Mỹ khai trương Đại sứ quán: Đổ dầu vào lửa xung đột Israel-Palestine

Hôm nay (14/5), Mỹ khai trương đại sứ quán mới ở Jerusalem, một động thái làm trầm trọng hơn nữa cuộc xung đột giữa Israel và người Palestine.

Nhiều đại sứ nước ngoài đã từ chối đến dự lễ khai trương đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem này, trong khi người Palestine tiếp tục biểu tình rầm rộ phản đối Mỹ và Israel.
Hình ảnh Tổng thống Mỹ Trump công bố văn bản công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ảnh: Reuters.
Hình ảnh Tổng thống Mỹ Trump công bố văn bản công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ảnh: Reuters. 
Một loạt các quan chức cấp cao của Mỹ và Israel sẽ tham dự buổi lễ khai trương đại sứ quán mới trong ngày hôm nay, trong đó dẫn đầu phái đoàn Mỹ có con gái Ivanka, con rể Kushner của Tổng thống Mỹ Donal Trump và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu qua video trước 800 quan khách trong lễ khai trương đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem.
Bộ Ngoại giao Israel cho biết, có 86 đại sứ nước ngoài tại Israel được mời tham dự buổi lễ nhưng có tới 70% khách mời từ chối tới dự. Gọi là khai trương đại sứ quán mới, nhưng thực chất Mỹ chỉ tạm thời chuyển đại sứ quán tới tòa lãnh sự quán hiện có ở khu vực Arnona, thuộc Jerusalem với một nhóm nhỏ nhân sự hoạt động cho tới khi tìm được khu vực mới để xây thêm khu phức hợp văn phòng trước cuối năm 2019, cho phép đại sứ và hầu hết các nhân viên đại sứ quán có thể sống và làm việc.
Dù sự kiện ngày hôm nay được thông báo từ nhiều tháng nay nhưng vẫn gây ra cảnh người mừng kẻ khóc giữa 2 bờ chiến tuyến. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoan nghênh động thái này cho rằng nó phản ánh người Do Thái đã có thủ đô Jerusalem 3.000 năm tuổi. Ngược lại sự kiện hôm nay đã gây phẫn nộ ngay cả với chính những đồng minh Arab của Mỹ, đồng thời làm dấy lên phản ứng dữ dội từ người Palestine vốn luôn mong muốn phần phía đông Jerusalem sẽ là thủ đô của nhà nước tương lai.
Tổng thống Palestine gọi đây là “cú tát vào mặt” người Palestine và Thế giới Arab, cho rằng Mỹ không còn được coi là nhà trung gian chân chính.
Ông Nabil Shaath, Cố vấn của Tổng thống Palestine nói: “Theo quan điểm của chúng tôi, những gì mà Tổng thống Donald Trump đang làm thì vai trò của Mỹ như là nhà trung gian hòa giải, người dẫn dắt tiến trinh hòa bình mà Mỹ theo đuổi từ năm 1991 đã chấm dứt từ đây. Hơn nữa chúng tôi thực sự bị đẩy vào tình huống phải tìm công thức mới cho tiến trình hòa bình với Israel ”.
Cư dân ở Đông Jerusalem cũng bày tỏ: "Quan điểm của tôi là chúng tôi hoàn toàn phản đối Mỹ di chuyển đại sứ quán. Nó không phục vụ sự nghiệp của người Palestine cũng như không phục vụ hòa bình giữa Israel và người Palestine, mà đi ngược lại tất cả”.
Dự đoán trước sự thịnh nộ của người Palestine, Israel đã triển khai 3.000 cảnh sát tham gia ứng trực tại nhiều địa điểm ở Jerusalem. Dư luận đặc biệt lo ngại nguy cơ xảy ra đụng độ nghiêm trọng giữa người biểu tình Palestine và quân đội Israel trong ngày 14/5, ngày Mỹ chuyển đại sứ quán và cũng là ngày Quốc khánh Israel. Thêm vào đó ngày mai (15/5) là ngày người Palestine gọi là ngày Thảm họa, đánh dấu quãng thời gian đen tối mà hàng trăm nghìn người Palestine phải rời bỏ quê hương khi nhà nước Israel ra đời năm 1948, sẽ có hàng chục nghìn người Palestine tiếp tục tham gia cuộc biểu tình mang tên “Cuộc tuần hành lớn cho sự Trở về”.
Các cường quốc lo ngại hành động chuyển đại sứ quán của Mỹ sẽ châm ngòi cho cuộc nổi dậy của người Palestine ở Bờ Tây và biên giới dải Gaza. Phần lớn các quốc gia đều cho rằng, quy chế Jerusalem nên được quyết định trong đàm phán hòa bình, nên hành động chuyển đại sứ quán của Mỹ tới thành phố đang trong vòng tranh chấp rõ ràng làm phương hại cho triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine.

