Độc đáo hòn đảo làm từ rác thải nhựa trên đại dương

Google News

Để đối phó với vấn đề rác thải nhựa trên đại dương, người ta đã có ý tưởng xây dựng một hòn đảo từ rác thải nhựa và dựng một khách sạn trên đó.

Margot Krasojević Architects đã sử dụng phần mềm mô phỏng để nghiên cứu sự chuyển động củarác thải nhựa trong đại dương, từ đó hiểu các cách thu gom rác thải nhựa và có thể sử dụng tốt hơn.Với những mục tiêu này, Krasojević đã biến rác thải nhựa trên đại dương thành một hòn đảo.

Doc dao hon dao lam tu rac thai nhua tren dai duong

 

Doc dao hon dao lam tu rac thai nhua tren dai duong-Hinh-2

Khách sạn nằm trên đảo nhựa sẽ được thiết kế như một nơi tái chế. Nơi này sẽ thu giữ rác thải nhựa đã được thải ra đại dương, và rác thải nhựa sẽ đi vàocác bó lướitrở thành thiết bị nổi.Quá trình này sẽ khiến hòn đảo lớn dần lên và tạo ra một bãi rác nổi dưới đáy đại dương.Theo thời gian, sẽ có phù sa và cát lắng đọng trên rác thải nhựa, giúp cây ngập mặn phát triển.

Doc dao hon dao lam tu rac thai nhua tren dai duong-Hinh-3

Doc dao hon dao lam tu rac thai nhua tren dai duong-Hinh-4

Các tấm vảiđan xenđược làm từlưới sợi bê tôngphân hủy sinh học sẽ giúp hòn đảo thêm chắc chắn. Các mạng lưới tích hợp vào hòn đảo như các xúc tu có thể trải rộng ra.Các xúc tu hút nước, ngăn lũ lụt.Nước có thể được xả ra khi không còn thiên tai nữa.Hệ thống này sẽ giúp bảo vệ hòn đảo khỏi những cơn bão biển khủng khiếp.

Doc dao hon dao lam tu rac thai nhua tren dai duong-Hinh-5

Doc dao hon dao lam tu rac thai nhua tren dai duong-Hinh-6

Khách sạn có các phòng có mái che và các khu vực để cắm trại. Vòi hoa sen trong phòng khách sạn đã được lọc nước và nước được bơm vào khách sạn bằng năng lượng mặt trời. Mọi người có thể đến hòn đảo sinh sống và nghỉ dưỡng.  

Theo Ngọc Huyền/Em đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)