Mỹ - Iran leo thang căng thẳng, đe dọa thỏa thuận tạm thời

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang đang đe dọa thỏa thuận tạm thời giữa hai nước nhằm chấm dứt cuộc chiến.

AP đưa tin, quân đội Mỹ đã tiến hành đợt oanh kích thứ hai nhằm vào Iran hôm 27/6 trong khi Tehran tấn công cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Diễn biến này khiến căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, đe dọa thỏa thuận tạm thời giữa hai nước nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã tấn công "cơ sở hạ tầng giám sát, hệ thống liên lạc, các địa điểm phòng không, kho chứa máy bay không người lái và khả năng rải thủy lôi" của quân đội Iran sau vụ (Tehran) tấn công một tàu trên biển vào sáng sớm ngày 27/6.

ap26168698034901.jpg
Một số tàu neo đậu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Tàu này được xác định là tàu chở dầu Kiku mang cờ Panama, chở dầu thô cho công ty năng lượng nhà nước của Qatar, một bên trung gian đàm phán quan trọng giữa Iran và Mỹ. Có vẻ như tàu này đang cố gắng sử dụng một tuyến đường được thiết lập gần bờ biển Oman.

Quân đội Mỹ cho biết “Iran đã có cơ hội tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn” nhưng “đã chọn không làm vậy” khi lực lượng của họ tấn công tàu Kiku.

Đáp trả cuộc tấn công của Mỹ, Iran đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.

Một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Bahrain cho biết “một số lượng máy bay không người lái của Iran” đã nhắm mục tiêu vào nước này.

Sáng 28/6, quân đội Kuwait cũng cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn các máy bay không người lái và tên lửa của Iran đang bay tới. Họ chưa cung cấp thông tin ngay lập tức về thiệt hại. Được biết, Kuwait là nơi đặt một căn cứ lớn của quân đội Mỹ.

Mỹ và Iran đang đàm phán các điều khoản của thỏa thuận, bao gồm các vấn đề như việc cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz vốn rất quan trọng đối với nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên toàn cầu, cũng như giải quyết chương trình hạt nhân và kho dự trữ uranium được làm giàu cao của Iran.

Theo thỏa thuận tạm thời, hai bên có 60 ngày để hoàn thiện các chi tiết. Chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon là một phần quan trọng của thỏa thuận.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung

Nguồn video: VTV

Tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz bằng tuyến đường mới

Nhiều tàu chở dầu đã rời khỏi eo biển Hormuz bằng tuyến đường mới do cơ quan hàng hải của Liên Hợp Quốc đề xuất.

AP đưa tin, nhiều tàu chở dầu đã rời khỏi eo biển Hormuz hôm 25/6 bằng tuyến đường mới do một cơ quan hàng hải của Liên Hợp Quốc đề xuất. Iran từng đe dọa các tàu sử dụng tuyến đường này, vốn chạy dọc theo bờ biển Oman.

Theo đó, vào sáng sớm 25/6, các tàu chở dầu, dẫn đầu là tàu Stoic Warrior, đã di chuyển dọc theo lãnh thổ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và sau đó là Oman, đi qua bán đảo Musandam của Oman khá gần bờ biển. Tuyến đường này do Oman và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), một cơ quan của Liên Hợp Quốc, đề xuất.

Mục đích chuyến thăm UAE của Ngoại trưởng Mỹ Rubio

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang có mặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong chặng đầu tiên của chuyến công du 3 nước vùng Vịnh.

AP đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang có mặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong chặng đầu tiên của chuyến công du 3 nước vùng Vịnh nhằm xoa dịu những lo ngại của họ về kết quả của một thỏa thuận dự kiến chấm dứt cuộc chiến với Iran.

Ông Rubio đã đến Abu Dhabi vào cuối ngày 23/6 sau hai ngày tham gia cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ vốn hướng tới việc đạt được một thỏa thuận quan trọng nhằm chấm dứt mọi cuộc xung đột trong khu vực (Trung Đông), mở lại eo biển Hormuz và giảm bớt các lệnh trừng phạt, với các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran dự kiến sẽ kết thúc trong vòng 60 ngày.

Kế hoạch sơ tán 11.000 thủy thủ mắc kẹt qua eo biển Hormuz

Theo Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế, kế hoạch sơ tán 11.000 thành viên thủy thủ đoàn bị mắc kẹt trên tàu ở vùng Vịnh đang được thực hiện.

AP dẫn lời Arsenio Dominguez, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế, cho biết kế hoạch sơ tán 11.000 thành viên thủy thủ đoàn bị mắc kẹt trên tàu qua eo biển Hormuz đang được thực hiện với sự hợp tác của Iran, Oman, tất cả quốc gia ven biển khác trong khu vực, Mỹ và ngành công nghiệp hàng hải.

"Chúng tôi đã kiểm tra và đảm bảo các điều kiện an toàn cần thiết nhằm hỗ trợ hoạt động này", ông Arsenio Dominguez cho biết trong một tuyên bố.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao Mỹ lại tấn công Iran?

Vì sao Mỹ lại tấn công Iran?

Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran để đáp trả vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào một tàu chở hàng ở eo biển Hormuz trước đó.