Mỹ chi 585 tỷ USD cho quốc phòng trong năm 2015?

(Kiến Thức) - Hạ viện Mỹ ngày 4/12 đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng 585 tỷ USD năm 2015, giảm so với năm 2014.

Tờ Tân Hoa Xã cho hay, Hạ viện Mỹ ngày 4/12 đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng năm 2015, tuy có giảm so với ngân sách của năm 2014 khoảng 48 tỷ USD nhưng vẫn cao đạt 585 tỷ USD.
Theo đó với 300 phiếu thuận 119 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách 585 tỷ USD cho hoạt động quân sự liên bang Mỹ trong năm tài khóa 2015, thường bắt đầu vào ngày 1/10 hàng năm, trước khi Quốc hội Mỹ đưa ra kết luận cuối cùng vào tuần tới.
Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng 2015.
Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng 2015.
Trong đó ủy quyền cho chính phủ sử dụng kinh phí quốc phòng mang tính cơ bản khoảng 521,3 tỷ USD, dùng để mua sắm vũ khí, triển khai nghiên cứu, chi phí nhân sự, còn khoảng 63,7 tỉ USD sẽ được qui hoạch cho các chiến dịch nước ngoài của Mỹ ở Iraq, Afghanistan và một số nước khác.
So với năm tài chính trước đó, toàn bộ ngân sách quốc phòng năm tài chính 2015 giảm khoảng 48 tỷ USD, trong đó kinh phí cho chiến dịch ở nước ngoài giảm 16,4 tỷ USD, điều này liên quan đến cuộc chiến ở Afghanistan đang đối mặt với việc phải đóng cửa.
Dự luật bao gồm khoản kinh phí mà Nhà trắng yêu cầu để chống lại nhóm Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS) khoảng 5,1 tỷ USD, trong đó có 3,4 tỉ USD dành cho công tác triển khai các lực lượng của Mỹ tham gia chiến dịch “Inherent Resolve” và 1,6 tỉ USD cho chương trình trang bị, huấn luyện cho các lực lượng người Kurd ở Iraq trong hai năm.

Mỹ chế tạo UAV biến hình như phim Hollywood

(Kiến Thức) - Mới đây Bộ Quốc phòng Mỹ công bố những hình ảnh mẫu về máy bay không người lái có thể biến hình giống như trong loạt phim hành động Transformer của Mỹ.

Máy bay hiện đại này được gọi là ARES. Các thiết bị này được chế tạo thông qua sự hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Mỹ, Cơ quan nghiên cứu công nghệ cao về quốc phòng (DARPA) và hãng sản xuất Lockheed Martin Skunk Works.
Máy bay hiện đại này được gọi là ARES. Các thiết bị này được chế tạo thông qua sự hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Mỹ, Cơ quan nghiên cứu công nghệ cao về quốc phòng (DARPA) và hãng sản xuất Lockheed Martin Skunk Works. 

Mục kích “kẻ hủy diệt” BMPT Nga bắn pháo, tên lửa

(Kiến Thức) - BMPT có khả năng hủy diệt mọi xe tăng, thiết giáp hiện đại nhất bằng 4 tên lửa chống tăng tầm xa và pháo cao tốc 30mm.

BMPT là tên viết tắt của cụm từ xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng do Nga thiết kế đúc rút từ kinh nghiệm của cuộc chiến tranh Chechnya. Nó còn được mệnh danh là Teminator (kẻ hủy diệt) được phát triển cho vai trò bảo vệ và hỗ trợ xe tăng, thiết giáp, bộ binh tác chiến trong môi trường đô thị.
 BMPT là tên viết tắt của cụm từ xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng do Nga thiết kế đúc rút từ kinh nghiệm của cuộc chiến tranh Chechnya. Nó còn được mệnh danh là Teminator (kẻ hủy diệt) được phát triển cho vai trò bảo vệ và hỗ trợ xe tăng, thiết giáp, bộ binh tác chiến trong môi trường đô thị. 

Ngoạn mục thiết giáp Trung Quốc nhảy dù từ máy bay

(Kiến Thức) - Trung Quốc là một trong số rất ít quốc gia hiện nay có khả năng cho xe thiết giáp nhảy dù trong chiến dịch đổ bộ đường không.

Trong cuộc tập trận Sứ mệnh Hòa bình 2014, Quân đội Trung Quốc đã trình diễn khả năng cho xe thiết giáp nhảy dù trong khoa mục đổ bộ đường không trước “bàn dân thiên hạ”. Tất nhiên việc Trung Quốc thực hiện được điều này là nhờ một phần lớn từ công nghệ Nga từ thiết giáp tới dù, máy bay chuyên chở.
 Trong cuộc tập trận Sứ mệnh Hòa bình 2014, Quân đội Trung Quốc đã trình diễn khả năng cho xe thiết giáp nhảy dù trong khoa mục đổ bộ đường không trước “bàn dân thiên hạ”. Tất nhiên việc Trung Quốc thực hiện được điều này là nhờ một phần lớn từ công nghệ Nga từ thiết giáp tới dù, máy bay chuyên chở.

Đọc nhiều nhất

Tin mới