Bất ngờ phát hiện hành tinh khổng lồ mới quay quanh sao lùn đỏ

Google News

(Kiến Thức) - Sử dụng các đài quan sát thiên văn Calar Alto, Sierra Nevada và Montsec ở Tây Ban Nha và Đài thiên văn Las Cumbres ở California, các nhà nghiên cứu phân tích ngôi sao lùn đỏ GJ 3512 gần đó, nằm cách Trái đất khoảng 31 năm ánh sáng. 

Theo đó, sao lùn đỏ GJ 3512 có khối lượng bằng một phần tám Mặt trời, gần một phần bảy đường kính và nhỏ hơn một phần trăm so với Mặt trời.

Bat ngo phat hien hanh tinh khong lo moi quay quanh sao lun do
Nguồn ảnh: Phys. 

Thật bất ngờ, ở xung quanh ngôi sao lùn đỏ đó, các nhà khoa học đã phát hiện ra một hành tinh khí khổng lồ, có tên là GJ 3512b, có khối lượng gần bằng một nửa sao Mộc.

GJ 3512b có các màn mây màu xanh lam, nằm xung quanh một ngôi sao lùn đỏ cách Trái đất 31 năm ánh sáng, tác giả chính của nghiên cứu Juan Carlos Morales, nhà vật lý thiên văn tại Viện Khoa học Vũ trụ ở Barcelona, Tây Ban Nha cho biết.

Hơn nữa, họ đang kiểm tra thêm 300 sao lùn đỏ khác để tìm kiếm nhiều ngoại hành tinh hơn, Juan Carlos Morales chia sẻ.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực.

Huỳnh Dũng (theo Space)

>> xem thêm

Bình luận(0)