Mặc áo giả da, tha hồ đi mưa, đúng hay sai?

Google News

(Kiến Thức) - Mấy hôm nay trời mưa phùn nhưng anh Nguyễn Văn Truyền (Hà Nội) không mặc áo mưa. Thay vào đó, anh mặc áo giả da đi dưới trời mưa. 

Mấy hôm nay trời mưa phùn nhưng anh Nguyễn Văn Truyền (Hà Nội) không mặc áo mưa. Thay vào đó, anh mặc áo giả da đi dưới trời mưa. Bởi anh nghĩ, áo da có thể chống nước nên mặc thế vừa ấm, tiện lại không bị ướt. 
Ảnh minh hhoaj. 
Lời bàn: Trước mắt, áo có thể giúp chống nước thấm vào người nhưng nhanh giảm tuổi thọ. 
Đặc biệt, áo giả da được khuyến cáo không để dây nước mưa bởi trong nước mưa có chứa các thành phần như axit, hóa chất, muối... làm ăn mòn, nổ bề mặt da. Vì thế, thói quen mặc áo giả da đi mưa là hoàn toàn sai. 
Ông Nguyễn Văn Hùng (Cửa hàng áo da Phúc Hùng, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Bình luận(0)