Bộ Công Thương đưa 3 giải pháp hạ nhiệt giá xăng, dầu

Ưu tiên tạo nguồn, tiếp tục đề xuất giảm một số loại thuế và tăng cường giám sát trực tuyến việc cung ứng nguồn hàng từ các doanh nghiệp đầu mối…

Về các giải pháp nhằm bình ổn giá xăng dầu trong nước trong bối cảnh giá thế giới liên tiếp lập đỉnh những ngày qua và dự báo sẽ tiếp tục tăng tiếp những ngày tới, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cho hay, Bộ Công Thương đã có kịch bản ứng phó.

Theo ông Đông, để điều hành tốt thị trường nói chung và giá xăng dầu nói riêng, Bộ Công Thương đã có những chỉ đạo quyết liệt, rốt ráo để đảm bảo nguồn cung cũng như linh hoạt sử dụng các công cụ hỗ trợ như quỹ bình ổn xăng dầu, đề xuất giảm thuế, phí…

Trong thời gian tới, theo ông Đông, nếu giá xăng dầu tiếp tục tăng cao thì giải pháp giảm thuế cần tiếp tục được tính tới sau khi Thuế Bảo vệ môi trường đã được giảm 50%. Trường hợp giá xăng dầu biến động mạnh hơn, Bộ Công Thương đã có kịch bản ứng phó. Cụ thể, nếu giá 130 USD, 150 USD/thùng thì sẽ đề xuất đưa ra kịch bản tiếp tục giảm các loại thuế đối với xăng dầu, như thuế môi trường, tiêu thụ đặc biệt…

Bo Cong Thuong dua 3 giai phap ha nhiet gia xang, dau

Hiện Liên bộ Tài chính - Công Thương cũng đã đề cập tới việc rà soát lại ngay cả với thuế MFN (mức thuế tối huệ quốc), với kiến nghị để giảm từ 20% xuống 12%. Tuy nhiên, mức giảm cụ thể ra sao cũng phải tính đến hài hòa trong quá trình đàm phán với các nước đồng thời giữ tỉ lệ nguồn thu, khuyến khích đa dạng hóa nguồn cung nhưng cũng phải tạo chênh lệch giữa các mức thuế thị trường mà Việt Nam có các hiệp định thương mại tự do với các thị trường có mức thuế MFN.

Cũng theo lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước, trong công tác điều hành cũng phải tính tới công tác tạo nguồn. Đơn cử, có những thời điểm xăng E5 hoặc xăng RON 95 trên thế giới khan hiếm, nguồn cung trong nước khan hiếm thì cơ quan chức năng cũng phải có cách điều hành linh hoạt, nhằm tạo nguồn tốt hơn. Bộ Công Thương đang tập trung công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên toàn quốc. Trong đó, tập trung ngăn chặn tình trạng gian lận, tiêu cực trong kinh doanh xăng dầu như bán nhỏ giọt, cầm chừng để đợi giá lên cao của một số cây xăng; đóng cửa cây xăng vô cớ; lợi dụng giá xăng dầu trong nước thấp hơn một số nước láng giềng để xuất lậu xăng dầu…

Một giải pháp khác nhằm giám sát và quản lý nguồn cung đang được Bộ Công Thương triển khai chính là phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia. Việc triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ hỗ trợ cho công tác quản lý Nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu, góp phần ngăn chặn các hành vi sai phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và giúp cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc cân đối, điều tiết cung cầu mặt hàng xăng dầu.

Hiện nay, hệ thống đã khởi tạo tài khoản cho toàn bộ các đối tượng thương nhân trong giai đoạn 1 gồm: 2 thương nhân sản xuất, 38 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và khởi tạo thông tin 329 thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu.

“Bộ Công Thương đã lên kịch bản của cả năm cũng như kịch bản của từng quý, hàng tháng, liên tục rà soát lại các nguồn từ trong nước và nguồn nhập khẩu để đảm bảo mục tiêu cao nhất là đủ xăng dầu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng”, ông Đông cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước, khi một số địa phương hoặc một số doanh nghiệp có sự đứt gãy nguồn cục bộ, Bộ Công Thương sẽ chủ động điều hành từ các đầu mối cũng như các thương nhân phân phối khác nhằm đảm bảo nguồn cung đáp ứng cho các nơi thiếu hụt.

“Bộ Công Thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối có hướng đàm phán và thu xếp nguồn nhập khẩu để làm sao có được nguồn ổn định cũng như giá cả hợp lý phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng”, ông Đông nói.

Hồ sơ vụ án: Bí ẩn 2 thi thể trong khối bê tông, bốc mùi hôi thối

Chỉ vì mê muội, cuồng tín, Phạm Thị Thiên Hà và 3 đối tượng khác đã ra tay sát hại 2 người đàn ông. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hồ sơ vụ án.

Ho so vu an: Bi an 2 thi the trong khoi be tong, boc mui hoi thoi

Theo hồ sơ vụ án, đêm 15/5/2019, Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo, tại một căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (Bình Dương), người dân phát hiện 1 thi thể giấu trong thùng nước đã bị đổ bê tông chặt. Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận, làm phát sinh tâm lý bất an trong cộng đồng.

Ho so vu an: Bi an 2 thi the trong khoi be tong, boc mui hoi thoi-Hinh-2

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra, phá án. Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cũng đến hiện trường hỗ trợ. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 1 thi thể khác bị giấu trong thùng phuy nhựa, đổ bê tông.

Giá xăng lên mức kỷ lục, sát 30.000 đồng mỗi lít

Từ 15h chiều nay 11/5, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.490 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 1.550 đồng/lít. Xăng RON 95 lên sát ngưỡng 30.000 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa phát đi thông báo về kỳ điều chỉnh giá xăng hôm nay.
Theo đó, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 1.490 đồng, giá bán tối da 28.950 đồng/lít.
Xăng RON 95 tăng 1.550 đồng, không quá 29.980 đồng/lít.

Chân dung 2 tân Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Nam Định

Đại tá Trương Minh Đương được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng còn đại tá Trần Minh Tiến giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Chan dung 2 tan Giam doc Cong an tinh Lam Dong, Nam Dinh
Ngày 30/5, tại Lâm Đồng, Bộ Công an đã tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự Giám đốc Công an Lâm Đồng. Theo đó, Đại tá Trần Minh Tiến (55 tuổi, quê Hà Nam), Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động đến nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.  
Chan dung 2 tan Giam doc Cong an tinh Lam Dong, Nam Dinh-Hinh-2

Theo kế hoạch, đoàn công tác của Bộ Công an sẽ tổ chức lễ công bố quyết định giám đốc Công an tỉnh Nam Định đối với đại tá Trần Minh Tiến tại Công an tỉnh Nam Định vào ngày 1/6. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới