Gà đầu trống, mình mái ở Hà Tĩnh khiến ai cũng hiếu kỳ

Google News

Con gà đầu trống, mình mái này do một gia đình ở thôn Bảo Sơn, xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nuôi cách đây hơn 16 tháng.

Chị Lương Thị Ngân cho biết: “Gia đình tôi nuôi con gà đặc biệt này đã hơn một năm rưỡi. Theo chu kỳ sinh trưởng, khoảng hơn 6 tháng tuổi, nếu là gà mái sẽ đẻ lứa trứng đầu tiên, còn gà trống thì sẽ cất tiếng gáy đầu đời... Tuy nhiên, chú gà đầu trống, mình mái này không những không đẻ trứng, mà cũng chẳng thèm gáy!”
Ga dau trong, minh mai o Ha Tinh khien ai cung hieu ky
Con gà kỳ lạ tại nhà chị Ngân.
Mời quý độc giả xem video: Chú gà trống có tiếng gáy hài hước chưa từng thấy
Theo quan sát, phần đầu là con gà trống, vẫn có mồng gà, chân có cựa, nhưng phần thân và đuôi lại giống một con gà mái đẻ.
Hay tin về con gà kỳ lạ, rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem, thậm chí có người hỏi mua. Tuy nhiên, hiện chị Ngân không có ý định bán con gà kỳ lạ này mà để nuôi cho vui.
Theo Minh Lý/báo Hà Tĩnh

>> xem thêm

Bình luận(0)