Mỹ sẽ giám sát Biển Đông

(Kiến Thức) - Theo Reuters, Mỹ sẽ theo dõi các hoạt động ở Biển Đông để xem liệu các hành động làm giảm leo thang có được thực hiện không.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết như vậy hôm 10/8, một ngày sau khi Bắc Kinh từ chối đề xuất của Mỹ trong việc đóng băng các hành động leo thang ở vùng biển này.
Lời tuyên bố trên được vị quan chức đưa ra trong thời điểm Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Sydney tham gia cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagen cùng các quan chức Australia để thảo luận về tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng và không gian mạng.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Australia Julie Bishop tại Sydney.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Australia Julie Bishop tại Sydney.
Đề xuất của Mỹ về việc đóng băng các hành động khiêu khích ở Biển Đông đã bị Trung Quốc phản ứng một cách lạnh nhạt.
Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Australia đã hỗ trợ đề xuất của Mỹ đưa ra tại Diễn đàn Khu vực ASEAN 2014 nhằm kêu gọi ngăn chặn các hành động khiêu khích ở Biển Đông.
Căng thẳng leo thang vào tháng Năm khi Trung Quốc đưa một giàn khoan dầu khổng lồ ở vùng biển tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Mỹ và Philippines đã đưa ra những đề xuất nhằm ngăn chặn những hành vi đơn phương khiêu khích cũng như đóng băng việc xây dựng, cải tạo đất trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ chối 2 đề xuất kể trên. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vẫn tuyên bố: "Tình hình Biển Đông vẫn ổn định. Tình hình tự do hàng hải trong khu vực không bị ảnh hưởng. Căng thẳng ở Biển Đông chỉ là âm mưu phóng đại".
Các quan chức Mỹ có mặt ở hội nghị ASEAN mô tả ASEAN "lo ngại chưa từng thấy” vì các hành động gây bất ổn của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Trung Quốc khó chịu ra mặt khi gặp Ngoại trưởng Mỹ

“Ông đến trễ” là lời nói thẳng mà Ngoại trưởng Trung Quốc dành cho người đồng cấp Mỹ John Kerry trước cuộc hội đàm song phương tại Myanmar.

Ngoại trưởng Mỹ bị “sửa lưng” khi đến muộn tại cuộc gặp song phương hôm 9-8 bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 (AMM-47) tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar.

Thủ lĩnh Right Sector Yarosh bị thương gần Donetsk

(Kiến Thức) - Tổ chức Right Sector bị Tự vệ Donetsk phản kích ở miền đông Ukraine, thủ lĩnh Dmitriy Yarosh bị thương.

Các chiến sĩ của Cộng hòa nhân dân Donetsk đã loại khỏi vòng chiến đấu một trong những phân đội của tiểu đoàn Dnepr và tiêu diệt tất cả chỉ huy của tiểu đoàn này. Ngoài ra, thủ lĩnh của những kẻ dân tộc cực đoan Ukraine Dmitriy Yarosh bị thương.
Đại diện của những người nổi dậy vùng Donbass thông báo, là các chiến sĩ dân quân thuộc các tổ trinh sát- phá hoại đã có cuộc hành quân vào hậu phương của những kẻ dân tộc cực đoan Ukraine. Trong trận chiến đấu này thủ lĩnh Righ Sector  Dmitriy Yarosh đã bị thương.

Tuyên bố chung ASEAN: Nóng Biển Đông nhưng lại “né” Trung Quốc

(Kiến Thức) - Đại diện các nước ASEAN tuy bày tỏ quan ngại về căng thẳng ở Biển Đông, nhưng lại tránh nhắc cụ thể tới Trung Quốc trong tuyên bố chung của khối.

Một quan chức cấp cao Mỹ, tháp tùng Ngoại trưởng John Kerry trong chuyến công cán sang Myanmar dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), bày tỏ quan điểm của mình trong một cuộc trao đổi riêng diễn ra vào ngày 10/8.
Đại diện các nước thành viên ASEAN trong cuộc họp với phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng John Kerry dẫn đầu.
 Đại diện các nước thành viên ASEAN trong cuộc họp với phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng John Kerry dẫn đầu.
Theo đó, vị này cho hay, mối quan ngại của các nước ASEAN về các hành động khiêu khích của Trung Quốc luôn được đề cập một cách sôi nổi ở các cuộc đối thoại riêng lẻ. Tuy nhiên, tuyên bố chung của nhóm dường như lại tránh nhắc trực diện tới Trung Quốc trong một nỗ lực làm giảm sự đối kháng giữa hai bên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới