'Chiếc áo tàng hình' Harry Potter phiên bản đời thực?

Google News

Một tấm chắn đặc biệt giúp người hoặc vật thể ở phía sau gần như biến mất được ví như chiếc áo tàng hình của Harry Potter.

Áo tàng hình là một thiết bị phổ biến trong các bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng nhưng giờ đây nó đang dần được hiện thực hoá.

'Chiếc áo tàng hình' Harry Potter phiên bản đời thực?
'Chiếc áo tàng hình' Harry Potter phiên bản đời thực?

Một công ty khởi nghiệp ở London đã sáng tạo ra tấm chắn đặc biệt giúp con người ở phía sau nó trở nên vô hình. Sáng kiến này khiến nhiều người liên tưởng đến chiếc áo tàng hình của nhân vật Harry Potter trong bộ tiểu thuyết huyền bí cùng tên của nhà văn J. K. Rowling.

Việc sử dụng một loạt thấu kính đặc biệt để chuyển hướng ánh sáng khiến người hay vật đứng phía sau trở nên vô hình, công ty ở London đã phát minh ra sản phẩm độc đáo thú vị.

Hiện tại, họ đã sản xuất khoảng 25 tấm chắn đầy đủ chức năng của 'áo tàng hình' và đang tiếp tục phát triển gọi bốn để chế tạo thêm.

Đại diện công ty cho biết: "Chúng tôi quyết định đẩy mạnh và tập trung vào dự án để tạo ra một tấm chắn tàng hình. Chúng tôi đã tạo ra vô số phiên bản, thử nghiệm nhiều vật liệu và trải qua những thất bại. Nhưng suốt chặng đường, chúng tôi đã phát triển quá trình sản xuất hiệu quả và có thể mở rộng về mặt quy mô để tạo ra tấm chắn tàng hình mà chúng tôi tin là tốt nhất từ trước tới nay".

'Áo tàng hình' độc nhất vô nhị này hoạt động như thế nào? Được biết, nhà sản xuất sử dụng một loạt thấu kính đặc biệt giúp cho phần lớn ánh sáng đi vào mặt sau của tấm chắn bị khúc xạ rồi lan ra hai bên.

Do những thấu kính trong mạng lưới có phương thẳng đứng, dải ánh sáng phản chiếu từ người nhanh chóng bị khuếch tán theo phương ngang. Nếu đứng từ góc nhìn của người quan sát, ánh sáng làm mờ đi khu vực nơi đáng lẽ ra sẽ trông thấy đối tượng phía sau.

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm nhiều hình dạng thấu kính với các góc độ, độ sâu, cấu hình và khoảng cách phân tách khác nhau trước khi tạo ra tấm chắn cuối cùng. Vật liệu dùng để tạo ra tấm chắn kháng tia UV, chịu nhiệt tốt và cực bền.

Theo các nhà nghiên cứu, tấm chắn hoạt động tốt nhất đối với cảnh nền đồng nhất như bãi cỏ, lá, bãi cát và bầu trời.

Nếu bạn đang suy nghĩ rằng 'chiếc áo tàng hình' phiên bản đời thực có giá đắt đỏ đúng không nào? Theo nhà sản xuất, tấm chắn nhỏ có kích thước 30x20 cm có giá khoảng hơn 64 USD, tương đương khoảng 1,4 triệu đồng. Trong khi đó, tấm chắn kích thước 94x63 cm có giá 393 USD, tương đương khoảng 8,9 triệu đồng.

Theo Hoàng Dung/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)