Giữa người với người cần phải làm tốt hai chữ

Google News

Mối quan hệ tốt nhất giữa người với người đó là quen thân nhưng không được phá vỡ quy củ. Bởi nếu quá thân cận với ai cũng đều là một kiếp nạn.

Quan hệ giữa người với người cần phải có chừng mực

Chơi với bạn bè, đừng cho rằng đã là bạn thì tất nhiên phải hiểu mình, mà nói năng tùy ý.

Ở với người thân, đừng cho rằng tình thân là nên được ưu ái, mà mặc sức hưởng thụ, chiếm hữu lợi ích "chẳng hề áy náy".

Ở với người yêu thương, đừng cho rằng tình yêu là nhân nhượng vô điều kiện, mà chẳng bao giờ lắng nghe tiếng nói của đối phương…

Đừng bao giờ đặt một mối quan hệ lên một vị trí quá cao. Dù họ sẽ đem tới những thứ tốt đẹp ở một giai đoạn nào đó nào đó, thế nhưng đừng đòi hỏi, cũng đừng ràng buộc, mà hãy tôn trọng đối phương. Vốn dĩ, tất cả mối quan hệ trên đời này, dù thân thiết đến đâu cũng phải có "chừng mực".

Giua nguoi voi nguoi can phai lam tot hai chu

Có khoảng cách mới có sự tôn trọng

Khi bạn quá "vô tư" trong bất kì một mối quan hệ nào đó, đồng nhĩa bạn đang tự mình "bào mòn" các mối quan hệ ấy. Vốn dĩ mọi sự "vô tư" của bạn ngày hôm nay, đều sớm đã âm thầm được định giá cho tương lai.

Suy cho cùng thì, thế gian này, chẳng ai là nợ ai cả, biết trân trọng, cảm thông và biết ơn lẫn nhau, mới là con đường bên nhau và hòa hợp lâu dài nhất.

Có khoảng cách mới có sự tôn trọng; Phải có sự tôn trọng thì mối quan hệ mới bền vững lâu dài.

Giữa bạn bè với nhau, giữ khoảng cách mới là tôn trọng;

Giữa người thân với nhau, lãnh nhạt vừa phải mới là chân tình;

Giữa vợ chồng với nhau, dành không gian riêng mới là tình cảm đẹp.

 

Theo Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)