Mỹ sẽ chuyển đại sứ quán tới Jerusalem vào cuối năm 2019

Ngày 22/1, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết nước này sẽ dời Đại sứ quán tại Israel tới thành phố Jerusalem vào khoảng cuối năm 2019.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Israel tại Jerusalem, ông Pence thông báo Washington trong những tuần tới sẽ thúc đẩy kế hoạch mở Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem và sẽ mở cửa trước khi năm 2019 kết thúc, nhưng không nêu rõ thời điểm cụ thể. Phó Tổng thống Pence cho biết Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu những công tác chuẩn bị sơ bộ để dời Đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Tận mục cuộc sống ở thành phố New York đầu thập niên 1970

(Kiến Thức) - Đối với nhiều người dân New York, đầu thập niên 1970  có lẽ là khoảng thời gian khó quên. Những bức ảnh màu dưới đây phần nào đã tái hiện sinh động cuộc sống ở thành phố New York hàng chục năm về trước.

Cuộc sống ở thành phố New York hồi đầu thập niên 1970 đã được hé mở trong những bức ảnh màu dưới đây. Ảnh: Cửa hàng bách hóa trên phố Canal. (Nguồn ảnh: Vintag)
 Cuộc sống ở thành phố New York hồi đầu thập niên 1970 đã được hé mở trong những bức ảnh màu dưới đây. Ảnh: Cửa hàng bách hóa trên phố Canal. (Nguồn ảnh: Vintag)

Khu chợ trên đại lộ Greenwich vào buổi tối.
Khu chợ trên đại lộ Greenwich vào buổi tối. 

Người dân New York mua đồ được bày bán ngoài đường phố.
Người dân New York mua đồ được bày bán ngoài đường phố. 

Trong ảnh là một quán bar ở thành phố New York đầu thập niên 1970.
Trong ảnh là một quán bar ở thành phố New York đầu thập niên 1970.

Những chiếc ô tô đỗ hàng dài trên phố Leroy.
 Những chiếc ô tô đỗ hàng dài trên phố Leroy.

Cảnh đông đúc tại Lower East Side, vùng lân cận của thành phố New York.
 Cảnh đông đúc tại Lower East Side, vùng lân cận của thành phố New York.

Thành phố New York với nhiều tòa nhà cao tầng nhìn từ tòa Empire State.
 Thành phố New York với nhiều tòa nhà cao tầng nhìn từ tòa Empire State.

Đại lộ Park ở New York đầu những năm 1970.
 Đại lộ Park ở New York đầu những năm 1970.

Khung cảnh đường phố đông đúc người và xe cộ ở Manhattan.
 Khung cảnh đường phố đông đúc người và xe cộ ở Manhattan.

Sân vận động Yankee nhìn từ xa.
 Sân vận động Yankee nhìn từ xa.

Đại lộ số 5 và phố 57 đầu thập niên 1970.
 Đại lộ số 5 và phố 57 đầu thập niên 1970.

Cảnh đông đúc tại Quảng trường Thời đại nổi tiếng của thành phố New York.
 Cảnh đông đúc tại Quảng trường Thời đại nổi tiếng của thành phố New York.

Khu phố Chinatown ở New York hàng chục năm về trước.
Khu phố Chinatown ở New York hàng chục năm về trước. 

Đột nhập tòa Đại sứ quán Mỹ đắt nhất thế giới ở Anh

(Kiến Thức) - Tòa nhà Đại sứ quán Mỹ mới ở London, có trị giá lên tới 750 triệu bảng Anh, dự kiến sẽ chính thức được khai trương vào tháng 2/2018.

Theo Daily Mail, Đại sứ Mỹ Woody Johnson ngày 13/12 đã "bật mí" với truyền thông về tòa nhà Đại sứ quán Mỹ đắt nhất thế giới ở Anh. Ảnh: Daily Mail.
 Theo Daily Mail, Đại sứ Mỹ Woody Johnson ngày 13/12 đã "bật mí" với truyền thông về tòa nhà Đại sứ quán Mỹ đắt nhất thế giới ở Anh. Ảnh: Daily Mail.

