Ly khai miền đông Ukraine duy trì “trạng thái im lặng”

(Kiến Thức) - Trong một thỏa thuận mới đạt được, hai nước cộng hòa tự xưng nhất trí duy trì “trạng thái im lặng” ở miền đông Ukraine kể từ ngày 11/10.

Đó là thông báo của Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) Alexander Zakharchenko. “Dưới sự kiểm soát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), các vũ khí hạng nặng đều đã được chúng tôi di chuyển sang nơi khác. Chúng tôi đang chờ OSCE để họ tới đây xác nhận điều đó”, ông Alexander nói.
Vào ngày 10/10, Phó Thủ tướng thứ nhất của DPR, ông Ravil Khalikov cho hãng thông tấn Tass biết, các bên vừa mới đạt được một thỏa thuận phân định đường ranh giới ở vùng Donbas.
Các dân quân tự vệ nghỉ ngơi gần Sân bay quốc tế Sergey Prokofiev.
Các dân quân tự vệ nghỉ ngơi gần Sân bay quốc tế Sergey Prokofiev.
“Tôi có thể nói thêm rằng, phía Kiev cuối cùng đã đồng ý với đường ranh giới vẽ trên bản đồ của chúng tôi. Theo tấm bản đồ của họ, họ muốn chúng tôi nhượng lại một số phần đất không người ở”, ông Khalikov nói.
Phó Thủ tướng DPR nói rằng, bản thỏa thuận đó đã đạt được cách đây 2 ngày trước, nhưng bây giờ mới được công bố.
Còn nhớ, Kiev và đại diện phe ly khai đã nhất trí ký vào bản thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù bình trong cuộc đàm phán do OSCE làm trung gian vào ngày 5/9 ở Minsk. Lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine có hiệu lực ngay trong ngày hôm đó và liên tục có nguy cơ bị phá vỡ.
Tiếp sau đó, vào ngày 16/9, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn dự luật do Tổng thống Poroshenko đệ trình trong việc trao quy chế đặc biệt cho một số vùng nhất định ở tỉnh Donetsk và Lugansk trong vòng 3 năm. Quốc hội nước này cũng thông qua dự luật về việc ân xá cho những người tham gia các sự kiện ở miền đông.

Tình nguyện viên Ukraine “chế” giáp cho xe bọc thép

(Kiến Thức) - Một nhóm tình nguyện viên Dnipropetrovsk tham gia lắp thêm lớp giáp bên ngoài cho xe bọc thép của Quân đội Ukraine tham dự chiến dịch ở miền đông. 

Một nhóm tình nguyện viên Dnipropetrovsk tham gia lắp thêm lớp giáp bên ngoài cho xe bọc thép của Quân đội Ukraine tham dự chiến dịch ở miền đông.
Một nhóm tình nguyện viên Dnipropetrovsk tham gia lắp thêm lớp giáp bên ngoài cho xe bọc thép của Quân đội Ukraine tham dự chiến dịch ở miền đông. 

Ukraine bắt đầu phân cấp quyền lực vào tháng 1/2015

(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng Ukraine, ông Vladimir Groisman ngày 11/10 cho biết, quá trình phân cấp quyền lực có thể bắt đầu vào ngày 1/1/2015.

“Ngày hôm nay (11/10), chính phủ vừa chuẩn bị 7 dự thảo luật. Chúng đã được trình lên Quốc hội xem xét và có thể được thông qua để bắt đầu phân cấp quyền lực từ năm 2015”, ông Groisman nói trên Kênh 1 truyền hình quốc gia Ukraine.
Một phiên họp của Quốc hội Ukraine.
Một phiên họp của Quốc hội Ukraine.

Vào ngày 25/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nêu bật các mục tiêu trong tương lai trong Chương trình phát triển dài hạn của đất nước (hay còn gọi là Chiến lược năm 2020). Ở bản văn kiện này, ông Poroshenko đề ra các nhiệm vụ ưu tiên của chính quyền Ukraine, trong đó bao gồm việc phân cấp quyền lực và cải cách chính quyền quốc gia.

Giao tranh với ly khai Ukraine, lính đánh thuê Latvia bị thương nặng

(Kiến Thức) - Lính đánh thuê người Latvia phục vụ trong lực lượng tiễu phạt Ukraine tên Guntis Dishlers đã bị thương nặng trong một cuộc giao tranh ở sân bay Donetsk.

Theo tờ báo Delfi, lính đánh thuê Guntis Dishlers (tên thân mật là Latvian) đã được đưa tới bệnh viện địa phương ở Dnepropetrovsk, sau đó chuyển tới Kiev trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Binh lính Ukraine dừng chân ở thị trấn Andreyevskoe gần Slaviyansk, tỉnh Donetsk. (Ảnh minh họa).
Binh lính Ukraine dừng chân ở thị trấn Andreyevskoe gần Slaviyansk, tỉnh Donetsk. (Ảnh minh họa).

Latvian chiến đấu ở một trong những tiểu đoàn tiễu phạt tình nguyện chống lại dân quân tự vệ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) ở sân bay quốc tế Donetsk, miền đông Ukraine.

Đọc nhiều nhất

Tin mới