Không có tuyên bố chung Mỹ-Triều, chứng khoán châu Á lao thẳng đứng

Google News

(Kiến Thức) - Ngay sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội đột ngột cắt ngắn, thị trường chứng khoán một số nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc lao dốc mạnh.

Chỉ ít phút sau khi xuất hiện thông tin lễ ký kết tuyên bố chung giữa Mỹ-Triều bị hủy bỏ, thị trường chứng khoán một số nước châu Á lao dốc trầm trọng.
Khong co tuyen bo chung My-Trieu, chung khoan chau A lao thang dung
 Chỉ số Kospi lao dốc mạnh sau khi thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội kết thúc sớm. Ảnh: TWITTER
Tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm mạnh ngay trước khi kết thúc phiên giao dịch. Cổ phiếu của Hàn Quốc hoạt động kém hiệu quả ngay sau thông tin Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rời khỏi địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh sớm tại Hà Nội.
Các cổ phiếu Nhật Bản, Hong Kong và Trung Quốc đều sụt giảm trong ngày hôm nay.
Hoàng Minh (theo Bloomberg)

>> xem thêm

Bình luận(0)