Công trình bắt đầu được xây dựng vào năm 2013 và nằm bên bờ sông Thames ở Nine Elms, thủ đô London. Ảnh: Daily Mail.
 Công trình bắt đầu được xây dựng vào năm 2013 và nằm bên bờ sông Thames ở Nine Elms, thủ đô London. Ảnh: Daily Mail.

Tòa nhà 12 tầng này có trị giá lên tới 750 triệu bảng Anh (khoảng gần 23 nghìn tỷ đồng) và được cho là tòa nhà đại sứ quán đắt nhất nhế giới với hệ thống an ninh hiện đại. Ảnh: AP.
 Tòa nhà 12 tầng này có trị giá lên tới 750 triệu bảng Anh (khoảng gần 23 nghìn tỷ đồng) và được cho là tòa nhà đại sứ quán đắt nhất nhế giới với hệ thống an ninh hiện đại. Ảnh: AP.

Dự kiến, tòa nhà Đại sứ quán Mỹ siêu sang này sẽ chính thức được khai trương vào tháng 2/2018 trong chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới quốc gia Châu Âu này. Ảnh: Daily Mail.
 Dự kiến, tòa nhà Đại sứ quán Mỹ siêu sang này sẽ chính thức được khai trương vào tháng 2/2018 trong chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới quốc gia Châu Âu này. Ảnh: Daily Mail.

Tòa nhà được thiết kế theo hướng tận dụng tối đa không gian và ánh sáng tự nhiên với mục đích khuyến khích “sự minh bạch và cởi mở”. Ảnh: PA.
 Tòa nhà được thiết kế theo hướng tận dụng tối đa không gian và ánh sáng tự nhiên với mục đích khuyến khích “sự minh bạch và cởi mở”. Ảnh: PA.

“Tổng thống Trump muốn hợp tác một cách chặt chẽ hơn bao giờ hết với nước Anh”, Đại sứ Johnson chia sẻ. Ảnh: PA.
 “Tổng thống Trump muốn hợp tác một cách chặt chẽ hơn bao giờ hết với nước Anh”, Đại sứ Johnson chia sẻ. Ảnh: PA.

Khoảng 800 nhân viên tại tòa nhà Đại sứ quán Mỹ (cũ) sẽ chuyển tới “ngôi nhà” mới này ở Nine Elms trong năm 2018 trước chuyến thăm của ông Trump. Ảnh: PA.
 Khoảng 800 nhân viên tại tòa nhà Đại sứ quán Mỹ (cũ) sẽ chuyển tới “ngôi nhà” mới này ở Nine Elms trong năm 2018 trước chuyến thăm của ông Trump. Ảnh: PA.

Tòa nhà có thể sẽ được mở cửa cho công chúng tham quan vào tháng 1/2018. Ảnh: Daily Mail.
 Tòa nhà có thể sẽ được mở cửa cho công chúng tham quan vào tháng 1/2018. Ảnh: Daily Mail.

Khu vực sảnh chính trong tòa nhà Đại sứ quán Mỹ mới ở Anh. Ảnh: Daily Mail.
 Khu vực sảnh chính trong tòa nhà Đại sứ quán Mỹ mới ở Anh. Ảnh: Daily Mail.

Bức tường trong tòa nhà có khắc tên của những vị cựu Đại sứ Mỹ. Ảnh: Daily Mail.
 Bức tường trong tòa nhà có khắc tên của những vị cựu Đại sứ Mỹ. Ảnh: Daily Mail.

Bức ảnh khu vườn Winfield House, nơi ở chính thức của Đại sứ Mỹ tại Anh, được đặt ở một lối hành lang tòa nhà Đại sứ Mỹ mới ở London. Ảnh: AP.
 Bức ảnh khu vườn Winfield House, nơi ở chính thức của Đại sứ Mỹ tại Anh, được đặt ở một lối hành lang tòa nhà Đại sứ Mỹ mới ở London. Ảnh: AP.

Hiện tại, quá trình hoàn thiện tòa nhà Đại sứ quán Mỹ này đang diễn ra khẩn trương. Ảnh: AP.
 Hiện tại, quá trình hoàn thiện tòa nhà Đại sứ quán Mỹ này đang diễn ra khẩn trương. Ảnh: AP.

Vị trí tòa nhà Đại sứ quán Mỹ mới ở thủ đô London trên bản đồ. Ảnh: Daily Mail.
Vị trí tòa nhà Đại sứ quán Mỹ mới ở thủ đô London trên bản đồ. Ảnh: Daily Mail. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới