Chuyện lạ có thật: Nhân viên văn phòng đội mũ bảo hiểm khi làm việc

Google News

Nhân viên tại một cơ quan chính quyền ở Ấn Độ phải đội mũ bảo hiểm trong khi làm việc vì lo ngại vữa trần nhà rơi trúng.

Theo tờ Oddicentral, tòa nhà văn phòng nơi cơ quan chính quyền ở bang Bihar, Ấn Độ đóng đô đã quá cũ, tường trần nhà mục nát có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Để an toàn cho nhân viên, cơ quan nọ yêu cầu mọi người phải đội mũ bảo hiểm trong khi làm việc.
Chuyen la co that: Nhan vien van phong doi mu bao hiem khi lam viec
 
Himanshu Kumar, một nhân viên của cơ quan cho biết: "Mùa mưa nước còn nhỏ liên tục từ trần nhà. Tôi đội mũ bảo hiểm để bảo vệ bản thân".
Himanshu Kumar cho biết nhiều lần trình báo sự việc lên cấp trên song vẫn chưa được giải quyết.
Parvez Ahmad, một người làm việc trong tòa nhà nói: "Tòa nhà này quá cũ. Tường và mái nhà trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Vì vẫn phải làm việc để có đồng lương nên chúng tôi quyết định đội mũ bảo hiểm ở cơ quan để tự bảo vệ bản thân."
Nhiều nhân viên từng bị chấn thương do vữa trên trần rơi trúng.
Theo Oddicentral, một quan chức cấp cao đã có phản hồi sau khi video về sự việc đang trên mạng xã hội rằng: "Văn phòng sẽ được chuyển sang một nơi an toàn hơn trong thời gian tới. Chúng tôi đã yêu cầu di dời văn phòng nhưng quá trình này đang bị trì hoãn từ phía bộ xây dựng".
Bihar là một trong những bang còn khó khăn nhất tại Ấn Độ.
Theo Hoàng Dung/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)