Ngâm chân nước nóng, người đàn ông đái tháo đường suýt mất mạng

Người đàn ông 66 tuổi mắc đái tháo đường cùng nhiều bệnh nền phải phẫu thuật cắt cụt cẳng chân sau 4 tháng điều trị vết bỏng không cải thiện.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 66 tuổi, mắc đái tháo đường type 2 nhiều năm, kèm tăng huyết áp, suy tim và bệnh thận mạn. Người bệnh nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng bàn chân nghiêm trọng sau một vết bỏng do ngâm chân nước nóng.

4 tháng vết bỏng nhỏ thành hoại tử gần như toàn bộ bàn chân

Khoảng 4 tháng trước, người bệnh ngâm chân trong nước nóng có lá trà xanh với mục đích giảm triệu chứng khó chịu ở bàn chân. Sau đó, bàn chân trái xuất hiện bỏng và loét. Vết thương nhanh chóng nhiễm trùng, hoại tử và lan rộng.

Người bệnh đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế nhưng tình trạng không cải thiện. Khi đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương, gần như toàn bộ bàn chân trái đã hoại tử. Nhiều ngón chân hoại tử đen, tổn thương lan xuống gan bàn chân và gót. Vết thương có dịch mủ đục, mùi hôi.

Không chỉ tổn thương tại bàn chân, người bệnh còn mắc viêm phổi, suy tim, bệnh thận mạn giai đoạn IIIb và thiếu máu nặng. Đây là những yếu tố khiến tình trạng nhiễm trùng trở nên phức tạp, đồng thời làm tăng nguy cơ biến chứng nặng.

Trước tình trạng nhiễm trùng bàn chân nghiêm trọng, người bệnh được đánh giá có nguy cơ cao nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn và tử vong. Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt cụt 1/3 giữa cẳng chân trái khẩn cấp nhằm kiểm soát ổ nhiễm trùng.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển đến khoa Điều trị tích cực để tiếp tục theo dõi và chăm sóc hậu phẫu. Hiện các chỉ số sinh tồn ổn định, mỏm cụt được kiểm soát.

cat-chi-do-bong.png
Bàn chân hoại tử phải cắt cụt để bảo toàn tính mạng - Ảnh BVCC

Đái tháo đường: Không được chủ quan với vết thương ở chân

ThS.BS Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Trưởng khoa Chăm sóc bàn chân, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, việc tự ý áp dụng các phương pháp truyền miệng, không có chỉ định y tế như đắp thuốc nam, ngâm chân nước nóng để xử lý tình trạng tê bì hoặc biến chứng bàn chân do đái tháo đường có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

“Triệu chứng không được cải thiện, thậm chí còn nặng lên, những vết loét, nhiễm trùng sẽ tăng lên và nguy cơ cắt cụt chi là hiện hữu”, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cảnh báo.

Ở người bệnh đái tháo đường, tổn thương thần kinh ngoại biên có thể làm giảm hoặc mất cảm giác ở bàn chân. Vì vậy, người bệnh có thể bị bỏng, trầy xước hoặc xây xát mà không nhận biết sớm. Khi vết thương không được xử trí đúng cách, nhiễm trùng có thể tiến triển và lan rộng.

Đặc biệt, tình trạng tổn thương mạch máu và kiểm soát đường huyết không tốt có thể làm quá trình liền vết thương suy giảm, khiến nguy cơ loét bàn chân, nhiễm trùng và cắt cụt chi tăng lên.

"Một vết bỏng hoặc xây xát nhỏ có thể trở thành cửa ngõ của nhiễm trùng ở người bệnh đái tháo đường. Phát hiện sớm, chăm sóc bàn chân đúng cách và điều trị kịp thời là những biện pháp quan trọng giúp hạn chế biến chứng, phòng nguy cơ mất chi và bảo vệ tính mạng", ThS.BS Nguyễn Ngọc Thiện khuyên.

5 điều người bệnh đái tháo đường cần nhớ để bảo vệ bàn chân

Không ngâm chân bằng nước nóng, không sử dụng các phương pháp dân gian nếu chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Không tự chọc, cắt, nặn hoặc đắp thuốc lên vết thương.

Kiểm tra bàn chân hằng ngày, đặc biệt lòng bàn chân, gót chân và các kẽ ngón.

Giữ bàn chân sạch, khô; lựa chọn giày dép phù hợp và không đi chân đất.

Khi xuất hiện vết thương, phồng rộp, sưng đỏ, nóng, đau, chảy dịch hoặc bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí sớm.

Xem video: Châm cứu, nặn máu đầu ngón tay hay uống chanh, gừng cấp tốc không giúp hạ áp mà còn làm mất thời gian vàng cấp cứu

Tự đắp tỏi, thuốc nam, người bệnh đối mặt nguy cơ hoại tử chi

Hai trường hợp phải cắt lọc, cắt cụt ngón chân cho thấy không nên chủ quan với sưng đau, bọng nước hay đổi màu da.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ vừa điều trị hai trường hợp nhiễm trùng phần mềm nặng, trong đó có người bệnh phải cắt cụt nhiều đốt ngón chân để kiểm soát tổn thương.

Hoại tử chân sau khi đắp tỏi, thuốc nam

Nữ công nhân suýt phải cắt cụt chân vì đứng quá lâu

Do đứng làm việc lâu, nữ công nhân chế biến hải sản bất ngờ phát hiện mắc bệnh lý mạch máu nguy hiểm, suýt phải cắt bỏ chân nếu không được can thiệp kịp thời.

Bà P.T.N.A (43 tuổi, ngụ xã Hồ Đắc Kiện, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng chân trái sưng to, đau nhức kéo dài. Theo bệnh sử, chị làm công việc chế biến hải sản, phải đứng liên tục 9-10 giờ mỗi ngày. Trong thời gian dài, bà thường xuyên bị đau thắt lưng, nặng và mỏi lan xuống chân trái nhưng chủ quan bỏ qua.

Khoảng hai tuần trước khi nhập viện, chân trái của bà bất ngờ sưng to, đau tăng dần, gây khó khăn khi đi lại. Tại một cơ sở y tế địa phương, bà A. được chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới và điều trị bằng thuốc kháng đông. Tuy nhiên, sau gần hai tuần, tình trạng không cải thiện, thậm chí diễn tiến nặng hơn, huyết khối có dấu hiệu lan rộng.

Chân hoại tử lan rộng vì đắp lá chữa bỏng

Bỏng lửa diện rộng là dạng bỏng đặc biệt nguy hiểm, nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử mô và biến chứng toàn thân có thể xảy ra nhanh chóng.

Tự ý điều trị bỏng lửa bằng cách đắp lá tại nhà suốt một tháng, nam bệnh nhân V.M.D (44 tuổi, người dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang) đã phải nhập viện trong tình trạng cẳng chân hoại tử nặng, bốc mùi hôi thối, tổn thương sâu tận xương và đối mặt với nguy cơ phải cắt cụt chi để bảo toàn tính mạng.

Bệnh nhân bị bỏng lửa một tháng trước đó nhưng không đến cơ sở y tế mà tự điều trị theo kinh nghiệm dân gian bằng cách đắp lá chữa bệnh. Chỉ đến khi vùng tổn thương sưng to, đau tăng dần, hoại tử lan rộng và chảy dịch mủ nghiêm trọng, người bệnh mới được đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới