Bộ Y tế chỉ đạo xử lý khẩn vụ nghi ngộ độc sau ăn cá ủ chua tại Đà Nẵng

Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum sau ăn cá ủ chua tại Đà Nẵng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc khẩn trương xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, một bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bữa ăn có món cá ủ chua tại thôn 3, xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng, với các triệu chứng nặng như nhìn mờ, đồng tử hai bên giãn không đáp ứng ánh sáng, đau thượng vị, buồn nôn. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

thuc-pham.jpg
Bộ Y tế vào cuộc vụ người dân nghi ngộ độc sau ăn cá ủ chua ở Đà Nẵng. Ảnh minh họa

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế thành phố Đà Nẵng chỉ đạo cơ sở điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tích cực cứu chữa bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến tính mạng; trong trường hợp cần thiết thực hiện hội chẩn liên viện, kết nối bệnh viện tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn kịp thời. Trạm Y tế xã Phước Chánh tiếp tục theo dõi chặt chẽ sức khỏe những người ăn cùng bữa ăn với bệnh nhân; sẵn sàng phương án cấp cứu, điều trị khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Cùng với đó, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Clostridium Botulinum; đặc biệt lưu ý cách chế biến, bảo quản an toàn đối với các thực phẩm truyền thống, thực phẩm lên men, thực phẩm đóng kín. Khuyến cáo người dân thực hiện ăn chín, uống chín; ưu tiên sử dụng thực phẩm mới chế biến; không tự đóng gói kín thực phẩm và bảo quản kéo dài trong điều kiện không phù hợp. Đối với thực phẩm lên men truyền thống như dưa muối, măng, cà muối… cần bảo đảm đủ độ chua, mặn; không sử dụng khi thực phẩm đã hết chua hoặc có dấu hiệu bất thường.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ và thức ăn đường phố trên địa bàn.

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc và báo cáo, cập nhật diễn biến về Cục theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm tiếp tục theo dõi sát tình hình và phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Các món ăn dễ gây ngộ độc dịp Tết, cách bảo quản đúng

Hải sản để tủ lạnh lâu ngày hoặc rã đông, cấp đông lại dễ bị nhiễm vi khuẩn sinh độc tố, không bị phá hủy khi nấu chín.

Theo thống kê nhiều năm, hơn 80% ca ngộ độc dịp Tết đến từ những món ăn rất quen thuộc – những món chúng ta vẫn nghĩ là “an toàn”. Nguyên nhân có thể đến từ yếu tố thời tiết, thức ăn để lâu, bảo quản kém, chế biến nhanh, ăn uống tụ tập đông người. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến Tết mất vui, thậm chí phải nhập viện cấp cứu.

Dưới đây là những thực phẩm quen thuộc nhưng nguy cơ gây ngộ độc cao nhất dịp Tết, cùng cách phòng tránh để gia đình ăn Tết ngon, an toàn, trọn vẹn.

Ngộ độc calcium oxalate nguy hiểm khi ăn củ ráy, củ nưa

Khi xuất hiện các dấu hiệu ngộ độc như đau rát miệng họng, sưng nề, khó nuốt, tức ngực hoặc khó thở cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Bãi Cháy tiếp nhận một số trường hợp ngộ độc calcium oxalate sau khi ăn củ nưa, củ ráy. Đây là những loại củ thường mọc hoang trong rừng, ven suối, dễ bị nhầm lẫn với thực phẩm quen thuộc hoặc được người dân truyền miệng sử dụng như một vị thuốc dân gian.

Tuy nhiên qua thực tế điều trị, các bác sĩ cảnh báo việc ăn các loại củ này khi không rõ nguồn gốc hoặc chế biến không đúng cách có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.

Thanh niên 20 tuổi hôn mê sâu, suy hô hấp vì ngộ độc thuốc lá điện tử

Người bệnh xuất hiện mệt mỏi, khó thở tăng dần, sau đó ý thức lơ mơ và nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Mới đây, khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, Trung tâm Hồi sức tích cực vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 20 tuổi trong tình trạng: Hôn mê sâu, suy hô hấp, tổn thương phổi nặng. Người bệnh phải đặt nội khí quản và thở máy ngay khi nhập viện.

Theo khai thác bệnh sử, người bệnh có sử dụng thuốc lá điện tử. Trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện mệt mỏi, khó thở tăng dần, sau đó ý thức lơ mơ và nhanh chóng rơi vào hôn mê. Người bệnh được điều trị tích cực bằng các biện pháp hồi sức, sau 3 ngày điều trị đã được rút ống nội khí quản, ý thức tỉnh táo và được ra viện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới