Trẻ chết thương tâm vì bố mẹ lơ đễnh sau khi xuống ô tô

Google News

Nhiều trẻ em tử vong do bố mẹ bỏ quên trên xe sau khi về đến nhà hay nơi làm việc.

Bé chết ngạt vì cửa xe ô tô khóa
Bé Evan Trapolino ở Mỹ trèo từ cửa trước ra cửa sau, sau đó cửa xe khóa lại theo chế độ an toàn cho trẻ em nên bị mắc kẹt bên trong. Bé bị mắc kẹt trong xe dưới trời nắng nóng như thiêu như đốt hơn 32 độ C, còn trong xe kín có thể lên đến 37-38 độ C. Đến khi gia đình phát hiện sự việc đã gọi điện cho cấp cứu nhưng không cứu được.
Lúc phát hiện, em bé đã tái nhợt, bất động và ngừng tim. Một người hàng xóm cho hay, mọi người đều không biết Trapolino ra ngoài rồi mở cửa vào trong xe. Sự việc trẻ em tử vong do bố mẹ bỏ quên trên xe rất đau lòng, là lời cảnh tỉnh cho những phụ huynh khác.
Tre chet thuong tam vi bo me lo denh sau khi xuong o to
 
Cơ quan chức năng thành phố Houston cho hay, họ muốn cảnh báo các bậc phụ huynh về việc trẻ bị ảnh hưởng não và tử vong nếu như ở trong xe quá lâu dưới trời nắng.
Thầy giáo bỏ quên học sinh trong xe
Bé Xuaonuo (Sơn Đông, Trung Quốc) được thầy giáo hiệu trưởng trường mầm non nơi đang theo học đưa tới trường. Thế nhưng khi đến nơi, thầy giáo không để ý tới em bé phía sau mà mở cửa lên phòng làm việc. Đến khi hết giờ làm việc, thầy giáo mới phát hiện ra em bé bị bỏ lại trên xe trong 10 tiếng đồng hồ.
Do sức nóng, nhiệt độ cao trong xe, không có không khí để thở nên bé Xuaonuo đã tử vong. Được biết, thầy giáo này được phụ huynh thuê chở 2 học sinh hàng ngày đến trường. Hôm xảy ra sự việc, một bé còn lại không đi học.
Tiêm vắc xin xong, con bị bỏ quên trong xe
Còn một bé (4 tuổi, Hà Nam, Trung Quốc) cũng bị tử vong do bị bỏ quên trên ô tô của gia đình. Hôm đó, bố của em bé cùng một số người đưa con đi tiêm vắc xin trên một chiếc ô tô. Sau khi tiêm vắc xin xong, mọi người xuống xe và không ai nhớ đến em bé 4 tuổi.
Sau đó nhiều tiếng đồng hồ, người thân của em bé mới phát hiện ra sự việc. Nhưng mọi thứ đã muộn màng, lực lượng cấp cứu được gọi đến nhưng em bé tử vong trước đó khá lâu. Khu vực da mặt bị tổn thương, toàn thân bầm tím. Mức nhiệt độ trong xe lên đến 40-45 độ C khiến em bé bị ngạt thở.
Bé tử vong do trong ô tô nóng 78 độ C
Em bé Taylor mới 11 tháng tuổi đã chết thảm trong ô tô vì bị bỏ quên. Hôm xảy ra sự việc, bé cùng ông bà và người dì đi ra ngoài rồi về nhà. Nhưng mọi người nhanh chóng đi vào nhà, bỏ quên em bé trong xe. Khi mẹ bé hỏi về con, mọi người mới nhớ ra. Các thành viên trong gia đình đổ xô đi tìm và phát hiện bé bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng đồng hồ dưới trời nắng nóng. Bé được cấp cứu tại chỗ rồi chuyển đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Kết luận của cơ quan pháp y cho thấy, bé tử vong do trong ô tô nóng tới 78 độ C.
Mẹ vội vào chỗ làm bỏ quên con trên xe
Jamie Buckley bỏ quên con trong xe và đi vào nơi làm việc. Khi kết thúc ngày làm việc, người mẹ này mới phát hiện ra. Khi cô chạy ra xe thì bé đã tắt thở. Ngoài trời hôm đó khá nóng gần 30 độ C, nhiệt độ trong xe có thể lên đến 36-37 độ C hoặc cao hơn.
Bà mẹ cho biết, do vội vàng vào trường và không hề nhớ con nhỏ vẫn ngồi đằng sau, Khi phát hiện sự việc, lực lượng cấp cứu có mặt kịp thời nhựng vẫn không thể qua khỏi vì bé đã bị bỏ lại trong xe quá lâu. Xe kín, không khí nóng dẫn đến cái chết thương tâm.
Mời quý độc giả xem video Nuôi con bằng sữa mẹ (nguồn VTV):
Theo Em Đẹp

Bình luận(0)