Nga - Ukraine ngừng hợp tác, Trung Quốc khó mua Su-35

(Kiến Thức) - Do những xung đột về chính trị giữa Nga và Ukraine, việc bán các máy bay tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc đã bị gián đoạn.

"Sau khi Ukraine đình chỉ hợp tác quân sự với Nga, việc Nga bán các máy bay chiến đấu hiện đại Su-35 cho Trung Quốc đã bị đình trệ", kênh truyền hình Phượng Hoàng ở Hồng Kông đưa tin. Điều này xảy ra do trong máy bay có nhiều bộ phận và công nghệ Ukraine.
Tiêm kích đa năng Su-35.
 Tiêm kích đa năng Su-35.
Tháng 11/2012, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận sẽ bán 24 máy bay chiến đấu Su-35S cho Trung Quốc. Tuy nhiên, 2 nước chưa đạt được sự đồng thuận trong việc ký kết hợp đồng.
Theo lời mời của quân đội Nga, một phái đoàn Trung Quốc được dẫn đầu bởi ông Zhang Youxia, Tổng cục trưởng Tổng cục Quân khí của PLA, đã đến thăm Nga vào ngày 16, tờ Military Parade ở Moscow đưa tin.
Một nhân vật quan trọng khác trong phái đoàn Trung Quốc là Ding Yi, người chỉ huy của Hải quân Trung Quốc, Zhang Honghe, chỉ huy không quân của PLA và Zheng Qinsui, tư lệnh phó Quân khu Quảng Châu.
"Sergei Bogdan, một phi công thử nghiệm đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga của hãng Sukhoi, đã bay hai chuyến bay trình diễn bằng một chiếc Su-35 để chào đón phái đoàn Trung Quốc vào ngày 17", theo một nguồn tin của Nga.
Các nguồn tin nói rằng đoàn đại biểu Trung Quốc rất quan tâm đến việc mua máy bay chiến đấu Su-35. Tuy nhiên, phái đoàn nói rằng không quân của PLA muốn một phiên bản của Su-35 được thiết kế đặc biệt cho Trung Quốc, không giống máy bay Su-35 được sử dụng bởi Không quân Nga.
Trung Quốc hiện là khách hàng lớn nhất của dòng máy bay Flanker của Sukhoi. Các nguồn tin cho biết, Nga đã bán được Trung Quốc tổng số 281 chiếc máy bay chiến đấu Su-27 và Su-30.
Tổng thống Putin đã yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng Nga để giảm sự phụ thuộc vào Ukraine. Hiện nay, 60% các bơm nhiên liệu sử dụng cho các máy bay chiến đấu của Nga như Su-27, Su-30, Su-34 và Su-35 là từ Ukraine.

Khiếp đảm sức mạnh tên lửa Exocet Việt Nam sắp có

(Kiến Thức) - Chỉ bằng một quả tên lửa Exocet, Không quân Argentina đã đánh chìm chiến hạm cỡ 4.800 tấn của Hải quân Hoàng gia Anh năm 1982.

Exocet là tên lửa hành trình chống tàu do hãng Nord Aviation (hiện tại Tập đoàn MBDA chịu trách nhiệm sản xuất) thiết kế từ 1967-1970, chính thức sản xuất loạt từ năm 1974. Đây được xem là một trong những mẫu vũ khí thành công nhất của nước Pháp trên chiến trường và trên thị trường xuất khẩu (hơn 30 quốc gia trang bị).
 Exocet là tên lửa hành trình chống tàu do hãng Nord Aviation (hiện tại Tập đoàn MBDA chịu trách nhiệm sản xuất) thiết kế từ 1967-1970, chính thức sản xuất loạt từ năm 1974. Đây được xem là một trong những mẫu vũ khí thành công nhất của nước Pháp trên chiến trường và trên thị trường xuất khẩu (hơn 30 quốc gia trang bị).

Mổ xẻ những "rồng sắt" khủng khiếp nhất thế giới (1)

(Kiến Thức) - Với các chiến tích trong quá khứ, dù đã cũ nhưng SA-2, SA-7 vẫn được xem là 2 trong 5 hệ thống phòng không nguy hiểm nhất thế giới.

Việc sử dụng tên lửa trên mặt đất để chống lại các máy bay, bảo vệ vùng trời là một lĩnh vực xuất hiện cách đây chưa đẩy một thế kỷ. Tên lửa đầu tiên được nghiên cứu và phát triển bởi người Đức trong chiến tranh thế giới thứ 2. Sau khi kết thúc chiến tranh, các cường quốc trên thế giới đã nhanh chóng bước vào cuộc đua để phát triển chúng.
Hệ thống tên lửa phòng không đầu tiên của Liên Xô - S-25 Berkut.
 Hệ thống tên lửa phòng không đầu tiên của Liên Xô - S-25 Berkut.

Ảnh QS ấn tượng tuần: khoảnh khắc bom rơi ở Gaza

(Kiến Thức) - Xe tăng PT-76 Việt nam bơi lội, tàu hộ vệ Type 054A lắp pháo mới, khoảnh khắc bom rơi ở Gaza là các hình ảnh ấn tượng tuần qua.

Xe tăng hạng nhẹ PT-76 của Lữ đoàn Hải quân Đánh bộ 147 (Hải quân Nhân dân Việt Nam) huấn luyện vượt sông. Với trọng lượng nhẹ, trang bị động cơ water-jet cho phép PT-76 bơi với tốc độ 10,2km/h trên mặt sông, biển mà không cần bất kỳ sự chuẩn bị nào.
 Xe tăng hạng nhẹ PT-76 của Lữ đoàn Hải quân Đánh bộ 147 (Hải quân Nhân dân Việt Nam) huấn luyện vượt sông. Với trọng lượng nhẹ, trang bị động cơ water-jet cho phép PT-76 bơi với tốc độ 10,2km/h trên mặt sông, biển mà không cần bất kỳ sự chuẩn bị nào. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới