Ông Joe Biden đi từ người nghèo khó thành triệu phú

Google News

Tổng thống đắc cử Joe Biden và vợ ông, Jill Biden, sở hữu tài sản ròng 9 triệu USD. Gia đình ông Biden đã kiếm được 16,7 triệu USD từ năm 2017 đến năm 2019 từ tiền bản quyền sách và các hoạt động diễn thuyết.

Người Mỹ đã chọn một triệu phú thay vì một tỷ phú trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. Tổng thống đắc cử Joe Biden đã tự xưng mình là “Joe thuộc tầng lớp trung lưu” trong nhiều thập kỷ - nhưng ông và vợ, Jill, sở hữu giá trị tài sản ròng là 9 triệu USD, theo ước tính của Forbes.

Ong Joe Biden di tu nguoi ngheo kho thanh trieu phu

Biden tự xưng là “thành viên nghèo khó nhất của Thượng viện” (Nguồn: BI)

Sự nghiệp chính trị của Biden cất cánh vào năm 1972, khi ông được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ. Ông đã vượt qua đảng viên đảng Cộng hòa J. Caleb Boggs để trở thành thượng nghị sĩ trẻ thứ năm trong lịch sử. Sau đó, ông tiếp tục giữ chức thượng nghị sĩ Delaware trong hơn 30 năm.

Biden tự xưng là “thành viên nghèo khó nhất của Thượng viện” và tự gọi mình là "Joe thuộc tầng lớp trung lưu". Năm 2008, ông là người tranh cử cho vị trí Ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Barack Obama. Từ năm 2009 đến năm 2017, ông giữ chức Phó Tổng thống Hoa Kỳ.

Theo Forbes, kể từ năm 1998, năm đầu tiên Biden công bố tờ khai thuế, phần lớn thu nhập của gia đình này đến từ lương của ông ở Thượng viện và lương giáo sư đại học cộng đồng của người vợ.

Mức lương của Biden năm 2009, năm cuối cùng của ông tại Thượng viện, là 169.000 USD. Lương Phó tổng thống được tăng 30%; ông kiếm được trung bình 225.000 USD mỗi năm và giữ chức Phó tổng thống từ năm 2009 đến năm 2017. Forbes cũng báo cáo rằng vợ chồng ông Biden đã nhận được khoảng nửa triệu USD tiền lương hưu và trợ cấp an sinh xã hội trong suốt 8 năm đó.

Ong Joe Biden di tu nguoi ngheo kho thanh trieu phu-Hinh-2

Khu vực sinh sống của ông Joe Biden (Nguồn: BI)

Tuy nhiên phần lớn tài sản của Biden được gây dựng sau khi ông rời nhiệm sở. Joe Biden đã viết hai cuốn sách trong 11 năm qua. "Promises to Keep” được phát hành năm 2008 ngay sau khi ông Biden tuyên bố tranh cử tổng thống, là cuốn hồi ký đầu tiên Biden xuất bản. "Promise me, Dad," phát hành năm 2017, là lời kể về cái chết của người con trai Beau Biden khi cậu mắc bệnh ung thư. Cuốn sách này đã đứng đầu danh sách bán chạy nhất của Hoa Kỳ ngay sau khi phát hành và đã bán được hơn 300.000 bản.

Theo Forbes, số tiền bán cuốn sách thu về là 1,8 triệu USD. Các cuộc diễn thuyết trước công chúng cũng đóng góp 2,4 triệu USD vào giá trị tài sản ròng của ông Biden. CNBC báo cáo rằng ông Biden đã kiếm được tới 190.000 USD vào tháng 3 năm 2018 cho một bài giảng tại Đại học Drew ở New Jersey.

Tổng cộng, cặp đôi đã kiếm được hơn 15 triệu USD, theo hồ sơ thuế, từ tiền bản quyền sách, các sự kiện diễn thuyết và phí giáo sư thực hành do Đại học Pennsylvania cung cấp bắt đầu từ năm 2017.

Washington Post đưa tin rằng dinh thự chính của Biden là một ngôi nhà mà gia đình đã xây dựng cách đây hơn 20 năm ở Wilmington, Delaware. Bất động sản ven hồ được cho là có diện tích gần 650 m2. Họ đã mua bất động sản này với giá 350.000 USD vào năm 1997, nhưng ngày nay, ngôi nhà có thể trị giá ít nhất 2 triệu USD.

Theo Huy Nguyễn/ Danviet

>> xem thêm

Bình luận(0)