Wefinex giả Ngọc Trinh dụ kiếm trăm triệu/tháng: Đa cấp lừa đảo?

Google News

(Kiến Thức) - Hình ảnh của Ngọc Trinh vừa bị sử dụng trái phép để quảng bá mô hình đa cấp Wefinex trên mạng internet. 

Mới đây, báo chí phản ánh về việc tài khoản Đặng Trần Hà Giang, người được biết đến là lãnh đạo cao nhất của mô hình đa cấp Wefinex đã đăng tải dòng trạng thái kèm theo bức ảnh của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh để mời gọi người chơi rằng: "Mời anh về với đội của Trinh. Wefinex một khi Trinh thích là Trinh phải nhích”.
Trong bức ảnh này, Ngọc Trinh đang cầm trên tay chiếc điện thoại hiển thị giao diện trang website cá cược nhị phân của Wefinex.
Ngạc nhiên là trả lời báo chí, Ngọc Trinh khẳng định Wefinex sử dụng trái phép hình ảnh của cô để quảng bá trên mạng.
Wefinex gia Ngoc Trinh du kiem tram trieu/thang: Da cap lua dao?
Hình ảnh Ngọc Trinh bị sử dụng trái phép để quảng bá cho Wefinex. (Ảnh: Zing.)
Wefinex gia Ngoc Trinh du kiem tram trieu/thang: Da cap lua dao?-Hinh-2
Hình ảnh gốc thời điểm Ngọc Trinh "tậu" chiếc điện thoại iPhone 6. 
"Trinh không PR cho các sản phẩm này. Bên Công ty quản lý của Trinh có ban pháp chế kiểm soát hình ảnh cho Trinh. Khi thu thập đủ bằng chứng sẽ liên hệ và xử lý tùy mức độ hợp tác của bên ăn cắp hình ảnh", Ngọc Trinh thông tin trên Zing.
Hình ảnh trên được đăng tải lần đầu trên trang cá nhân của nữ người mẫu từ năm 2014, ngay sau khi cô mua iPhone 6. Giao diện Wefinex đã được ghép vào màn hình của chiếc điện thoại này.
Theo tìm hiểu của PV, ngoài Ngọc Trinh, hình ảnh của nhiều người nổi tiếng khác cũng được Wefinex ngang nhiên sử dụng để quảng bá, lôi kéo, dẫn dụ người mới tham gia cá cược nhị phân. Một số cái tên có thể kể đến như: Ngân 98, Dũng Trọc Hà Đông, Phạm Tuấn (tự nhận đàn em Khá Bảnh)... Những người này đều xuất hiện với tư cách nhà đầu tư của Wefinex.
Wefinex gia Ngoc Trinh du kiem tram trieu/thang: Da cap lua dao?-Hinh-3
 Mô hình đa cấp Wefinex nở rộ tại Việt Nam.
Thực tế, Wefinex - hay còn được gọi là WinsBO, chỉ là nền tảng cá cược nhị phân núp bóng giao dịch tài chính. Người chơi đặt cược vào biến động của giá Bitcoin. Nếu sau 1 phút, giá tăng hoặc giảm đúng với lựa chọn, người chơi sẽ được tiền. Ngược lại, người tham gia mất toàn bộ số tiền cược.
Để dẫn dụ người vào chơi, Wefinex không ngừng tung các lời mới hấp dẫn như: Chỉ cần đầu tư "còm" tầm 100 USD (2,3 triệu đồng) là 1 tháng có thể đem về cả trăm triệu đồng. Thế nhưng sự thật đằng sau chính là tiền của người này chảy sang túi người kia thông qua hình thức cá cược đầy may rủi.
Theo giới thiệu trên website, Wefinex là một dự án nằm trong hệ sinh thái của Winsbank. Trước đây, Winsbank có các dự án về nhị phân khác như WinsBO. Công ty Winsbank thuộc WORLD Blockchain Holding Limited. Dù chỉ có tuổi đời một năm nhưng Công ty này luôn giới thiệu họ là kênh "đầu tư huyền thoại".
Zing dẫn thông tin trên Similarweb rằng, hơn 90% truy cập vào trang Wefinex đến từ Việt Nam. Thế nhưng, Công ty này không có bất kỳ đại diện nào trong nước.
Chính bởi những thông tin mù mờ nêu trên, Wefinex đang để lộ rõ bản chất hoạt động theo mô hình đa cấp lừa đảo?
Khánh Hoài (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)