Củ cải trồng trên cát trắng ngần, vào cửa hàng hết veo

Google News

Những sọt củ cải trắng ngần được ví như nhân sâm mùa đông từ vùng sản xuất ở các xã bãi ngang ven biển Thạch Hà, Cẩm Xuyên được đưa về bày bán ở Cửa hàng Nông sản an toàn của Hội Nông dân Hà Tĩnh.

Mỗi ngày, cửa hàng tiêu thụ trên 1 tạ củ cải trắng, được lấy từ các vùng sản xuất rau, củ, quả trên cát tại các xã Thạch Văn (Thạch Hà) và Cẩm Hòa (Cẩm Xuyên). Năm nay, nông dân được mùa nên sản lượng nhập về của cửa hàng khá đều đặn, giá cả hợp lý.
Những củ cải trắng chắc nịch, đồng đều về kích cỡ, an toàn về chất lượng. 
Chị Trần Thị Việt Hà - Giám đốc HTX Hà Trung, Cẩm Hòa (Cẩm Xuyên) cho hay: "Củ cải trắng được sản xuất theo quy trình sản xuất an toàn. Từ lúc cây phát triển 6 lá đã được cách ly với thuốc BVTV và đến 21 ngày là kết thúc bón phân. Ngoài ra, lựa chọn giống chất lượng nên sản phẩm đạt yêu cầu: củ đặc, ngọt và không xốp"
Giá bán củ cải tại cửa hàng là 10.000 đồng/kg. Song, điều người tiêu dùng an tâm khi đến với cửa hàng là sản phẩm có nguồn gốc sản xuất rõ ràng, không bị lẫn lộn thương hiệu như trên thị trường.
Chỉ sau ít giờ bày bán, lượng hàng đã vơi đi trông thấy. Theo một số người tiêu dùng cho hay, củ cải trắng có thể chế biến được nhiều món ăn, an toàn cho sức khỏe.
Theo Nguyễn Oanh /Báo Hà Tĩnh

>> xem thêm

Bình luận(0)