Lành mạnh hóa đấu thầu tại Bạc Liêu: Cần một sự vào cuộc quyết liệt từ chủ đầu tư?

Trước những dấu hiệu về một "hệ sinh thái" nhà thầu khép kín tại Bạc Liêu, các chuyên gia cho rằng cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan giám sát, chủ đầu tư để đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả của vốn đầu tư công.

Qua 5 kỳ của vệt bài, chúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc một bức tranh toàn cảnh với đầy đủ dữ liệu về những dấu hiệu bất thường trong hoạt động đấu thầu tại huyện Đông Hải, Bạc Liêu cũ. Từ câu chuyện của "cặp đôi" Nguyễn Kiệt - Phước Đại Lợi đến những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng không, một câu hỏi được đặt ra: Cần làm gì để làm lành mạnh hóa môi trường đấu thầu và đảm bảo mỗi đồng vốn của nhà nước được sử dụng hiệu quả?

Để có câu trả lời, chúng tôi đã trao đổi với các luật sư và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

Có hay không dấu hiệu của "quân xanh, quân đỏ"?

Sau khi xem xét các hồ sơ, đặc biệt là việc Công ty Phước Đại Lợi liên tục trượt thầu ở nhiều nơi với các lỗi sơ đẳng nhưng lại trúng thầu tại Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Hải, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM, đưa ra nhận định:

"Các hành vi này có dấu hiệu của việc làm "quân xanh" trong đấu thầu. Theo quy định của Luật Đấu thầu, việc nhà thầu cố ý tham gia để tạo sự cạnh tranh giả tạo, hoặc rút lui sau khi trúng thầu để một nhà thầu khác được chọn đều là những biểu hiện của thông thầu. Việc một nhà thầu liên tục mắc lỗi sơ đẳng như nộp file bảo lãnh trống, không làm rõ hồ sơ... khiến họ bị loại một cách "hợp lệ", nhưng sự tham gia của họ đã đủ để hợp thức hóa một cuộc thầu 'đủ số lượng' nhà thầu theo quy định." Các chủ đầu tư cần làm rõ những nghi vấn này.

Luật sư Lập cũng nhấn mạnh, theo điểm b, khoản 1, Điều 17 của Luật Đấu thầu 2023, việc cung cấp thông tin không trung thực là một hành vi bị cấm. Nếu có bằng chứng cho thấy nhà thầu cố tình gian lận trong kê khai năng lực, họ có thể bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 01 đến 05 năm.

Trách nhiệm của Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn

Khi được hỏi về việc giá trúng thầu cao hơn giá gói thầu ban đầu và tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, Chuyên gia đấu thầu Lê Văn Hân cho rằng trách nhiệm chính thuộc về Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

"Chủ đầu tư có vai trò và trách nhiệm cao nhất trong việc đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án. Việc phê duyệt một kết quả lựa chọn nhà thầu có giá cao hơn giá KHLCNT, đặc biệt khi chỉ có một nhà thầu, cần được giải trình rõ ràng lý do điều chỉnh giá. Đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ cũng phải chịu trách nhiệm về những nhận định của mình. Một báo cáo kết luận 'đảm bảo hiệu quả kinh tế' trong khi con số thực tế cho thấy điều ngược lại là một sự thiếu sót, thậm chí là thiếu trách nhiệm."

Ông Hân cho rằng, Luật Đấu thầu 2023 đã có nhiều quy định chặt chẽ hơn để tăng tính cạnh tranh, như khuyến khích đấu thầu qua mạng, công khai chi tiết quá trình lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, nếu không có sự giám sát chặt chẽ, các bên vẫn có thể tìm ra kẽ hở.

Giải pháp nào cho một môi trường đấu thầu lành mạnh?

Để ngăn chặn tình trạng "sân sau" và các "hệ sinh thái" nhà thầu khép kín, các chuyên gia cùng đưa ra một số chia sẻ:

  1. Tăng cường vai trò giám sát, thanh tra: Các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu ở địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các chủ đầu tư, bên mời thầu và các gói thầu có dấu hiệu bất thường (tỷ lệ tiết kiệm thấp, nhà thầu quen trúng thầu, ít nhà thầu tham gia...).
  2. Xử lý nghiêm các vi phạm: Cần xử lý nghiêm các nhà thầu có hành vi vi phạm như kê khai gian lận, kể cả các đơn vị tư vấn và chủ đầu tư có dấu hiệu bao che.
  3. Nâng cao năng lực và đạo đức của đội ngũ làm công tác đấu thầu: Cần có các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và quy định chặt chẽ về trách nhiệm cá nhân đối với những người tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu.
  4. Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng và báo chí: Việc công khai, minh bạch toàn bộ thông tin về quá trình đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là công cụ quan trọng để báo chí và người dân cùng tham gia giám sát, phát hiện và phản ánh.

