Tìm thấy kho báu quý giá trong hố rác cổ đại

Google News

Tiến hành khai quật một bãi rác từ thời Byzantine (hay còn gọi là Đông La Mã, tồn tại từ năm 330 đến 1453) ở thành phố cổ Arsuf, phía Bắc thủ đô Tel Aviv (Israel), các nhà khảo cổ Israel phát hiện kho báu với hàng trăm cổ vật quý giá.

Được biết, vùng này vốn có người sinh sống từ 1.500 năm trước. Đây là nơi có nền sản xuất rượu, dầu ô-liu và thủy tinh lâu đời.
 
Kết quả là họ đã khai quật được kho báu với hàng trăm cổ vật quý giá, trong đó có những đồng tiền cổ, các đồ trang sức bằng vàng còn khá nguyên vẹn. Đa số hiện vật có niên đại từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 7.
Đáng chú ý trong số các đồ trang sức có một chiếc nhẫn hình bát giác có khắc những câu Kinh thánh Cựu ước rất quý hiếm.
Theo Mỹ Nga/Daidoanket.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)