Toạ đàm giới thiệu bộ sách kinh tế

Ban Phổ biến kiến thức & NXB Tri thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN tổ chức buổi toạ đàm giới thiệu bộ sách kinh tế vào 14h30 ngày 10/12/2021.

Từ lâu, kinh tế học đã được xem là một bộ môn khoa học. Hiểu biết về kinh tế cũng quan trọng không kém so với hiểu biết về toán học hay vật lí học. Việc nắm vững các học thuyết, trường phái kinh tế hay các chính sách kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chúng ta như thế nào đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Toa dam gioi thieu bo sach kinh te
 Toạ đàm giới thiệu sách kinh tế do Ban Phổ biến kiến thức & NXB Tri thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN tổ chức. 
Với cuốn sách từng được Tạp chí New York Times xếp hạng Best Sellers - "Cái giá của sự bất bình đẳng", tác giả Joseph E. Stiglitz – người nhận giải Noel Kinh tế năm 2001 và giải John Bates Clark năm 1979 đã mang đến một bức tranh kinh tế với nhiều mặt sáng tối ở một xã hội tiêu biểu như nước Mỹ và đó cũng là những nét chấm phá của các nền kinh tế khác trên thế giới.
Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất như Freefall, Globalization and Its Discontent, Making Globalization Work, và The Three Trillion Dollar War (Linda Bilmes là đồng tác giả). Ông giảng dạy tại Đại học Columbia và sinh sống tại thành phố New York.
Toa dam gioi thieu bo sach kinh te-Hinh-2
 Tác giả Joseph E. Stiglitz. 
Theo nhận định của Thomas B. Edsall - New York Times Book Review: "Cuốn sách mới của Joseph E. Stiglitz, Cái giá của sự bất bình đẳng, là một phản đề toàn diện duy nhất phản bác lại cả Chủ nghĩa tân tự do của phe dân chủ và các Học thuyết về nền kinh tế tự vận hành của phe cộng hòa. Trong khi những nhà kinh tế học có uy tín từ phe trung tả đến trung hữu đều coi thực tế ảm đạm hiện nay là hệ quả của những tiến trình có vẻ như không thể ngăn chặn được - toàn cầu hóa và tin học hóa, một tổ hợp tự sao chép được tạo dựng dựa trên cuộc cạnh tranh “trọng dụng nhân tài”, sự sụp đổ do vỡ nợ năm 2008 - thì Stiglitz đứng ngoài cuộc, bác bỏ một cách đầy thách thức những quan điểm về sự tất yếu đó. Tác giả cố gắng thay đổi đề tài của cuộc tranh luận”.
Toa dam gioi thieu bo sach kinh te-Hinh-3
Cuốn sách "Cái giá của sự bất bình đẳng" của tác giảJoseph E. Stiglitz.
Mang đến cho độc giả nhiều góc nhìn khác nhau về kinh tế, tác giả Eamonn Butler, Giám đốc Viện Adam Smith đã đóng góp những giá trị thiết thực và đúng lúc đối với nhận thức của chúng ta về kinh tế, thông qua các tác phẩm: 40 thế kỉ kiểm soát giá và tiền công, Trường phái kinh tế học Áo, Lựa chọn công lược khảo, Của cải của các quốc gia, Ludwig von Mises lược khảo, Lược khảo Adam Smith…
Toa dam gioi thieu bo sach kinh te-Hinh-4
Tác giả  Eamonn Butler, Giám đốc Viện Adam Smith. 
Toa dam gioi thieu bo sach kinh te-Hinh-5
Sách "Trường phái kinh tế học ảo" của Eamonn Butler. 
Toa dam gioi thieu bo sach kinh te-Hinh-6
Sách "40 thế kỷ kiểm soát giá và tiền công" của  Eamonn Butler. 
Để giới thiệu bộ sách kinh tế tới bạn đọc, vào 14h30 ngày 10/12/2021 tại Hội trường tầng 4, Toà nhà Vusta, 53 Nguyễn Du, Hà Nội, Ban Phổ biến kiến thức & Nhà xuất bản Tri thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi toạ đàm giới thiệu bộ sách. Do tình hình dịch bệnh COVID-19, buổi toạ đàm được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua Zoom qua đường link truy cập: https://zoom.us/j/95228523041?pwd=WGFzU3hWMVR0a2loK0ZUSjVCWlFKQT09 (Meeting ID: 952 2852 3041, Passcode: 123456). 
Tại buổi giới thiệu sách có sự tham dự của Dịch giả, Nhà nghiên cứu Đinh Tuấn Minh, Giám đốc nghiên cứu Trung tâm nghiên cứu giải pháp thị trường cho các vấn đề kinh tế xã hội (MASSEI); Dịch giả Hoàng Yên - dịch giả cuốn sách "Cái giá của sự bất bình đẳng".

