Ukraine đóng cửa 23 chốt kiểm soát dọc biên giới với Nga

Trang web của Cơ quan Biên phòng Ukraine ngày 21/2 thông báo cơ quan này đã đóng cửa 23 chốt kiểm soát dọc khu vực biên giới với Nga.

Thông tin trên được hãng TASS của Nga đăng tải.
Quyết định này được thực hiện theo sắc lệnh của Nội các Ukraine hôm 18/2, theo đó các chốt kiểm soát được đóng cửa gồm có 1 chốt ở khu vực Kharkov, 10 chốt ở khu vực Lugansk, 9 chốt ở khu vực Sumy, 1 chốt ở khu vực Chernigov và 2 chốt ở khu vực Donetsk.
Ukraine dong cua 23 chot kiem soat doc bien gioi voi Nga
Thủ tướng Yatsenyuk và binh lính Ukraine. 
Theo Cơ quan Biên phòng Ukraine, quyết định này là nhằm tăng cường tính hữu hiệu của các cửa khẩu biên giới và tập trung nhân lực cũng như thiết bị vào những khu vực quan trọng hơn trên biên giới với Nga.
Trong  bản báo cáo mới nhất của Nhà nước cộng hoà tự xưng Donetsk cho biết có ít nhất 145 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột tuần qua.

Những "món quà" không mong muốn tặng các chính trị gia

(Kiến Thức) - Trong những dịp xuất hiện ở chốn công cộng, nhiều chính trị gia trên thế giới đã bị người biểu tình ném trứng, bột mì hay cả giày vào mặt.

Nóng: Ukraine bị sáp nhập vào Nga?

(Kiến Thức) - Trong một bản tin, kênh truyền hình CNN đã mắc lỗi lớn khi đánh dấu quốc gia Ukraine như là một phần lãnh thổ thuộc Liên bang Nga (!).

Cụ thể, bản tin này nêu chi tiết 3 cuộc khủng hoảng lớn mà các lãnh đạo châu Âu đang đối mặt: Nhóm khủng bố đang mở rộng tới Libya Nhà nước Hồi giáo (IS), cuộc khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp và "sự xâm lược của Nga ở miền đông Ukraine" mà biên tập viên CNN John Vause gọi.
Nong: Ukraine bi sap nhap vao Nga?
 Hình ảnh bản tin mà CNN vô tình đánh dấu Ukraine thuộc Nga được cắt ra từ đoạn clip.
Minh họa cho phần lời nội dung bản tin là một tấm bản đồ của Ukraine và các quốc gia láng giềng. Trong phần hình ảnh này, ban biên tập kênh truyền hình Mỹ đã mắc sai phạm nghiêm trọng khi đánh dấu vùng lãnh thổ của Ukraine và Nga ... cùng một màu với lá cờ nước Nga xuất hiện bên trên phần diện tích đồng màu này.

Cựu Tổng thống Yemen bỏ trốn

(Kiến Thức) - Cựu Tổng thống Yemen Abd  Mansour Hadi của Abdrabbuh đã rời khỏi thủ đô Sanaa.

Cựu Tổng thống Yemen Abd Mansour Hadi đã rời khỏi thủ đô Sanaa 1 tuần sau khi ông bị giam giữ bởi phiến quân Houthi và những người buộc ông từ chức.
Các nhân chứng tiết lộ rằng ông Hadi được cho là đang trên đường tới thị trấn Aden, quê hương ở miền Nam Yemen. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu phiến quân Houthi cho phép ông Hadi rời tư gia hay là ông chạy thoát khỏi lực lượng này, trong bối cảnh Hội đồng bảo an Liên hợp quốc kêu gọi phiến quân Houthi chấm dứt ngay việc quản thúc tại gia đối với ông Hadi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.