Hoạt động đấu thầu minh bạch và hiệu quả là nền tảng cho sự phát triển bền vững và là thước đo niềm tin của người dân vào sự liêm chính của chính quyền. Câu chuyện tại Bạc Liêu chỉ là một lát cắt nhỏ, nhưng nó cho thấy trong lĩnh vực này vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Đấu thầu ở Bạc Liêu: Ngân sách tiết kiệm "nhỏ giọt" từ gói thầu nghìn tỷ

Với tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ 0,61% và giá trúng thầu thường xuyên cao hơn giá dự toán ban đầu tại một số chủ đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua đấu thầu tại Bạc Liêu đang bị đặt một dấu hỏi lớn.

Qua 4 kỳ của vệt bài, chúng ta đã bóc tách các mối quan hệ và những nghịch lý trong hồ sơ năng lực của các nhà thầu "quen mặt" tại huyện Đông Hải (cũ), Bạc Liêu. Giờ là lúc đi đến câu hỏi cốt lõi: Với một môi trường đấu thầu có dấu hiệu thiếu cạnh tranh như vậy, hiệu quả kinh tế - mục tiêu hàng đầu của Luật Đấu thầu - đã được đảm bảo đến đâu?

Những con số đáng báo động

Gói thầu đường Phan Mầu (Đông Hải): Loại đối thủ, San lấp Bạc Liêu trúng thầu

Tại gói thầu hơn 11 tỷ đồng "Nâng cấp, mở rộng tuyến đường phía Tây ấp Phan Mầu", đối thủ duy nhất của Công ty San lấp Bạc Liêu đã bị loại vì hồ sơ nhân sự. Đây là gói thầu thứ 33 mà công ty này trúng trong tổng số 34 gói đã tham gia tại BQLDA khu vực Đông Hải.

Gần đây, kết quả lựa chọn nhà thầu tại một số dự án do Ban Quản lý dự án khu vực Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) làm chủ đầu tư đã cho thấy những con số thống kê rất đáng chú ý. Một doanh nghiệp địa phương, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và San lấp Bạc Liêu, liên tiếp trúng các gói thầu trị giá hàng chục tỷ đồng với một kịch bản quen thuộc: tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp và vắng bóng đối thủ cạnh tranh.

Năm 2025: "Mùa gặt" của một nhà thầu quen thuộc

Chân dung nhà thầu Nguyễn Kiệt Bạc Liêu và tỷ lệ trúng thầu "khủng"

à thành viên đứng đầu trong liên danh trúng gói thầu Cựa Gà - Phan Màu, Công ty Nguyễn Kiệt Bạc Liêu sở hữu một hồ sơ năng lực ấn tượng với tỷ lệ trúng thầu lên tới 72%, đặc biệt là tại các dự án do Ban QLDA huyện Đông Hải mời thầu.

Trong kỳ trước, chúng ta đã lật mở những dấu hiệu bất thường đầu tiên tại gói thầu đường Cựa Gà – Phan Màu, với sự xuất hiện của Liên danh Nguyễn Kiệt – Phước Đại Lợi. Để hiểu rõ hơn về bản chất của các cuộc thầu tại đây, việc phân tích sâu chân dung của "anh cả" trong liên danh - Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Kiệt Bạc Liêu (Nguyễn Kiệt Bạc Liêu) - là vô cùng cần thiết.

Hồ sơ năng lực ấn tượng

Đọc nhiều nhất

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Vượt qua đối thủ có giá dự thầu thấp hơn nhờ lợi thế kỹ thuật, Công ty Dream vừa được Trường Đại học Đồng Tháp lựa chọn thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị phòng họp hiện đại. Đáng chú ý, đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng liên tiếp tại khu vực phía Nam trong năm 2025.

Tin mới

TP HCM: Solar Cons trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Bắc Tân Uyên, tiết kiệm ngân sách "khiêm tốn"

TP HCM: Solar Cons trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Bắc Tân Uyên, tiết kiệm ngân sách "khiêm tốn"

Chỉ trong hai ngày 13 và 14/11/2025, Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng Solar Cons liên tiếp được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên lựa chọn thực hiện hai gói thầu nâng cấp đường giao thông với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại các gói thầu này đều ở mức dưới 0,5%.

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Vượt qua đối thủ có giá dự thầu thấp hơn nhờ lợi thế kỹ thuật, Công ty Dream vừa được Trường Đại học Đồng Tháp lựa chọn thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị phòng họp hiện đại. Đáng chú ý, đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng liên tiếp tại khu vực phía Nam trong năm 2025.

Hậu An Phát trúng gói thầu hơn 2 tỷ tại ĐH Ngoại thương CSII: Dấu ấn chuỗi "bất bại" năm 2025

Hậu An Phát trúng gói thầu hơn 2 tỷ tại ĐH Ngoại thương CSII: Dấu ấn chuỗi "bất bại" năm 2025

Vượt qua hai đối thủ cạnh tranh nhờ ưu thế về giá, Công ty Hậu An Phát vừa được Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương phê duyệt trúng gói thầu mua sắm thiết bị. Đáng chú ý, đây là gói thầu thứ 13 liên tiếp mà doanh nghiệp này chiến thắng trong năm 2025, duy trì mạch trúng thầu tuyệt đối 100%.