Web hàng hiệu Leflair làm ăn thế nào trước khi bị tố “ôm” nợ 2 triệu đô?

(Kiến Thức) - Sau khi bị tố “ôm” nợ 2 triệu USD khiến các nhà cung cấp lẫn nhân viên làm việc tại Leflair Việt Nam, dư luận không khỏi thắc mắc trước đó web này làm ăn thế nào?

Sự việc trang thương mại điện tử Leflair (Công ty CP Leflair) đột ngột thông báo đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh tại thị trường Việt Nam từ đầu tháng 2/2020 đã khiến nhiều nhà cung cấp lẫn nhân viên doanh nghiệp này phải điêu đứng.
Đáng chú ý là trong khi công nợ cũng như tiền lương, thưởng Tết đang được hai bên giải quyết thì ngày 1/3, các nhà cung cấp lại phát hiện văn phòng của Leflair ở quận 10, TP.HCM đã tạm thời đóng cửa im lìm và không còn hoạt động.
Trả lời VTC News, chị Thanh Hằng (nhà cung cấp của Leflair) cho biết, trong buổi làm việc với các nhà cung cấp mới đây, đại diện Leflair thông tin rằng số công nợ mà đơn vị chưa xử lý với hàng trăm nhà cung cấp lên đến 2 triệu USD. Trớ trêu, tiền mặt còn lại trong tài khoản của công ty chưa nổi 50.000 USD.
Trước đây, Leflair nhiều lần chậm giải quyết công nợ, sau nhiều hứa hẹn, chị Hằng vẫn tiếp tục cho Leflair thêm cơ hội và hợp tác. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì chị Hằng đang bắt đầu cảm thấy lo lắng thực sự.
"Do đó, áp lực về nguồn vốn đối với Leflair ngày càng lớn theo sự phát triển của chúng tôi, cùng với áp lực mục tiêu tạo lợi nhuận", thông báo của Leflair viết.
Web hang hieu Leflair lam an the nao truoc khi bi to “om” no 2 trieu do?
Trên website của Leflair không còn bất kỳ thông tin nào về các sản phẩm. (Ảnh chụp màn hình).
Dư luận hiện đang đặt dấu hỏi: Web hàng hiệu Leflair làm ăn thế nào trước khi bị tố "ôm" nợ 2 triệu USD?
Theo tìm hiểu của PV, Leflair được thành lập vào năm 2015 bởi Loic Gautier và Pierre-Antoine Brun (là 2 doanh nhân người Pháp). 
Là dự án triển khai theo mô hình flash-sales đã khá thành công tại châu Âu và Trung Quốc, trang thương mại điện tử này chuyên bán các loại hàng hiệu hàng đầu thế giới từ mỹ phẩm cho đến thời trang, với mức giá hấp dẫn cho khách hàng, cùng với đó là các ưu đãi giảm giá lên tới 70% trong một khoảng thời gian có hạn.
Leflair chọn mô hình kinh doanh giữ hàng qua kho (inventory) thay vì theo mô hình "chợ trực tuyến" (marketplace) nhằm giữ niềm tin với khách hàng.
Web hang hieu Leflair lam an the nao truoc khi bi to “om” no 2 trieu do?-Hinh-2
 Hai đồng sáng lập startup Lefair Loic Gautier và Pierre-Antoine Brun.
Trong thông báo gửi đến nhà cung cấp, Leflair cho biết đã 4 năm hoạt động, phục vụ hơn 120.000 khách hàng, doanh thu mỗi năm ước tính hàng chục triệu USD với giá trị đơn hàng trên mỗi khách được đánh giá cao nhất trên thị trường.
Web hang hieu Leflair lam an the nao truoc khi bi to “om” no 2 trieu do?-Hinh-3
Văn phòng của Leflair ở quận 10, TP.HCM đã tạm thời đóng cửa im lìm và không còn hoạt động. (Ảnh: VTC News).
Năm ngoái, Leflair công bố vòng gọi vốn Series B từ 2 quỹ đầu tư GS Shop và Belt Road Capital Management có trị giá 7 triệu USD, đưa tổng giá trị các vòng gọi vốn của công ty từ lúc thành lập đến nay đạt gần 12 triệu USD. Một phần tiền gọi vốn được ban điều hành tập trung trả nợ, phần còn lại đầu tư cho hệ thống vận hành.

Mua hàng qua Lazada, Shopee, khách than phiền vì đủ kiểu rắc rối

Tự ý hủy đơn hàng, mua sản phẩm này giao sản phẩm khác, thủ tục đổi trả phức tạp là những phàn nàn của khách hàng về các trang thương mại điện tử trên thị trường như Lazada, Shopee...

Trong báo cáo gần đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho biết sẽ kết hợp với một số cơ quan kiểm tra hoạt động kinh doanh của Lazada do liên tục bị khách hàng "tố".

Có nên cấm Tiki, Lazada, Shopee... bán pháo sáng?

(Kiến Thức) - Sau vụ fan nữ trúng pháo sáng CĐV Nam Định trên sân Hàng Đẫy, dư luận đặt câu hỏi, liệu có nên cấm bán pháo sáng trên các trang thương mại điện tử như: Tiki, Lazada, Shopee, Sendo... 

Như Kiến Thức đã đưa tin, trong trận đấu bù vòng 22 V.League 2019, Hà Nội FC đã thắng đậm Nam Định bằng tỷ số 6-1. Tuy nhiên, khi trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy một số cổ động viên đội khách bất ngờ gây rối bằng hành động ném pháo sáng khiến khán giả nữ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng thương nặng ở chân.
Co nen cam Tiki, Lazada, Shopee... ban phao sang?
 Hình ảnh pháo sáng được đốt đỏ rực trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: VTC

Co nen cam Tiki, Lazada, Shopee... ban phao sang?-Hinh-2
Khán giả nữ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng thương nặng ở chân sau khi bị pháo sáng bay trúng trên sân Hàng Đẫy.
Sau sự việc fan nữ trúng pháo sáng CĐV Nam Định, khảo sát thực tế của PV Kiến Thức cho thấy, không quá khó để mua được các loại pháo sáng đuốc, pháo hoa trên những trang thương mại điện tử như: Tiki, Shopee, Lazada, Sendo...

Hơn 30.000 gian hàng trên Shopee, Lazada, Tiki... bị xử lý vì lợi dụng dịch corona để trục lợi

(Kiến Thức) - Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số đã xử lý trên 30.000 gian hàng tại các trang thương mại điện tử Shopee.vn, Lazada.vn, Tiki.vn, Chotot.com,… do có hành vi trục lợi từ dịch bệnh Covid-19.

Đến hiện tại, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết đã rà soát tổng số 223.597 gian hàng và 1.001.441 sản phẩm và đã xử lý trên 30.000 gian hàng với gần 48.000 sản phẩm vi phạm.

Các Sàn thương mại điện tử như Shopee.vn, Lazada.vn, Tiki.vn, Chotot.com, Vatgia.com, Fado.vn, Sendo.vn... đang phối hợp với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số thường xuyên rà soát và thông báo tới người bán về việc không lợi dụng dịch bệnh để tăng giá các sản phẩm hàng hóa phục vụ phòng dịch gây mất ổn định thị trường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới