hội đồng hương và doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM cũng trao tặng quỹ hỗ trợ cho ngư dân Quảng Ngãi số tiền 3,5 tỷ đồng.
 Tại lễ bàn giao tàu, Hội đồng hương và doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM cũng trao tặng quỹ hỗ trợ cho ngư dân Quảng Ngãi số tiền 3,5 tỷ đồng.

Chậm công bố dịch sởi bị xử lý thế nào?

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh vi phạm pháp luật nếu không công bố dịch khi đã đủ điều kiện công bố dịch.

Ngày 17/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có báo cáo hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình dịch sởi đang lây lan mạnh. Báo cáo cũng cho thấy hiện số ca sốt phát ban nghi do sởi đã tăng lên mức 8.521 ca với 3.136 ca dương tính với sởi và 112 ca tử vong từ đầu năm đến nay trên cả nước. Thế nhưng Bộ Y tế vẫn chưa công bố dịch sởi ngay cả trong họp báo cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Giải thích cho việc chưa công bố dịch sởi này, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho hay: “Sởi được xếp vào dịch bệnh nhóm B nên việc công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, trên cơ sở đánh giá tình hình dịch bệnh và khả năng kiểm soát của địa phương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới