Công an TP Huế trả lại túi tiền cho người dân đánh rơi
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế vừa trao trả 23 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ tùy thân cho người dân bị đánh rơi.
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế vừa trao trả 23 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ tùy thân cho người dân bị đánh rơi.
Sau khi nhận được tiền đặt cọc, đối tượng Hoàng Văn Phát (tỉnh Hà Tĩnh) đã chặn liên lạc, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của nhiều bị hại.
Sau khi chiếm đoạt của nạn nhân hơn 3 tỷ đồng, đối tượng Huỳnh Tấn Lợi (Cà Mau) đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Văn Viết Long tiếp cận, giả vờ hỏi mua vé số của người khuyết tật rồi cướp giật 360 tờ vé số.
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 2 đối tượng lập facebook ảo, lừa bán điện thoại giá rẻ chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.
Nhờ SpaceX tăng vọt định giá, Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản hơn 600 tỷ USD theo Bloomberg.
Do làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trả nợ, Phan Thị Ngọc Hiền và Võ Kỳ đã "vẽ" ra kịch bản đầu tư để lừa đảo, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Cung Kiều My là nhân viên kinh doanh Công ty TNHH phân phối Synnex FPT. Quá trình làm việc, đối tượng đã lập đơn hàng chiếm đoạt máy tính của công ty.
Công an Lạng Sơn vừa bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.
Phát hiện tài khoản nhận được 100 triệu đồng, anh T.T.Q (tỉnh Quảng Trị) đã đến cơ quan Công an trình báo, đồng thời nhờ tìm người trả lại.
Trong quá trình đến hát tại quán karaoke Pattaya, đối tượng Lê Văn Thịnh (phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) đã có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.
Dù đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tuy nhiên Nguyễn Hoàng Nghĩa (Đồng Nai) vẫn đột nhập vào các trường học để lấy trộm máy chiếu.
Đang lưu thông trên đường, anh V.Q.H (tỉnh Hà Tĩnh) bị 3 đối tượng đánh trọng thương, đồng thời bị chiếm đoạt 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision.
Đang đi trên đường, ông Phạm Minh Khắp (tỉnh Vĩnh Long) bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, dùng tay đánh ngã rồi thực hiện hành vi cướp giật tài sản.
Để có tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng Mai Hồng Phước (TP Cần Thơ) đã liều lĩnh đột nhập nhà dân thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản.
Tổng số tiền phải thi hành năm 2025 là trên 686.000 tỷ đồng, có điều kiện thi hành trên 267.000 tỷ đồng. Đã thi hành xong trên 150.000 tỷ đồng.
Sau khi lập hơn 10 dây hụi online, Nguyễn Hải Đảo (Cà Mau) yêu cầu các hụi viên chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình và chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.
Thấy khách quên túi xách có 45,5 triệu đồng và 6 chỉ vàng, một nhân viên quán cơm lén mang về chòi rẫy cất giấu.
Luật đã bổ sung chức danh tư pháp "Chấp hành viên trưởng" để bổ nhiệm đối với Trưởng Phòng Thi hành án dân sự (THADS) khu vực nhằm bảo đảm thống nhất.
Phát hiện tài khoản mình nhận được 150 triệu đồng do người khác chuyển nhầm, anh V.H.S (tỉnh Hà Tĩnh) liền báo với công an kiểm tra, xử lý.