Chân dung Tân Chủ tịch Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái

Google News

Tân Chủ tịch VNPT Tô Dũng Thái là Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông và bắt đầu làm việc tại VNPT Hà Nội cách đây gần 30 năm.

Chiều 9/12, Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Theo đó, ông Tô Dũng Thái, Thành viên phụ trách Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn VNPT được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT.
Tân Chủ tịch VNPT Tô Dũng Thái sinh năm 1967, là Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông. Ông Thái bắt đầu làm việc tại VNPT Hà Nội từ năm 1992 và nắm giữ vai trò lãnh đạo tại nhiều đơn vị thuộc VNPT Hà Nội. Giai đoạn 2013-2015, ông Thái làm Giám đốc VNPT Hà Nội.
Chan dung Tan Chu tich Tap doan VNPT To Dung Thai
Ông Tô Dũng Thái, tân Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT.  Ảnh: VNPT
Tháng 12/2015, ông Tô Dũng Thái trở thành Tổng giám đốc VNPT VinaPhone.
Trên cương vị là Tổng giám đốc VNPT-VinaPhone, với vai trò điều hành, ông Tô Dũng Thái đã góp phần không nhỏ đưa thương hiệu VinaPhone ngày một phát triển.
Từ tháng 4/2019, ông Tô Dũng Thái được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc tập đoàn VNPT, kiêm Chủ tịch Tổng công ty VNPT VinaPhone. Với tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, ông Tô Dũng Thái đã cùng Ban Tổng giám đốc VNPT chỉ đạo, điều hành Tập đoàn vượt qua những giai đoạn khó khăn, thử thách để hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
Trước đó, từ ngày 16/8, ông Tô Dũng Thái đã được giao phụ trách HĐTV tập đoàn VNPT, thay thế cho chủ tịch trước đó là ông Phạm Đức Long, người được bổ nhiệm là Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông.
Bày tỏ sự xúc động khi nhận nhiệm vụ mới, Tân Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT Tô Dũng Thái cho biết đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề Chính phủ, UBQLVNN tại Doanh nghiệp, Đảng ủy khối DNTW, Bộ Thông tin và Truyền thông và tập thể cán bộ Đảng viên, người lao động của VNPT.
Hồi tháng 3, tập đoàn VNPT cũng được Bộ Kế hoạch & Đầu tư đề xuất bổ sung vào danh sách phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn. Các doanh nghiệp này được xác định sẽ có vai trò "sếu đầu đàn", phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt doanh nghiệp nhà nước trong việc hình thành và mở rộng chuỗi sản xuất, cung ứng, chuỗi giá trị trong nước cũng như quốc tế. Cả năm nay, tập đoàn VNPT đặt kế hoạch doanh thu công ty mẹ đạt 45.165 tỷ, lợi nhuận 5.326 tỷ đồng.
Năm ngoái, VNPT đạt doanh thu hợp nhất 52.155 tỷ đồng, lãi hơn 7.120 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu và lợi nhuận công ty mẹ lần lượt đạt 43.220 tỷ, 5.150 tỷ đồng.

Video: “Làm thế nào để trở thành một CEO?” Nguồn: VTV24



Hoàng Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)