Mỹ cân nhắc chậm rút quân khỏi Afghanistan

(Kiến Thức) - Trong chuyến thăm bí mật tới Kabul, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carters cho biết nước này đang cân nhắc việc làm chậm kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan.

Theo kế hoạch hiện tại, Mỹ sẽ giảm một nửa quân số tại Afghanistan, xuống còn 5.000 quân. Con số này sẽ dần giảm xuống, chỉ còn các nhân viên Đại sứ quán Mỹ cho tới năm 2016.
Trong chuyến thăm hôm 21/2 tới Kabul, Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carters cho biết kế hoạch rút quân có thể thay đổi, ít nhất là một phần, và Mỹ sẽ xem xét lại nhiệm vụ chống khủng bố của nước này ở Afghanistan. Kế hoạch cụ thể sẽ được bàn thảo vào tháng tới, khi Tổng thống Afghanistan tới Mỹ.
My can nhac cham rut quan khoi Afghanistan
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong chuyến thăm tới Kabul ngày 21/2. 
"Ưu tiên của chúng tôi là làm sao để tiến trình rút quân được thực hiện. Đây là lý do Tổng thống Obama cân nhắc các khả năng để có thể củng cố sự ủng hộ với chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Ghani".
Mỹ Tướng John Campbell, người đứng đầu lực lượng liên quân tại Afghanistan cho biết nhiệm vụ của ông tại Afghanistan là duy trì số cố vấn, chuyên gia huấn luyện và lực lượng chống khủng bố ở Afghanistan trong năm 2015 và 2016, chứ không phải là những gì xảy ra sau đó.
Chiến lược của Mỹ hiện nay ở Afghanistan đang gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của Đảng Cộng hoà ở Quốc hội, những người cho rằng thành quả đạt được trước Taliban có thể sẽ gặp phải trở ngại lớn như ở Iraq khi xung đột giáo phái khiến nước này ngập chìm trong chiến sự sau khi Mỹ rút quân.
Lực lượng quân sự và cảnh sát Afghanistan đã gặp phải tổn thất lớn nhất kể từ khi cuộc chiến với Taliban bắt đầu từ năm 2001, làm dấy lên lo ngại về an ninh sau khi quân Mỹ rút.

Ukraine đóng cửa 23 chốt kiểm soát dọc biên giới với Nga

Trang web của Cơ quan Biên phòng Ukraine ngày 21/2 thông báo cơ quan này đã đóng cửa 23 chốt kiểm soát dọc khu vực biên giới với Nga.

Thông tin trên được hãng TASS của Nga đăng tải.

Mỹ đau đầu chống lại chủ nghĩa khủng bố ngay quê nhà

(Kiến Thức) - Nhiều quan chức nhận xét, chiến lược chống chủ nghĩa cực đoan ở ngay trong lòng nước Mỹ là một mớ hỗn độn và “rối rắm”.

Vào đầu năm 2011, các quan chức Nhà Trắng nhận ra rằng, họ đang đối mặt với một vấn đề: mối đe dọa từ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đang gia tăng ở quê nhà.
2 năm kể từ khi Tổng thống Obama lên nhậm chức, nhiều công dân trẻ tuổi theo đạo Hồi đã âm mưu thực hiện các vụ tấn công khủng bố ngay ở quê nhà nước Mỹ, điển hình là một công dân suýt tiến hành thành công vụ đánh bom xe ở Quảng trường Thời đại. Các cố vấn Nhà Trắng kết luận, các nỗ lực của chính phủ chống lại chủ nghĩa cực đoan trong lòng cộng đồng người Hồi giáo ở Mỹ là một mớ hỗn độn rời rạc.

Soi chiến binh phương Tây gia nhập lực lượng Kurd chống IS

(Kiến Thức) - Nhiều người đến từ phương Tây quyết định gia nhập lực lượng người Kurd chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Iraq.

Người lính với khẩu súng bắn bỉa đeo trên vai và chiếc khăn rằn quấn quanh đầu tên là Matson, 1 cựu lính Mỹ 28 tuổi hiện đã gia nhập đội quân người Kurd chiến đấu chống lại nhóm cực đoan đang nắm giữ 1/3 Iraq và nước láng giềng Syria.
“Tôi sẽ không trở về cho tới khi cuộc chiến kết thúc và IS bị lụn bại”, anh Matson trả lời hãng thông tấn AP. “Tôi đã quyết định nếu chính phủ nước tôi không định làm gì để giúp đất nước này, đặc biệt là người Kurd, những người đã đứng cùng chiến tuyến với chúng ta 10 năm trời và giúp đỡ quân đội Mỹ khi họ ở đây thì tôi sẽ làm”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới