Những kiểu nôn trớ bất thường ở trẻ, cần đi bác sĩ

Google News

(Kiến Thức) - Trẻ bị nôn trớ là chuyện thường, nhưng có khi lại là dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng. Làm sao bạn phân biệt đâu là nôn trớ bất thường?

Bạn cần đưa trẻ đi khám ngay nếu trẻ bị nôn trớ kèm theo các dấu hiệu sau:
- Trẻ nôn nhiều, có các dấu hiệu mất nước như tiểu ít, thóp trũng, môi khô, mắt khô. Cho dù vì nguyên nhân gì thì mất nước vẫn là tình trạng rất nguy hiểm, thậm chí có thể đe dọa tính mạng trẻ.
- Trẻ nôn kèm theo sốt 38 độ C trở lên. Điều này chứng tỏ trẻ đang có bệnh, cần được bác sĩ chẩn đoán xác định.
- Trẻ nôn nhiều lần và tình trạng này kéo dài quá 24 giờ.
- Trẻ nôn và bỏ bú. Đây cũng là dấu hiệu trẻ đang gặp vấn đề sức khỏe
Trẻ bị non tró thé nào là bát thuòng, càn di bác sĩ?
 
- Nôn thường xuyên và nôn vọt thành vòi: Có thể trẻ đang gặp vấn đề về não như viêm não, viêm màng não, có u ở não... 
- Nôn ra máu hoặc mật (màu xanh). 
- Nôn kèm theo thóp phồng, tim đập nhanh.
Ngoài ra, bạn cũng cần đưa trẻ đi khám nếu ngoài triệu chứng nôn, trẻ còn hay quấy khóc, khó chịu... 
Không cần quá lo lắng nếu trẻ nôn trớ một chút sau khi ăn, có thể sẽ khóc vì sợ và khó chịu sau nôn, nhưng không kéo dài, sau đó trẻ vẫn khỏe mạnh vui chơi bình thường, tăng cân đều.
Thảo Anh (TH)

Bình luận(0)