Ảnh phải xem về thủ phủ Tây Tạng năm 1991 (1)

Khám quá cuộc sống đời thường và các di tích lịch sử nổi tiếng ở Lhasa, thủ phủ Tây Tạng qua loạt ảnh do nữ phóng viên Pháp Francoise De Mulder chụp năm 1991.

Anh phai xem ve thu phu Tay Tang nam 1991 (1)
Thành phố Lhasa, thủ phủ Tây Tạng năm 1991 nhìn từ trên cao. Ảnh: Francoise De Mulder/ Getty Images.
Anh phai xem ve thu phu Tay Tang nam 1991 (1)-Hinh-2
Phụ nữ Tây Tạng trên đường phố Lhasa.

“Cách ta nghĩ”: Cuốn sách khám phá bản chất tư duy của con người

Cuốn sách "Cách ta nghĩ" của tác giả John Dewey mô tả chi tiết các quy trình khác nhau của quá trình suy nghĩ và rèn luyện trí nghĩ.

John Dewey (1859-1952, người Mỹ) là một nhà triết học thuộc chủ nghĩa thực dụng, nhà tâm lý học và là nhà giáo dục - thường được coi là cha đẻ của phong trào cải cách giáo dục. Năm 1875, Dewey vào học ở Đại học Vermont và nhận bằng cử nhân ở đây. Năm 1894, Dewey chuyển đến Đại học Chicago với vai trò là Trưởng khoa Triết học, Tâm lý và Giáo dục học. Năm 1896, ông thành lập Đại học Thực nghiệm, ngày nay được biết đến nhiều hơn với tên gọi “Trường Dewey”.
“Cach ta nghi”: Cuon sach kham pha ban chat tu duy cua con nguoi
 Cuốn sách "Cách ta nghĩ" của tác giả John Dewey 

Dewey rời Chicago đến Columbia vào năm 1904 do có xung đột về cách quản lý Trường Thực nghiệm. Sau đó, ông trở thành một triết gia, một nhà giáo dục xuất chúng được nhiều người biết tới. Dewey nghỉ hưu vào năm 1930, mặc dù ông tiếp tục giữ cương vị giáo sư danh dự cho đến năm 1939; ông vẫn hoạt động cống hiến không ngừng cho đến khi qua đời trong ngôi nhà của mình ở New York.

“Émile hay là về giáo dục”: Cuốn sách kinh điển về dạy và học làm người

Ở Nhật, các giáo viên mầm non phải đọc “Émile hay là về giáo dục” trước khi vào nghề, bởi cuốn sách chứa đựng triết lý giáo dục nhân bản dạy và học làm người.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), nhà triết học, nhà văn, nhà sân khấu xuất thân từ một gia đình gốc Pháp, được nuôi dạy theo truyền thống Tin lành. Với tư cách là một nhà văn, ông nổi tiếng trên văn đàn với những tác phẩm như Julie hay nàng Héloise mới (1761), Những lời bộc bạch (1782) Những mơ mộng của một người dạo chơi cô độc (1772-1778).
Những tác phẩm này thể hiện nhân cách phức tạp của Rousseau mà "những niềm say đắm dữ dội, trào dâng" luôn vấp phải thực tế và ràng buộc xã hội, bộc lộ rõ tư tưởng của Rousseau về quan hệ con người trong xã hội, tạo cơ sở cho sự hình thành tính tâm lí trong văn học châu Âu. Rousseau là đại biểu xuất sắc của chủ nghĩa linh cảm trong lí luận văn học và sân khấu, là người có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền văn học Châu Âu không chỉ trong thời đại Khai sáng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới