3 tuổi xấu trong năm Nhâm Dần 2022: Dễ vướng tai bay vạ gió

Google News

Do có sao La Hầu và Kế Đô chiếu mệnh, nên 3 tuổi này sẽ gặp phải hạn nặng, rất đen đủi trong năm 2022.

Các chuyên gia phong thủy cho biết, trong năm Nhâm Dần 2022 sẽ có 3 tuổi cực xấu là Bính Dần 1986, Ất Hợi 1995 và Đinh Tỵ 1977. Theo tử vi, cả 3 tuổi này đều gặp sao La Hầu và Kế Đô chiếu mệnh. Người xưa thường nói "trai La Hầu, gái Kế Đô" để chỉ những sao xấu nhất mà một người gặp phải.

3 tuoi xau trong nam Nham Dan 2022: De vuong tai bay va gio

Tuổi Bính Dần 1986 phải hết sức cẩn thận trong năm 2022 bởi nam gặp sao La Hầu, nữ gặp sao Kế Đô.

Sao La Hầu là một trong 9 Cửu Diệu của một niên hạn, là hung tinh thuộc hành Kim. Người xưa quan niệm sao La Hầu là một sao chiếu mệnh xấu, đặc biệt là ở nam giới. Đối với nam giới, khi gặp sao La Hầu nên dễ gặp những chuyện tai bay vạ gió, dễ dính vào thưa kiện, pháp luật hoặc rắc rối, tranh chấp về giấy tờ, bị hao tán tiền của, đa cảm, phiền muộn, bệnh tật. Về sức khỏe, người có sao La Hầu chiếu mệnh cần đề phòng các bệnh về máu huyết và mắt.

3 tuoi xau trong nam Nham Dan 2022: De vuong tai bay va gio-Hinh-2

Tuổi Ất Hợi 1995 cũng sẽ gặp sao La Hầu và Kế Đô trong năm nay.

Sao Kế Đô là một hung tinh, khiến bản mệnh buồn khổ, chán nản và rất kỵ với nữ. Phụ nữ khi mệnh gặp sao Kế Đô, báo hiệu sẽ dễ gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi.

Đinh Tỵ 1977 cũng chung số phận với 2 tuổi trên.

3 tuoi xau trong nam Nham Dan 2022: De vuong tai bay va gio-Hinh-3

Đinh Tỵ 1977 cũng chung số phận với 2 tuổi trên.

Theo các chuyên gia tử vi, trong 3 tuổi kể trên thì tuổi xấu nhất chính là Bính Dần 1986. Vào năm 2022, với người Bính Dần sẽ là năm Trực Thái Tuế (năm tuổi). Bên  cạnh đó, 1986 mệnh Hỏa nhưng năm nay ngũ hành lại thuộc về hành Kim, hai mệnh này tương khác. Do đó, các bạn tuổi 1986 cần hết sức lưu ý.

Theo Thạch Thảo/ Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)