Lý do “vua tôm” Minh Phú lỗ kỷ lục năm 2023

Google News

Với kết quả lợi nhuận sau thuế âm 105 tỷ đồng trong năm 2023, Thủy sản Minh Phú có năm kinh doanh kém hiệu quả nhất kể từ khi lên sàn chứng khoán.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 được Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã: MPC) công bố cho thấy, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.223 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán của doanh nghiệp tăng mạnh 48%, lên tới 2.933 tỷ đồng đã kéo theo lợi nhuận gộp giảm gần 50% so với quý IV/2022, xuống còn gần 290 tỷ đồng.
Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Thủy sản Minh Phú giảm sâu 82%, chỉ đạt 26,8 tỷ đồng. Trong khi đó, dù giảm 55%, chi phí tài chính vẫn ghi nhận ở mức 68 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần doanh thu hoạt động tài chính. Thêm vào đó, chi phí bán hàng giảm 13% nhưng vẫn ở mức cao là hơn 218 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,9 lần, lên tới xấp xỉ 80 tỷ đồng.
Kết quả, Thủy sản Minh Phú lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 50 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 278 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận khoản lỗ khác hơn 15,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý IV/2023 của Thuỷ sản Minh Phú âm gần 50 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 304 tỷ đồng.
Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của Thủy sản Minh Phú đạt 9,1 tỷ đồng, giảm 96% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của Thuỷ sản Minh Phú, lợi nhuận sau thuế giảm chủ yếu là do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các công ty nuôi tôm thương phẩm của tập đoàn trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có hiệu quả.
Ly do “vua tom” Minh Phu lo ky luc nam 2023
Lý do "vua tôm" Minh Phú lỗ kỷ lục năm 2023 (ảnh minh họa: Internet). 
Tính chung cả năm 2023, doanh thu thuần của Thủy sản Minh Phú ghi nhận đạt gần 10.688 tỷ đồng, giảm 35% so với năm trước. Lợi nhuận gộp ghi nhận ở mức hơn 1.065 tỷ đồng, giảm 61%. Sau cùng, Thủy sản Minh Phú báo lỗ sau thuế 105 tỷ đồng, trong khi năm 2022 đạt 838 tỷ đồng. Đây là năm thứ 3 Thủy sản Minh Phú ghi nhận lỗ và năm có mức lợi nhuận thấp kỷ lục kể từ năm 2008. Như vậy, với kết quả trên, Thủy sản Minh Phú không thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 là thu về gần 12.790 tỷ đồng doanh thu và 639 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Bên kia bảng cân đối kế toán, tại cuối năm 2023, Thủy sản Minh Phú có tổng tài sản đạt 10.194 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn khách hàng đạt 1.080 tỷ đồng; doanh nghiệp có 513 tỷ đồng tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi. Đáng chú ý, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống của doanh nghiệp chỉ còn 234 tỷ đồng, giảm 62% so với đầu năm.
Cùng đó, hàng tồn kho giảm từ 5.141 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 5.089 tỷ đồng; đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh đạt 219 tỷ đồng. Tài sản dở dang dài hạn chủ yếu là chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 1.412 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm.
Về phía nguồn vốn, tại ngày 31/12/2023, nợ phải trả của Thủy sản Minh Phú ghi nhận ở mức hơn 4.737 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 3.648 tỷ đồng, giảm hơn 3%; vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 238 tỷ đồng, tăng 80%. Cũng tại cuối năm 2023, Thủy sản Minh Phú có vốn chủ sở hữu đạt 5.457 tỷ đồng, bao gồm 3.998 tỷ đồng vốn điều lệ và hơn 776 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
“Vua tôm” lấn sân xây nhà ở xã hội
Tìm hiểu được biết, Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, hay còn được gọi với cái tên là “vua tôm" Minh Phú, được thành lập năm 1992 dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân chuyên thu mua, chế biến thuỷ sản để cung cấp cho các đơn vị xuất khẩu trong nước. Sản phẩm kinh doanh chính của Thủy sản Minh Phú bao gồm sản phẩm tươi sống (tôm sú, tôm thẻ chân trắng), sản phẩm hấp và sản phẩm giá trị gia tăng. Các thị trường xuất khẩu chủ lực là Nhật Bản, Úc & New Zealand, Hoa Kỳ, EU, Canada.
Tại đại hội đồng cổ đông bất thường cuối tháng 12/2023, “vua tôm” Minh Phú đã bổ sung ngành nghề “kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê” vào danh sách các ngành nghề kinh doanh của mình.
Trước đó, vào ngày 23/11/2023, HĐQT Thủy sản Minh Phú đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Theo thông tin được công bố, đây là dự án nhà ở xã hội được Thủy sản Minh Phú đầu tư xây dựng với tổng vốn gần 633 tỷ đồng, trong đó gồm hơn 619 tỷ đồng chi phí thực hiện dự án, còn lại 13,5 tỷ đồng là chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.
Thủy sản Minh Phú cho biết, mục tiêu đầu tư nhằm khai thác quỹ đất để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh dự án nhà ở xã hội theo quy hoạch được phê duyệt; tạo thêm quỹ nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội tại Cà Mau theo quy định pháp luật.
Dự kiến diện tích sử dụng đất, mặt nước, mặt bằng của dự án là 17,67ha; trong đó phần lớn là đất ở 9,47ha, đất chung cư và nhà ở xã hội 7,58ha, đất giao thông bộ 4,91ha... Quy mô dân số từ 3.200 – 3.800 người. Dự án có thời gian hoạt động 49 năm, tiến độ thực hiện tối đa 60 tháng.
Liên Hà Thái

>> xem thêm

Bình luận(0)