Trang trại chưa đạt chuẩn, Cty Sữa Yên Mỹ đã nhập bò về nuôi

Google News

Dù đang trong quá trình xây dựng và chưa được phép của cơ quan chức năng, nhưng Công ty TNHH 2 thành viên ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ vẫn nhập 720 con bò về nuôi.

Ngày 23/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo giao tham mưu xử lý việc Công ty TNHH 2 thành viên ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ (Công ty Sữa Yên Mỹ) tiến hành nhập bò tơ về nuôi tại thôn Lâm Hòa, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống khi chưa được phép.
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công ty Sữa Yên Mỹ (có địa chỉ tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống) đã nhập 720 con bò tơ (khoảng 6 tháng tuổi) về nuôi tại hệ thống trang trại của công ty từ ngày 12/12/2022. Đáng nói, tại thời điểm này, trang trại của Công ty Sữa Yên Mỹ đang trong quá trình xây dựng, nhiều hạng mục công trình vẫn chưa hoàn thành, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải.
Trang trai chua dat chuan, Cty Sua Yen My da nhap bo ve nuoi
Khu vực trang trại bò của Công ty TNHH 2 thành viên ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm Sữa Yên Mỹ tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (ảnh: Internet). 
Báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa gửi UBND tỉnh cho thấy, đến ngày 28/12/2022, dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp (giai đoạn 1), của Công ty Sữa Yên Mỹ mới hoàn thành được khoảng 30% khối lượng hệ thống xử lý nước thải; đường giao thông, thoát nước mưa mới đạt 90% khối lượng; cấp thoát nước hạ tầng, điện hạ thế và chiếu sáng, hàng rào bao quanh mới đạt 65% khối lượng; khu vắt sữa, trung tâm thức ăn mới đạt 30% khối lượng; chỉ có 2/12 chuồng bò đã hoàn thiện các hạng mục.
Về nguồn gốc, 720 con bò tơ được nhập về từ Công ty CP thực phẩm Sữa TH (xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), đàn bò đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin.
Tại thời điểm kiểm tra liên ngành ngày 27/12/2022, ghi nhận hoạt động nuôi bò mới diễn ra 15 ngày, chất thải, khí thải phát ra ít, chưa ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tuy nhiên, để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị Công ty sữa Yên Mỹ thực hiện nghiêm ngặt phương án chăn nuôi, đảm bảo đàn bò nuôi tại trang trại không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Đoàn liên ngành cũng đề nghị Công ty Sữa Yên Mỹ dừng việc nhập bò đợt 2 với số lượng 780 con theo kế hoạch của công ty đề ra khi chưa đủ điều kiện.
Ngoài ra, Công ty phải chịu trách nhiệm toàn diện về việc đảm bảo xử lý chất thải, không được để xảy ra ô nhiễm môi trường trong quá trình nuôi. Trường hợp để nhân dân gửi đơn thư phản ánh về tình trạng gây ô nhiễm môi trường, công ty phải di dời ngay đàn bò đi nơi khác.
Được biết, dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp của Công ty TNHH 2 thành viên Ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm Sữa Yên Mỹ được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2017, có quy mô 20.000 con; công suất nhà máy chế biến sữa 300 tấn/ngày. Diện tích đất thực hiện dự án khoảng 1.354ha, trong đó diện tích xây dựng trang trại và nhà máy chế biến sữa 175ha, diện tích trồng cỏ 1.179ha; tổng mức đầu tư của dự án là 3.800 tỷ đồng.
Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường giai đoạn 1 năm 2019, có quy mô chăn nuôi 10.000 con bò sữa; công suất chế biến sữa tập trung 72 tấn sữa/ngày. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động chăn nuôi được thu gom, xử lý khép kín bằng công nghệ đạt quy chuẩn.
Liên Hà Thái

>> xem thêm

Bình luận(0)