Bạn biết gì về những vị vua lên ngôi vào ngày mùng 1 Tết?

Google News

Trong lịch sử Việt Nam, vua Mạc Thái Tông, Lê Thế Tông, Minh Mạng, Thành Thái lên ngôi đúng vào ngày mùng 1 Tết.

Trong lịch sử Việt Nam, vua Mạc Thái Tông, Lê Thế Tông, Minh Mạng, Thành Thái lên ngôi đúng vào ngày mùng 1 Tết. Bạn biết gì về họ?
 
Ai là người trẻ nhất vào thời điểm lên ngôi?
A. Lê Thế Tông
B. Minh Mạng
C. Thành Thái
 
Vị vua nào khi cai trị đã dẹp được nạn trộm cướp, "trong vài năm, trộm cướp biệt tăm, súc vật nuôi tối đến không phải dồn vào chuồng, cứ mỗi tháng một lần kiểm điểm lại"?
A. Mạc Thái Tông
B. Lê Thế Tông
C. Minh Mạng
 
Người Pháp đã lấy cớ gì để tước bỏ quyền phê chuẩn của vua Thành Thái, giao lại quyền điều hành triều đình cho Hội đồng Thượng thư?
A. Mắc bệnh mất trí nhớ
B. Mắc bệnh điên
 
Lễ đăng quang triều Thành Thái khác các triều trước ở chỗ nào?
A. Không có truyền quốc bửu tỷ ấn ngọc
B. Không có bách quan đồng loạt lạy 5 lạy làm lễ tấn tôn
C. Không đọc biểu mừng
 
Tên húy của vua Minh Mạng là gì?
A. Nguyễn Phúc Đảm
B. Nguyễn Phúc Cảnh
C. Nguyễn Phúc Hồng Nhậm
Theo Phương Chi/Vietnamnet.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)