Tuổi già có 3 việc nhất định phải tránh kẻo gia đạo bất hòa

Google News

Đời người có 3 việc, nếu không biết kiểm soát hoặc tránh được thì cố đến đâu gia đình cũng khó mà hạnh phúc.
 

1. Không nắm giữ tốt tiền bạc trong tay
Con người chúng ta khi còn trẻ lúc nào sẵn sàng xông pha trên mọi nơi để lập nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là kiếm tiền để dưỡng già, để có cuộc sống thoải mái khi tuổi già. Tuy nhiên khi về hưu thì sức khỏe và tinh thần của chúng ta cũng theo đó mà giảm sút đi. Nhưng có nhiều người tuổi này vẫn phải bận lòng vì con cái.
Là cha mẹ, thì việc nuôi dưỡng, chăm sóc con cái là chuyện cần làm. Nhưng cái đáng nói là nhiều người đang làm việc này quá tay. Họ đem toàn bộ số tiền dưỡng già của mình để cho con cái mà không giữ cho bản thân đường lui.
Có người nghĩ, tiền bạc, nhà cửa rồi sau này cũng để lại cho con cả. Nên cho sớm hay muộn cũng như nhau. Nhưng thực tế không như vậy, bản thân mỗi người sau tuổi về hưu thì cần phải dưỡng già, chỗ dựa lúc này là con cái, nhưng chủ yếu vẫn là số tiền đã tích góp từ trước. Hãy biết dự phòng cho bản thân những lúc cấp thiết.
Có rất nhiều trường hợp cha mẹ trao cho con cái quản lý tiền bạc. Nhưng rồi sau khi lập gia đình thì con cái bỗng dưng thay đổi. Lúc này mâu thuẫn dẫn đến xung đột giữa cha mẹ và con cái.
Tuoi gia co 3 viec nhat dinh phai tranh keo gia dao bat hoa
 
2. Sống dựa dẫm, phụ thuộc vào con cái
Rất nhiều người nghĩ rằng, mình vất vả nuôi dưỡng con cái bao nhiêu năm thì tới lúc mình già con cái phải có nghĩa vụ báo đáp mình. Nhưng thế hệ con cái ngày nay phải lo lắng rất nhiều, nào là trả tiền nhà, tiền xe, tiền chăm sóc vợ con rồi chi tiêu hàng ngày. Có những người con không phải họ không muốn báo hiếu mà là họ lực bất tòng tâm.
Sau khi con cái trưởng thành, hãy để chúng tự lập, đừng vướng bận thêm nữa. Việc của bạn là phải chuẩn bị tốt cuộc sống về già sau này của mình. Đừng oán trách rồi đè nặng áp lực lên con cái. Con người vào tuổi xế chiều không cần dựa vào con cái mà hãy cho phép bản thân tự do làm những điều mình muốn.
3. Không biết ''bảo dưỡng'' thân thể
Nếu bạn không biết chăm sóc cho cơ thể khỏe mạnh thì sau này đau ốm bạn sẽ tốn kém nhiều khoản tiền ngoài dự tích. Những khoản chi phí ấy có thể làm sụp đổ cả một gia đình. Thế nên, đời người sức khỏe mới chính là tài sản đáng quý nhất. Chỉ cần cơ thể khỏe mạnh thì bạn sẽ tiết kiệm được khoản tiền chữa bệnh rồi.
Hãy biết rèn luyện, cần dưỡng sinh thì phải dưỡng sinh. Hãy biết yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn thì mới có thể an hưởng tuổi già được.
Theo Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)