Lừa mua hàng rồi chiếm đoạt gần 40 triệu đồng

Sau khi nhận được hàng, Hoàng Đức Thắng (Hà Tĩnh) đem bán cho người khác lấy tiền tiêu xài cá nhân và không trả tiền cho người bán.

Ngày 17/10, thông tin từ Công an xã Kỳ Thượng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Đức Thắng (SN 1994, trú tại thôn Phúc Độ, xã Kỳ Thượng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

68f19090545bd.jpg
Đối tượng Hoàng Đức Thắng tại cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của các hộ kinh doanh, Hoàng Đức Thắng sử dụng tài khoản Facebook “Bố Cu Thóc – Bin” liên hệ đặt mua hàng hóa như quạt điện, dây điện, máy lọc nước, bình nóng lạnh… với lý do “mua cho người dân”, hẹn sẽ thanh toán sau.

Thế nhưng, khi nhận được hàng, Thắng đem bán cho người khác lấy tiền tiêu xài cá nhân và không trả tiền cho người bán.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3 đến tháng 6/2025, Thắng đã thực hiện trót lọt 03 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng hóa của anh Bùi Quang Th. chị Hồ Thị D đều trú tại xã Kỳ Thượng và anh Nguyễn Văn Th trú taị xã Kỳ Lạc với tổng giá trị tài sản gần 40 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)

Công an Quảng Trị cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Các đối tượng mạo danh cơ quan Công an, cắt ghép video lãnh đạo công an tỉnh, tự xưng sẽ hỗ trợ người dân lấy lại tiền đã bị lừa... nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6/10, Công an tỉnh Quảng Trị cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, mạo danh cơ quan Công an trên Facebook, cắt ghép video lãnh đạo công an tỉnh, tự xưng sẽ hỗ trợ người dân lấy lại tiền bị lừa... nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản.

Theo đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện fanpage có tên “Cơ Quan Chuyên Trách Khắc Phục Hậu Quả Tội Phạm Công Nghệ Cao BCA”, ngang nhiên dùng video, hình ảnh của một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, được cắt ghép từ phóng sự của ANTV để tạo lòng tin.

Kẽ hở trong khung pháp lý tiền ảo qua vụ Shark Bình lừa đảo

Chuyên gia pháp lý cho rằng, pháp luật Việt Nam hiện chưa hoàn thiện khung pháp lý tiền ảo dẫn đến nhiều đối tượng lợi dụng khoảng trống để lừa đảo.

Mới đây, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 bị can khác bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến dự án đồng tiền số Antex khiến dư luận quan tâm.

2.jpg
Ông Nguyễn Hòa Bình và dự án đồng tiền số Antex

Đọc nhiều nhất

Tin mới