Tên lửa không đối không PL-15 do Trung Quốc sản xuất, cung cấp cho quân đội Pakistan vận hành đã rơi xuống Ấn Độ, mở ra hướng khai thác thông tin tình báo mới về một trong những tên lửa đáng sợ nhất Trung Quốc.
Xung đột quân sự giữa hai quốc gia Nam Á sở hữu vũ khí hạt nhân là Ấn Độ và Pakistan đã ghi nhận lần đầu tiên ghi nhận "sát thủ trên không" PL-15 của Trung Quốc thực chiến.
Tàu khu trục Choi Hyon của Triều Tiên đã chính thức được hạ thủy, với tư cách là tàu mặt nước lớn nhất từng được chế tạo cho Hải quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên.
Chiến đấu cơ J-8 là chiến đấu cơ đánh chặn duy nhất do Trung Quốc phát triển từ mẫu MiG-21 của Liên Xô; nhưng kể từ khi ra đời, nó luôn bị “ghẻ lạnh” do “sinh bất phùng thời”.
Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân kiểm tra nguyên mẫu máy bay cảnh báo sớm trên không do nước tự phát triển tại Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng.
Những hình ảnh mới nhất về dàn phà nâng hạ của Trung Quốc đã gây xôn xao, cho thấy nguy cơ hệ thống này có thể được sử dụng trong một cuộc xung đột tiềm tàng trên biển.
Một sự kết hợp giữa kỹ thuật dệt cổ đại và công nghệ điện từ hiện đại giúp các nhà khoa học Trung Quốc giải quyết được vấn đề hao mòn lớp sơn tàng hình trên các máy bay chiến đấu của nước này.
Hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, Trung Quốc có thể đã bắt đầu đóng tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Type 004. Đây có thể sẽ là sự thách thức lớn của Trung Quốc đối với Mỹ, trong lĩnh vực hải quân.
Mới đây, Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm hệ thống bảo vệ chủ động GL-6, trong đó có khả năng đánh chặn các loại vũ khí phóng từ máy bay không người lái (UAV).
Trung Quốc đẩy nhanh hiện đại hóa hải quân với tốc độ ấn tượng. Mới đây, một tàu ngầm thiết kế tối tân xuất hiện tại xưởng đóng tàu Quảng Châu, gây bất ngờ cho giới phân tích phương Tây.
Quân đội Trung Quốc đang dần khẳng định được vị thế trên thế giới khi thời gian gần đây có thông tin cho rằng một trung tâm chỉ huy gấp 10 lần quy mô của Lầu Năm Góc đang được xây dựng tại Bắc Kinh.
Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã ra mắt máy bay tác chiến điện tử Y-9LG trong cuộc tập trận không quân chung giữa Quân đội Trung Quốc và Quân đội Thái Lan vừa kết thúc mang tên “Falcon Strike 2024”.
Mặc dù Trung Quốc luôn giữ bí mật đối với những vấn đề liên quan đến quốc phòng, song nhiều nguồn tin cho biết, nước này đang đạt được tiến bộ trong việc trên máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là tàu chiến tàng hình mới của Trung Quốc đang chạy thử nghiệm trên biển. Tuy nhiên, chi tiết chính xác về thời điểm con tàu rời cảng, lộ trình di chuyển,... vẫn còn là một bí ẩn.
Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương của Mỹ đã có bài phát biểu cho biết, ông “không hề lo lắng” về loại chiến đấu cơ tàng hình J-20 và Không quân Mỹ còn nhiều loại máy bay có thể đối phó với J-20.
Nhằm tăng cường sức mạnh cho “người đồng chí” của mình, vào năm 1956, Liên Xô đã chuyển giao công nghệ sản xuất súng tiểu liên Kalashnikov AK-47 với tên gọi của Trung Quốc là Type-56.
Theo thông tin từ trang Military Watch của Mỹ, rất có khả năng Ả Rập Xê Út sẽ là khách hàng thứ hai, sau Pakistan mua máy bay chiến đấu J-10C của Trung Quốc.