Vườn kiểng tạo hình thú 40 năm ở Bến Tre tất bật vào mùa Tết

Google News

Được biết đến là vườn cây cảnh có "thâm niên” 40 năm, cơ sở cây cảnh Năm Công ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre vẫn đều đặn cung ứng ra thị trường vô vàn các loại bonsai.

Những ngày này, khi chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, không khí làm việc tại cơ sở cây cảnh Năm Công (ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đang rất hối hả. Các công nhân phải làm việc hết công suất để kịp hoàn thành những đơn hàng khách đặt.
Vuon kieng tao hinh thu 40 nam o Ben Tre tat bat vao mua Tet
 Các công nhân tại cơ sở cây cảnh Năm Công đang làm việc tất bật. 
Vuon kieng tao hinh thu 40 nam o Ben Tre tat bat vao mua Tet-Hinh-2
 Cứ đến dịp Tết, vườn cây cảnh của ông Nguyễn Văn Công cung ứng ra thị trường nhiều loại bonsai, cây cảnh tạo hình con vật.
Ông Nguyễn Văn Công, chủ cơ sở cây cảnh Năm Công cho biết, ông làm cây cảnh tính đến nay đã được 40 năm. Các sản phẩm của vườn khá đa dạng, từ hàng rào, cổng nhà, lục bình cao cả chục mét, các loại bonsai đến những cây cảnh tạo hình con vật.
Vuon kieng tao hinh thu 40 nam o Ben Tre tat bat vao mua Tet-Hinh-3
 Để tạo hình cây cảnh, các công nhân làm trước khung sắt.
Vuon kieng tao hinh thu 40 nam o Ben Tre tat bat vao mua Tet-Hinh-4
 Khung sắt hình con vật được uốn nắn rất tỷ mỷ.
“Cơ sở của tôi làm cây kiểng quanh năm nhưng cứ đến mùa Tết là nhận rất nhiều đơn hàng đặt kiểng tạo hình con vật. Năm nay, kiểng hình con lợn được khách đặt từ vài tháng trước. Dù có tới 20 thợ làm vườn có kinh nghiệm nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu”, ông Công chia sẻ.
Cây cảnh dùng tạo hình tại cơ sở Năm Công chủ yếu là cây si. Theo ông Công, năm nay mỗi sản phẩm cây cảnh tạo hình con lợn của ông bán giá từ 1 – 3 triệu đồng, rồng cảnh có giá từ 5 – 30 triệu đồng, tùy vào kích thước. Các công đoạn tạo hình được các công nhân, nghệ nhân tại cơ sở thực hiện theo quy trình “khép kín”.
Vuon kieng tao hinh thu 40 nam o Ben Tre tat bat vao mua Tet-Hinh-5
 Những nhánh si được chiết nhỏ ra...
Vuon kieng tao hinh thu 40 nam o Ben Tre tat bat vao mua Tet-Hinh-6
 ... sau đó cho vào bịch đất. 
Làm việc tại cơ sở cây cảnh Năm Công hơn 10 năm, bà Huỳnh Thị Loan (52 tuổi, huyện Chợ Lách) cho hay, để cho ra những cây cảnh tạo hình đẹp mắt thì những nhánh cây si chiết ra có chiều dài từ 1,5m đến hơn 2m. Các nhánh này được cho vào bịch đất để nuôi dưỡng, sau đó các nghệ nhân sẽ tiếp tục công đoạn uốn, tạo hình dựa trên khung sắt đã hàn sẵn.
Vuon kieng tao hinh thu 40 nam o Ben Tre tat bat vao mua Tet-Hinh-7
Các công nhân dựng giàn để nuôi dưỡng các nhánh cây si.  
Vuon kieng tao hinh thu 40 nam o Ben Tre tat bat vao mua Tet-Hinh-8
 Mỗi ngày phải tưới nước 4 - 5 lần. 
Nói thì có vẻ đơn giản nhưng theo nghệ nhân Nguyễn Văn Rớt (54 tuổi), làm cây cảnh tạo hình con vật là khó nhất. Bởi ngoài yêu cầu khéo tay, người thợ vườn còn phải có con mắt thẩm mỹ, phải uốn các nhánh cây si sao cho đầy đặn, hình dáng giống với con vật thật nhất.
Vuon kieng tao hinh thu 40 nam o Ben Tre tat bat vao mua Tet-Hinh-9
Từ các khung sắt hàn sẵn, các nghệ nhân uốn các nhánh cây si để tạo hình con vật.  
Vuon kieng tao hinh thu 40 nam o Ben Tre tat bat vao mua Tet-Hinh-10
 Công việc này đòi hỏi phải khéo léo và có mắt thẩm mỹ. 
Vuon kieng tao hinh thu 40 nam o Ben Tre tat bat vao mua Tet-Hinh-11
 Cây cảnh tạo hình con lợn được bán chạy trong dịp Tết này. 
Vuon kieng tao hinh thu 40 nam o Ben Tre tat bat vao mua Tet-Hinh-12
Còn khoảng 1 tháng nữa đến Tết Kỷ Hợi 2019 nhưng ông Nguyễn Văn Năm cho biết, cơ sở không dám nhận thêm đơn hàng vì sợ không làm kịp.  
Chủ cơ sở cây cảnh Năm Công cho biết, còn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi nhưng cơ sở của ông đã giao cho khách hơn 100 cây cảnh tạo hình con lợn. Đến nay vẫn có nhiều khách đặt hàng nhưng phải từ chối vì sợ không làm kịp.
Theo Phương Anh Linh/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)