Bị bỏng do nước sôi, lửa, hóa chất, điện, đặc biệt là xăng sẽ để lại hậu quả nặng nề cả về thể chất lẫn tâm lý nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách.
Việc tự ý đắp các loại thuốc không rõ thành phần gây bội nhiễm, khiến tình trạng bỏng trở nên phức tạp, làm chậm trễ điều trị và kéo dài thời gian hồi phục.
Mỗi năm Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận khoảng 250–300 trường hợp liên quan đến dị vật tiêu hóa và uống nhầm hóa chất... cha mẹ cần chú ý phòng ngừa và biết cách xử lý đúng.
Trong lúc đang lắp bình ga mini để nấu ăn, bất ngờ bình ga phát nổ khiến người đàn ông bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu. Đây là lời cảnh báo cho người dân trong sinh hoạt.
Bóng bay bơm khí hydro rất dễ phát nổ khi chơi đùa với bóng. Đây là loại khí được sử dụng làm bom nhiệt hạch, sức công phá mạnh gấp 1000 lần bom nguyên tử... Nhiều người đã bị bỏng nặng, thậm chí mất chi thể do nổ bóng bay.
Bóng bay được sử dụng rộng rãi để trang trí, đồ chơi của các em nhỏ. Tuy nhiên, một nguy cơ tiềm ẩn ít người để ý chính là việc người bán sử dụng khí hydro (là loại khí dễ cháy nổ) để bơm bóng bay.
Bôi cao sim tự chế theo mẹo dân gian vào vết bỏng, người bệnh đã phải phẫu thuật cắt lọc loại bỏ hoại tử, xơ dính, giải phóng gân các ngón, ghép da... Vì vậy, cần biết cách xử lý cho đúng.
Trẻ 12 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương, đa vết thương tứ chi, đầu mặt, ngực, bụng, bìu, tầng sinh môn, bỏng kết giác mạc, rách giác mạc mắt 2 bên...là lời cảnh báo tai nạn thương tâm do pháo tự chế vào dịp lễ tết.
Nhiều trường hợp bỏng nặng, thậm chí nguy kịch đe dọa đến tính mạng do câu cá dưới đường điện. Những tai nạn bỏng điện đều rất thương tâm, để lại những nỗi đau, mất mát lớn cho người bệnh và gia đình nên cần phòng tránh.
Không được sơ cứu đúng cách và tự điều trị bỏng bằng thuốc không rõ nguồn gốc các tổn thương bỏng sẽ dễ bị nhiễm khuẩn, khiến vết bỏng không khỏi còn để lại di chứng nặng nề, thậm chí có thể tử vong.
Nhiều trường hợp người bệnh nhập viện với những biến chứng như loét, nhiễm trùng, hoại tử… tự điều trị không đúng cách tại nhà. Vì vậy người dân hãy tự bảo vệ sức khỏe của bản thân bằng cách thăm khám và lắng nghe tư vấn của bác sĩ.
Mưa bão, ngập lụt kéo theo nhiều yếu tố gây hại cho da như độ ẩm cao, môi trường ô nhiễm, nước bẩn ... Bên cạnh bệnh da, nguy cơ bỏng do nước nóng, hóa chất, bỏng điện do chập cháy trong mùa bão cũng tăng lên đáng kể.
Mụn nước là những dạng nốt nhỏ và chứa chất lỏng bên trong các nốt này dưới lớp trên cùng của da, có kích thước nhỏ dưới 5mm. Bên trong chúng có thể chứa đầy mủ, máu hoặc huyết thanh.
Bỏng nước canh là một trong những tai nạn bỏng phổ biến ở trẻ em, tuy nhiên việc sơ cứu ban đầu chậm trễ và không đúng cách vẫn thường xảy ra. Điều này ảnh hưởng đến thẩm mỹ cũng như chất lượng sống của trẻ.
Hơn 2 tháng các bác sĩ không chỉ tích cực “giành sự sống” cho trẻ 1 tuổi bị bỏng nặng, nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp...mà còn kêu gọi các nhà hảo tâm để gia đình bé người dân tộc có tiền chi phí chữa trị cho con.
Phẫu thuật tạo hình ngón tay là một kỹ thuật khó, đòi hỏi các phẫu thuật viên chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm. Phẫu thuật tạo hình thành công cho bệnh nhi ngay tại tuyến tỉnh đã mở ra nhiều cơ hội cho người bệnh.