Bất chấp “lệnh đóng cửa”, nhiều quán cà phê ở Hà Nội vẫn tấp nập khách

Google News

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu từ nay đến 5/4, tuy nhiên theo ghi nhận của PNVN vào sáng 26/3, vẫn có nhiều cửa hàng không chấp hành.
 

Tối 25/3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đã cao hơn, cửa an toàn đã hẹp hơn, nguy cơ trên địa bàn thành phố có những ổ dịch bệnh mang tính chất rất phức tạp.
Nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng do việc người dân không thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, vẫn còn hình thức tụ tập đông người. Trong kết quận tại cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội khẳng định tất cả các quán bar, karaoke, cà phê, nhà hàng, tập gym, sân vận động… phải dừng hoạt động toàn bộ, bất kể nội hay ngoại thành, trừ các cửa hàng thiết yếu như xăng dầu, thuốc, cửa hàng bán thức ăn.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo PNVN vào sáng 26/3, vẫn có nhiều cửa hàng ở Hà Nội mở cửa hoạt động bình thường.
Bat chap “lenh dong cua”, nhieu quan ca phe o Ha Noi van tap nap khach
 1 quán cà phê trên phố Hoàng Cầu, Hà Nội, vẫn mở cửa

Bat chap “lenh dong cua”, nhieu quan ca phe o Ha Noi van tap nap khach-Hinh-2
 Ngay cạnh đó là 1 quán cà phê khác vẫn đón khách bất chấp "lệnh cấm" của Chủ tịch UBND thành phố.

Bat chap “lenh dong cua”, nhieu quan ca phe o Ha Noi van tap nap khach-Hinh-3
 "Nếu mọi người ra đường không đeo khẩu trang, vẫn tụ tập, uống cà phê, thì lúc đó, tỷ lệ lây lan sẽ rất nhanh”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Bat chap “lenh dong cua”, nhieu quan ca phe o Ha Noi van tap nap khach-Hinh-4
 Quán trà chanh trên đường Lê Quang Đạo tấp nấp người ra vào.

Bat chap “lenh dong cua”, nhieu quan ca phe o Ha Noi van tap nap khach-Hinh-5
 Nhiều khách du lịch vô tư ngồi uống cà phê trên phố Hàng Hành.

Bat chap “lenh dong cua”, nhieu quan ca phe o Ha Noi van tap nap khach-Hinh-6
 Một cửa hàng cà phê trên phố Bảo Khánh.

Bat chap “lenh dong cua”, nhieu quan ca phe o Ha Noi van tap nap khach-Hinh-7
 Hàng chục người ngồi uống trà đá không đeo khẩu trang.

Bat chap “lenh dong cua”, nhieu quan ca phe o Ha Noi van tap nap khach-Hinh-8
 Bên cạnh đó, cũng có nhiều hàng quán thực hiệm nghiêm chấp hành của lãnh đạo thành phố.

Bat chap “lenh dong cua”, nhieu quan ca phe o Ha Noi van tap nap khach-Hinh-9
 Một cửa hàng bánh cuốn trên phố Hoàng Cầu tạm thời đóng cửa để tránh dịch.

Bat chap “lenh dong cua”, nhieu quan ca phe o Ha Noi van tap nap khach-Hinh-10
 Nhiều cửa hàng, quán ăn, quán cà phê trên phố Huỳnh Thúc Kháng nghiêm túc thực hiện đóng cửa chung tay phòng, chống đẩy lùi dịch Covid-19.

Bat chap “lenh dong cua”, nhieu quan ca phe o Ha Noi van tap nap khach-Hinh-11
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo người dân nên cố gắng ở nhà, hạn chế ra đường trong thời gian này nếu ra đường phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách từ 2-3m. 

Theo Nguyễn Long/Phunuvietnam

>> xem thêm

Bình luận(0)